Tại Danko City Thái Nguyên:

Cuộc sống tràn đầy trải nghiệm với 88+ tiện ích hoàn mỹ

Ngô Hồng |

Cuối năm 2019, thị trường BĐS phía Bắc “xôn xao” vì thông tin một dự án quy mô 50ha tại trung tâm thành phố Thái Nguyên sẽ xây dựng tới 88+ tiện ích đẳng cấp, hiện đại với nhiều biểu tượng nghệ thuật mới cho xứ “đệ nhất danh trà”. Thông tin này đang được rất nhiều nhà đầu tư để ý tìm hiểu.

88+ Tiện ích đẳng cấp, thời thượng

Theo thông tin từ chủ đầu tư Danko Group thì thông tin trên là chính xác. Và sắp tới đây, người dân Thái Nguyên sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng vùng đất “đệ nhất danh trà” thay da đổi thịt với hình ảnh đô thị cực kỳ hiện đại, mang tiêu chuẩn quốc tế tại Danko City Thái Nguyên – khu đô thị mang phong cách Châu Âu cổ kính, sang trọng, đẳng cấp đầu tiên tại xứ chè.

Ngoài sự độc đáo trong kiến trúc và vị trí đắc địa “minh đường tụ thủy”, Danko City còn là nơi khởi đầu cho cuộc sống đẳng cấp và giàu trải nghiệm với 88+ tiện ích hoàn mỹ và đẳng cấp. Đây là một điểm nhấn đặc biệt chỉ có tại khu đô thị Danko City.

Hàng loạt những tiện ích xa hoa, nổi tiếng trên thế giới sẽ được “tái hiện” trong không gian Danko City, mà ấn tượng đầu tiên chính là cổng chào tráng lệ của dự án, rộng tới 5.000m2 sẽ trở thành biểu tượng của toàn khu. Ngay sau đó là Quảng trường Light Square - nơi dẫn lối chủ nhân tới khu đô thị mang chuẩn mực thượng lưu đầu tiên của Thái Nguyên. Nơi ánh sáng không bao giờ tắt, là niềm kiêu hãnh, là nơi khởi nguồn của những trải nghiệm sang trọng bậc nhất Thành phố Thái Nguyên.

Quảng trường Victoria 35.000m2 là một trong những quảng trường rộng nhất Việt Nam bao gồm tháp biểu tượng cao 42m, sân khấu nhạc nước, phố đi bộ… nơi kết nối mọi tuyến đường huyết mạch, lan tỏa nguồn sinh khí dồi dào đến toàn bộ dự án.

Trung tâm thương mại và dịch vụ Danko Plaza rộng 5000m2 - nơi cư dân được thỏa sức mua sắm, trải nghiệm những dịch vụ và các tiện ích hiện đại gồm rạp chiếu phim, nhà hàng, cafe cao cấp.

Đại lộ chính Champ- Elysee rộng 30m, chạy xuyên suốt dự án được hình thành với đường nét sang trọng của kiến trúc Châu Âu đương đại. Nơi đây sẽ trở thành đại lộ mua sắm sầm uất với những cửa hiệu cao cấp và những quán cafe phong cách.

Bến du thuyền Monaco sang trọng, được bao quanh bởi khu công viên Hồ Mắt Rồng với không gian xanh trong, cầu Melody, cùng các tiện ích dành cho mọi lứa tuổi.

Phố đi bộ The Rome
Phố đi bộ The Rome

Phố đi bộ The Rome là “trái tim” của khu đô thị, đây chính là nơi hội tụ cũng như điểm kết nối cộng đồng thương gia thịnh vượng của Danko City nói riêng và thành phố Thái Nguyên nói chung.

Ngoài ra, Danko City còn mang đến hàng trăm dịch vụ và tiện ích văn minh, thời thượng như nhà hàng, phòng khám, trường mầm non, siêu thị, gym, yoga, bể bơi, sân thể thao đa năng, khu đỗ xe… Danko City như một thành phố thu nhỏ mang đẳng cấp quốc tế với toàn bộ các tiện ích dịch vụ được tích hợp hết sức thông minh và hiệu quả.

Hòa quyện giữa vẻ đẹp cổ điển và hiện đại

Có thể thấy, sở hữu bất động sản trong khu vực cao cấp không đơn thuần là sự giàu có, mà còn thể hiện đẳng cấp, vị thế của chủ nhân trong xã hội. Xu hướng này không chỉ có ở các nước trên thế giới mà ở Việt Nam, người dân cũng có xu hướng dịch chuyển về sống ở các khu đô thị được cho là khu nhà giàu để được thụ hưởng những dịch vụ cao cấp cũng như nâng cao vị thế xã hội của mình.

Ngoài việc được hưởng toàn bộ nguồn sinh khí từ Núi Voi và sông Cầu thì dự án Danko City còn sở hữu không gian xanh chiếm đa số diện tích, với 18 cụm cảnh quan cây xanh và mặt nước, tạo ra một không gian sống trong lành, yên tĩnh, và không kém phần sang trọng.

Các căn biệt thự song lập với phong cách thiết kế Tân cổ điển
Các căn biệt thự song lập với phong cách thiết kế Tân cổ điển

Các căn biệt thự tại dự án được thiết kế theo phong cách kiến trúc Tân cổ điển, chắt lọc tinh hoa kiến trúc từ những thành phố nổi tiếng của Châu Âu như New York, Venice, London..., đồng thời lấy cảm hứng từ ký ức hoàng kim của Cung điện Versailles - nơi được mệnh danh là cung điện lộng lẫy nhất Châu Âu.

Chia sẻ về dự án Danko City, cô Chu Thị Hoa, người dân ở Cao Ngạn, Chùa Hang cho biết: “Theo quy hoạch, đây là khu đô thị đẳng cấp, sang trọng đầu tiên của Thái Nguyên. Chắc chắn khi hoàn thiện, cộng đồng cư dân sẽ tự hào khi được là sống trong Khu đô thị với cảnh quan, tiện ích cũng như tiềm năng kinh doanh tươi sáng”.

Một cuộc sống hòa quyện giữa vẻ đẹp cổ điển và hiện đại, trong lành, tràn ngập sắc xanh tiện nghi, nơi cư dân được thụ hưởng những dịch vụ chất lượng cao, sang trọng, Danko City sẽ biến nơi đây trở thành biểu tượng mới về cuộc sống thịnh vượng mà cư dân và các nhà đầu tư tìm tới nơi vùng đất “đệ nhất danh trà”.

Thông tin chi tiết liên hệ: 

Danko Group - Đơn vị chủ đầu tư dự án

Đ/c: Tầng 1, nhà C6, đường Trần Hữu Dực, KĐT Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Homevina Group – Đơn vị phân phối chính thức dự án

Đ/c: C12,C14 - BT6 Bùi Xuân Phái, KĐT Mỹ Đình 2, Phường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hotline: 094 99 11111

Ngô Hồng
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.