Công viên Tuổi trẻ hoang hóa rỉ sét: Nghìn tỉ phơi nắng mưa gần 2 thập kỷ

Trần Thế Bằng |

Công viên Tuổi Trẻ đang xuống cấp trầm trọng, gây mất an toàn, nhiều khu đất được sử dụng để kinh doanh.

Công viên Tuổi trẻ - một trong những công viên lớn tại Hà Nội thuộc địa phận phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, từng là một trong 9 công trình trọng điểm của Thành phố Hà Nội.

Công viên có tổng diện tích mặt bằng hơn 26ha do Công ty TNHH MTV Đầu tư và Dịch vụ Tuổi trẻ Hà Nội xây dựng từ năm 2002 với vốn đầu tư gần 1.000 tỉ đồng, gồm nhiều hạng mục như vòng quay mặt trời, cầu trượt nước, hồ tạo sóng, sông lười, bể vầy..

Tháng 10/2004, cụm công trình công viên nước chính thức khai trương và đi vào hoạt động nhưng đóng cửa chỉ sau 3 năm hoạt động và bỏ hoang sau đó.

Đến tháng 6.2016, TP. Hà Nội mới có quyết định chuyển giao Công viên Tuổi trẻ Thủ đô thuộc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Dịch vụ Tuổi trẻ (Tổng Công ty Du lịch Hà Nội) sang Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội quản lý.

Tuy nhiên kể từ thời điểm được bàn giao đến nay, toàn bộ các hạng mục công trình công viên nước vẫn không được đưa vào khai thác trở lại, dẫn đến tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, gây nhiều tiếc nuối cho người dân Thủ đô.

Công viên nước Tuổi trẻ do Công ty TNHH MTV Đầu tư và Dịch vụ Tuổi trẻ Hà Nội xây từ năm 2002 với nhiều hạng mục như vòng quay mặt trời, cầu trượt nước, hồ tạo sóng, sông lười, bể vầy...  Ảnh TB
Công viên nước Tuổi trẻ do Công ty TNHH MTV Đầu tư và Dịch vụ Tuổi trẻ Hà Nội xây từ năm 2002 với nhiều hạng mục như vòng quay mặt trời, cầu trượt nước, hồ tạo sóng, sông lười, bể vầy... Ảnh: THẾ BẰNG

Dù được đầu tư gần 1.000 tỉ đồng, Công viên Tuổi trẻ hiện đang xuống cấp trầm trọng. Trong đó, khu vui chơi giải trí như hệ thống ống trượt, máng trượt nước, vòng đu quay khổng lồ đang rơi vào cảnh hoang tàn, đổ nát, rỉ sét do không được duy tu bảo dưỡng, nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào gây nguy hiểm đến tính mạng người dân.

Vòng Quay Mặt Trời được nhập từ Nhật Bản, là hạng mục lớn trong quần thể vui chơi giải trí được xây dựng trong công viên đã xuống cấp nghiêm trọng, nằm giữa khu vui chơi chung gây mất an toàn.
Vòng Quay Mặt Trời được nhập từ Nhật Bản, là hạng mục lớn trong quần thể vui chơi giải trí được xây dựng trong công viên đã xuống cấp nghiêm trọng, nằm giữa khu vui chơi chung gây mất an toàn. Ảnh: THẾ BẰNG

Điều bất ngờ là giữa lòng công viên hiện đang xuất hiện hàng loạt công trình, cơ sở kinh doanh dịch vụ tiệc cưới (Queen Bee, Cung Xuân...), quán cafe...

Cầu thang lên cầu trượt xuống cấp nghiêm trọng bị cây cối mọc bao quanh. Ảnh TB
Cầu thang lên cầu trượt xuống cấp nghiêm trọng và bị cây cối mọc bao quanh. Ảnh: THẾ BẰNG

Hiện nay Công viên Tuổi Trẻ Thủ Đô đã được UBND Hà Nội chuyển giao cho Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội quản lý, vận hành.

Các thành phần kết cấu xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân đi dạo quanh công viên.
Các thành phần kết cấu xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân đi dạo quanh công viên. Ảnh: THẾ BẰNG
Các hạng mục không được sử dụng, bảo quản nên dẫn đến han gỉ, bong tróc và xuống cấp trầm trọng.
Các hạng mục không được sử dụng, bảo quản nên dẫn đến han gỉ, bong tróc và xuống cấp trầm trọng. Ảnh: THẾ BẰNG
Hàng quán mọc lên lấn chiếm không gian vui chơi chung. Ảnh: THẾ BẰNG
Hàng quán mọc lên lấn chiếm không gian vui chơi chung. Ảnh: THẾ BẰNG
Một số đoạn đường đi bộ đã xuống cấp, trơn trượt và đọng thành vũng nước, gây mất an toàn và vệ sinh cho người dân tập thể dục. Ảnh: THẾ BẰNG
Một số đoạn đường đi bộ đã xuống cấp, trơn trượt và đọng thành vũng nước, gây mất an toàn và vệ sinh cho người dân tập thể dục. Ảnh: THẾ BẰNG
Hàng loạt công trình kinh doanh dịch vụ, ăn uống hoạt động bên cạnh các khu vui chơi.( Hình ảnh khu vực máng trượt bị chiếm dụng trở thành bếp của một quán phở). Ảnh: THẾ BẰNG
Hàng loạt công trình kinh doanh dịch vụ, ăn uống hoạt động bên cạnh các khu vui chơi.( Hình ảnh khu vực máng trượt bị chiếm dụng trở thành bếp của một quán phở). Ảnh: THẾ BẰNG
Trần Thế Bằng
TIN LIÊN QUAN

Công viên tiền tỉ hoang lạnh giữa lòng thành phố Điện Biên Phủ

Song An |

Trong khi người dân vẫn còn hạn chế các địa điểm vui chơi, thì ngay giữa trung tâm thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) lại “án ngữ” một công viên xây dựng dở dang, rồi bỏ không nhiều năm khiến nhiều người dân bức xúc.

Hải Phòng: Mỗi phường xây dựng một công viên phục vụ nhân dân

Mai Dung |

Theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hải Phòng, mỗi phường xây dựng một công viên tại khu vực đông dân cư phù hợp quy chuẩn, quy định, bảo đảm thuận tiện, phục vụ tối đa người dân được thụ hưởng với diện tích khoảng 5.000m2.

TPHCM: Đìu hiu chợ hoa Công viên 23.9 sáng 30 Tết

Huân Cao |

Không còn cảnh người bán, người mua tấp nập như sáng 30 Tết những năm trước, chợ hoa Công viên 23.9 nằm ngay Trung tâm TPHCM sáng 30 Tết chỉ lác đác vài người mua, bán.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công viên tiền tỉ hoang lạnh giữa lòng thành phố Điện Biên Phủ

Song An |

Trong khi người dân vẫn còn hạn chế các địa điểm vui chơi, thì ngay giữa trung tâm thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) lại “án ngữ” một công viên xây dựng dở dang, rồi bỏ không nhiều năm khiến nhiều người dân bức xúc.

Hải Phòng: Mỗi phường xây dựng một công viên phục vụ nhân dân

Mai Dung |

Theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hải Phòng, mỗi phường xây dựng một công viên tại khu vực đông dân cư phù hợp quy chuẩn, quy định, bảo đảm thuận tiện, phục vụ tối đa người dân được thụ hưởng với diện tích khoảng 5.000m2.

TPHCM: Đìu hiu chợ hoa Công viên 23.9 sáng 30 Tết

Huân Cao |

Không còn cảnh người bán, người mua tấp nập như sáng 30 Tết những năm trước, chợ hoa Công viên 23.9 nằm ngay Trung tâm TPHCM sáng 30 Tết chỉ lác đác vài người mua, bán.