Cư dân chung cư CT2B Tân Tây Đô bị kẹt gần một tiếng trong thang máy

Phan Anh |

18h ngày 10.4, nhiều người dân sống tại chung cư CT2B, khu đô thị Tân Tây Đô (xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội) hoảng sợ khi bị kẹt trong thang máy gần một giờ đồng hồ.

Theo đó, 6 người gồm 4 người lớn và 2 trẻ em đã bị mắc kẹt khi đi vào thang hàng thuộc tòa nhà CT2B. Sau khi thang máy kẹt và không thể mở ra, những người trong thang máy đã ấn nút cứu hộ.

Thời điểm xảy ra sự việc,bên trong thang máy còn có trẻ nhỏ. Ảnh: NVCC
Thời điểm xảy ra sự việc, bên trong thang máy có cả trẻ nhỏ. Ảnh: NVCC

18h15, bảo vệ tòa nhà liên hệ bộ phận kỹ thuật để khắc phục sự cố. Tuy nhiên bộ phận này chỉ khắc phục bằng tay. 30 phút mắc kẹt, cư dân đã gọi điện liên hệ với ban quản trị tòa nhà.

Ban quản trị tòa nhà cho hay, khi liên hệ với Otis - đơn vị cung cấp và bảo trì thang máy, công ty này cho biết không nhận được bất cứ thông tin gì và cử nhân viên đến xử lý.

Phải đến 18h45, tức sau 45 phút mắc kẹt, cư dân CT2B khu đô thị Tân Tây Đô mới được đưa ra khỏi thang máy.

Chị L. một người bị kẹt trong thang máy sợ hãi: "Vào thang máy có tôi và năm người nữa. Vào thì thang kẹt như vậy. Người lớn có khi còn biết bấm nút gọi cứu hộ và xử lý, gặp phải trẻ con ví thử như con nhà tôi thì nguy hiểm quá. Chúng tôi rất sợ hãi, mấy người cứ đòi đập thang máy. Sau đó người lớn trẻ nhỏ phải động viên nhau chờ".

"Đằng sau lưng có chút gió thì thay phiên nhau ra hít thở. May mắn là hôm nay đèn không bị mất và không quá đông người. Chứ cứ đông khoảng hơn mười người như mọi lần thì lấy đâu ra không khí để thở", chị L nói thêm.

Theo biên bản làm việc giữa công ty Otis với ban quản trị tòa nhà, thang máy bị hỏng được xác định là do rơ le bị kẹt và được xử lý bằng cách dùng cán chổi tác động vào rơ le. Nhân viên kỹ thuật công ty Otis cảnh báo, nếu lỗi này tiếp tục xảy ra thì cần thay ngay GECB.

Tuy nhiên, nhân viên kỹ thuật này cũng trấn an cư dân: "Hiện nay tình trang thang vẫn hoạt động bình thường và không có vấn đề gì nguy hiểm đến an toàn người sử dụng".

Đây không phải lần đầu tiên người dân bị kẹt trong thang máy chung cư CT2B. Một cư dân sinh sống tại đây cho biết: "Đây không phải lần đầu thang máy có vấn đề. Năm trước khi tôi có bầu bốn tháng còn bị rơi từ trên tầng bốn xuống".

Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Vụ dân Tân Tây Đô dùng nước nhiễm độc 5 năm ròng: Các doanh nghiệp liên quan tiếp tục đùn đẩy

Phạm Anh |

Không tìm được tiếng nói chung, Công ty cấp nước và Chủ đầu tư khu đô thị Tân Tây Đô đã không thể hoàn thành thời hạn cấp nước sạch cho người dân theo yêu cầu của Sở Xây dựng Hà Nội. 

Cư dân Tân Tây Đô: "Chúng tôi cần nguồn nước sạch, không cần giải pháp cải tạo nguồn nước nhiễm Asen"

Phạm Anh |

Cư dân khu đô thị Tân Tây Đô đã gửi thư từ chối buổi làm việc với Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường của Bộ Y tế vì cho rằng, họ cần nguồn nước sạch mới, chứ không phải cải tạo lại nguồn nước không đảm bảo mà họ phải sử dụng suốt 5 năm qua.

Chủ đầu tư Hải Phát chối bỏ trách nhiệm, huyện Đan Phượng nghiêm khắc tái khẳng định quan điểm bảo vệ dân

Phạm Dung - Phan Anh |

Trong văn bản gửi CĐT Hải Phát mới đây, UBND huyện Đan Phượng cho rằng, Hải Phát dù biết chất lượng nước không đảm bảo theo quy định của nhà nước nhưng không có bất cứ hành động nào nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng mua nhà tại tòa nhà CT2A-B và HHB nói trên.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Vụ dân Tân Tây Đô dùng nước nhiễm độc 5 năm ròng: Các doanh nghiệp liên quan tiếp tục đùn đẩy

Phạm Anh |

Không tìm được tiếng nói chung, Công ty cấp nước và Chủ đầu tư khu đô thị Tân Tây Đô đã không thể hoàn thành thời hạn cấp nước sạch cho người dân theo yêu cầu của Sở Xây dựng Hà Nội. 

Cư dân Tân Tây Đô: "Chúng tôi cần nguồn nước sạch, không cần giải pháp cải tạo nguồn nước nhiễm Asen"

Phạm Anh |

Cư dân khu đô thị Tân Tây Đô đã gửi thư từ chối buổi làm việc với Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường của Bộ Y tế vì cho rằng, họ cần nguồn nước sạch mới, chứ không phải cải tạo lại nguồn nước không đảm bảo mà họ phải sử dụng suốt 5 năm qua.

Chủ đầu tư Hải Phát chối bỏ trách nhiệm, huyện Đan Phượng nghiêm khắc tái khẳng định quan điểm bảo vệ dân

Phạm Dung - Phan Anh |

Trong văn bản gửi CĐT Hải Phát mới đây, UBND huyện Đan Phượng cho rằng, Hải Phát dù biết chất lượng nước không đảm bảo theo quy định của nhà nước nhưng không có bất cứ hành động nào nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng mua nhà tại tòa nhà CT2A-B và HHB nói trên.