Cư dân chung cư Ecolife Capitol "tố" chủ đầu tư bớt xén nhiều tiện ích

Phan Anh |

Chi nhiều tỉ đồng để có được một căn hộ tại dự án chung cư Ecolife Capitol (phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội), tuy nhiên cư dân tại đây phản ánh cuộc sống đang bị ảnh hưởng bởi nhiều sai phạm của chủ đầu tư.

Cư dân "tố" loạt sai phạm

Phản ánh đến Báo Lao Động, cư dân chung cư Ecolife Capitol cho rằng chủ đầu tư là CTCP Đầu tư và Thương mại Thủ Đô (trước đây gọi tắt là TDJ, nay là CHG) đã để xảy ra nhiều sai phạm, làm ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của hơn 750 căn hộ (với hơn 2.000 cư dân).

Theo đó, cư dân chung cư này cho rằng chủ đầu tư không bàn giao đầy đủ cho Ban Quản trị quyền Quản lý các khu vực sử dụng cho mục đích chung như lối đi chung, cảnh quan cây xanh tầng 01, hệ thống điện, nước, điều hòa... nên đã và đang gây ra nhiều bất ổn cho đời sống cư dân.

Cũng theo phản ánh của cư dân, CHG đơn phương cắt giảm các tiện ích của cư dân so với quảng cáo bán căn hộ. Tùy tiện lắp đặt hệ thống giàn cục nóng điều hòa trong tòa nhà chung cư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và môi trường sống của cư dân.

Dự án chung cư Ecolife Capitol. Ảnh: Phan Anh
Dự án chung cư Ecolife Capitol. Ảnh: Phan Anh

Bên cạnh đó, theo nhiều cư dân, CHG đã cố ý sử dụng sai mục đích khối trung tâm thương mại, chuyển đổi thành cho thuê văn phòng, trục lợi từ việc cho các thành phần bên ngoài thuê chỗ gửi xe dưới tầng hầm, làm cư dân thiếu chỗ để xe....

Cư dân cũng phản ánh chủ đầu tư có hành vi trốn tránh, không rõ ràng trong việc thực hiện cam kết trả hộ phí dịch vụ cho 238 căn hộ theo chính sách bán hàng; trốn tránh, không đóng phí dịch vụ đối với phần diện tích trung tâm thương mại (với diện tích khả dụng hơn 11.000 m) từ tầng 01 đến tầng 05 tòa A1-A2.

Cư dân cho rằng tòa văn phòng thuộc dự án theo giấy phép là có 144 căn hộ condotel, officetel; tuy nhiên, đến nay chủ đầu tư lại bán dưới dạng nhà ở lâu dài.

"Tôi về đây ở từ tháng 6.2017, cư dân ở đây nói chung rất bức xúc vì tình trạng thiếu bãi đỗ xe. Không những vậy, mùi hôi thối bốc ra từ hệ thống xử lý nước thải xảy ra trong thời gian dài nhưng đến nay CTCP Đầu tư và Thương mại Thủ Đô cũng không giải quyết triệt để. Vào tòa nhà là thấy thối không chịu nổi, nhà tôi tầng cao gần nóc mà vẫn ngửi thấy", bà Đ.T.L - một cư dân nói.

"Chủ đầu tư thờ ơ trước những bức xúc của cư dân"

PV đã có buổi làm việc với ban quản trị chung cư Ecolife Capitol. Đại diện ban quản trị khẳng định đã nhiều lần yêu cầu CHG làm việc để giải quyết các vấn đề trên nhưng chưa được giải quyết triệt để.

"Qua các buổi họp, CTCP Đầu tư và Thương mại Thủ Đô chỉ ghi nhận sự việc (bằng nhiều lý do khác nhau, như nhân sự tham gia buổi họp không đủ thẩm quyền quyết định, lãnh đạo vắng mặt...) và hoàn toàn không có những động thái khắc phục sau đó.

Ban quản trị và cư dân đã gửi văn bản kiến nghị tới các cơ quan chính quyền các cấp như UBND Phường Mễ Trì, UBND Quận Nam Từ Liêm, Công an Phường Mễ Trì, Công an Quận Nam Từ Liêm, Tổ dân phố, Đảng ủy... để trình bày những sai phạm của CHG và đề nghị xử lý. Hiện tại, Ban Quản trị và cư dân vẫn tiếp tục chờ phản hồi của các cơ quan chính quyền để có thể ổn định cuộc sống của cư dân".

Bà D.T.L (cư dân chung cư Ecolife Capitol) cho rằng bị chủ đầu tư lừa dối trong thời gian dài. Ảnh: Phan Anh
Bà Đ.T.L (cư dân chung cư Ecolife Capitol) cho rằng bị CTCP Đầu tư và Thương mại Thủ Đô lừa dối trong thời gian dài. Ảnh: Phan Anh

"Chúng tôi mong muốn có sự vào cuộc của các đơn vị chức năng để cư dân Ecolife Capitol có thể nhanh chóng ổn định được cuộc sống, tránh tình trạng mất an toàn, an ninh tại địa phương và khu vực", đại diện ban quản trị cho biết thêm.

Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Khối bất động sản "khủng" của ông Donald Trump trước khi làm Tổng thống Mỹ

Đức Mạnh (T/H) |

Trước khi trở thành nhà lãnh đạo nền kinh tế số một thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump được biết đến là tỉ phú bất động sản với khối tài sản lên tới 2,5 tỉ USD (số liệu tính đến ngày 4.11 - theo Forbes).

Hà Nội: Khói bốc tại tầng 33 chung cư Linh Đàm, cư dân hoảng loạn

Phạm Đông |

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại tầng 33, chung cư HH1B Linh Đàm lúc rạng sáng đã khiến nhiều người dân tòa nhà hoảng loạn, vội vàng chạy xuống dưới sảnh.

Dân chung cư Hà Nội “khốn khổ” vì rác thải ùn ứ nhiều ngày

Phạm Đông - Lan Nhi |

Do bãi rác Nam Sơn bị chặn, nhiều chung cư ở nội đô thành phố Hà Nội rơi vào tình trạng ngập ngụa rác thải.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Khối bất động sản "khủng" của ông Donald Trump trước khi làm Tổng thống Mỹ

Đức Mạnh (T/H) |

Trước khi trở thành nhà lãnh đạo nền kinh tế số một thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump được biết đến là tỉ phú bất động sản với khối tài sản lên tới 2,5 tỉ USD (số liệu tính đến ngày 4.11 - theo Forbes).

Hà Nội: Khói bốc tại tầng 33 chung cư Linh Đàm, cư dân hoảng loạn

Phạm Đông |

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại tầng 33, chung cư HH1B Linh Đàm lúc rạng sáng đã khiến nhiều người dân tòa nhà hoảng loạn, vội vàng chạy xuống dưới sảnh.

Dân chung cư Hà Nội “khốn khổ” vì rác thải ùn ứ nhiều ngày

Phạm Đông - Lan Nhi |

Do bãi rác Nam Sơn bị chặn, nhiều chung cư ở nội đô thành phố Hà Nội rơi vào tình trạng ngập ngụa rác thải.