Công ty Trí Nguyên xây dự án trên đất rừng phòng hộ đảo Hòn Miễu

Hữu Long |

Khánh Hòa  - Chủ đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái Trí Nguyên trên đảo Hòn Miễu xây một phần hạ tầng trên đất quy hoạch rừng phòng hộ, bất chấp những cảnh báo về môi trường, hệ sinh thái trên đảo. Chủ đầu tư giải thích rằng, sở dĩ xây trên phần đất quy hoạch rừng phòng hộ này là bởi họ được cấp giấy phép xây dựng và có quy hoạch chi tiết 1/500.

Ngày 11.8, ông Trần Minh Thu – Phó Chi cục Trưởng Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa xác nhận đã giao Hạt Kiểm lâm TP.Nha Trang kiểm tra về việc phá hoại rừng cây nguyên sinh, xẻ núi, mở đường khi thực hiện dự án Dự án Khu du lịch sinh thái Trí Nguyên trên đảo Hòn Miễu. Dự án này do Công ty TNHH Du lịch Trí Nguyên - Nha Trang (Công ty Trí Nguyên) làm chủ đầu tư.

Dự án du lịch trên đảo Hòn Miễu chậm tiến độ đã hơn 7 năm nay.
Dự án du lịch trên đảo Hòn Miễu chậm tiến độ đã hơn 7 năm nay.

Dự án Khu du lịch sinh thái Trí Nguyên trên đảo Hòn Miễu được cấp giấy chứng nhận đầu tư mới nhất vào đầu năm 2019, xác nhận phần diện tích đất dự kiến sử dụng 68,8ha, gồm 39,2ha mặt đất và 29,6ha mặt nước liền kề.

Trong tổng số diện tích được giao, tỉnh Khánh Hòa giao đất rừng phòng hộ diện tích 13,58ha; có chênh lệch khoảng 0,66ha so với diện tích 14,24ha quy hoạch rừng phòng hộ. Việc quy hoạch đất rừng phòng hộ nói trên đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt vào tháng 5.2019.

Vào tháng 6.2022, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa có kiểm tra hiện trạng và phát hiện, một phần dự án của Công ty Trí Nguyên thuộc quy hoạch rừng phòng hộ. Đáng nói là chính chủ đầu tư cũng thừa nhận đã xây dựng một số hạ tầng dự án trên chính phần đất thuộc quy hoạch đất rừng phòng hộ.

Vào ngày 30.6, đại diện Công ty Trí Nguyên đã có buổi làm việc với Sở NNPTNT tỉnh Khánh Hòa, thừa nhận phần diện tích 14,24ha quy hoạch rừng phòng hộ có một phần diện tích xây dựng công trình và đất giao thông, sân bãi – hạ tầng kỹ thuật.

Tuy nhiên, trớ trêu là phần đất giao thông, sân bãi – hạ tầng kỹ thuật mà Công ty Trí Nguyên xây dựng đã được Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng vào năm 2015 và có bản đồ quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 do tỉnh phê duyệt năm 2014.

Công ty Trí Nguyên chưa có hồ sơ, tài liệu thể hiện nội dung xây dựng phương án quản lý rừng bền vững.
Công ty Trí Nguyên chưa có hồ sơ, tài liệu thể hiện nội dung xây dựng phương án quản lý rừng bền vững.

Do đó, về nội dung Công ty Trí Nguyên xây dựng trên phần đất quy hoạch đất rừng phòng hộ, Sở NNPTNT tỉnh Khánh Hòa đề nghị kiểm tra, rà soát theo quy định của Luật Đất đai.

Thời điểm kiểm tra, ngành nông nghiệp tỉnh Khánh Hòa còn phát hiện, Công ty Trí Nguyên chưa có hồ sơ, tài liệu thể hiện nội dung xây dựng phương án quản lý rừng bền vững và đề nghị công ty này khẩn trương xây dựng phương án quản lý, bảo vệ rừng bền vững.

Theo Phó Chi cục Trưởng Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa Trần Minh Thu, vào tháng 6, đơn vị đã tổ chức kiểm tra hiện trạng rừng trên đảo Hòn Miễu để phục vụ quá trình rà soát dự án của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Còn về việc báo chí phản ánh Công ty Trí Nguyên xẻ núi, bạt rừng trên đảo Hòn Miễu, đơn vị đã giao Hạt Kiểm lâm TP.Nha Trang kiểm tra và sẽ có báo cáo sớm.

Ông Trần Minh Thu cũng khẳng định, đối với hiện trạng đất quy hoạch rừng phòng hộ, chủ đầu tư không được phép xây dựng hạ tầng, công trình kiến trúc để làm dự án.

“Còn về việc tại sao Công ty Trí Nguyên cung cấp giấy phép xây dựng, bản đồ quy hoạch 1/500 có chồng lấn phần quy hoạch đất rừng phòng hộ, việc này các cơ quan thẩm định phải kiểm tra lại” – ông Trần Minh Thu thông tin.

Dự án của Công ty Trí Nguyên được UBND tỉnh Khánh Hòa thoả thuận địa điểm đầu tư vào năm 2011. Theo Giấy chứng nhận đầu tư năm 2012, UBND tỉnh Khánh Hòa đồng ý để chủ đầu tư thực hiện thủ tục để được cấp phép xây dựng đến 12 tháng kể từ ngày thoả thuận địa điểm.  Thời gian xây dựng hoàn thành và đưa dự án vào khai thác 36 tháng kể từ ngày được cấp phép xây dựng (8.10.2015).

Theo quy định, trong thời gian này, nhà đầu tư không thực hiện đúng tiến độ mà không có lý do chính đáng, tỉnh Khánh Hòa sẽ thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư.

Tháng 7.2019, ông Lê Văn Dẽ - lúc bấy giờ là Giám đốc Sở Xây dựng (nay đã vào vòng lao lý vì sai phạm quản lý đất đai) ký văn bản thông báo dự án của Công ty Trí Nguyên đã chậm tiến độ so 5 năm. Tính đến năm 2019, dự án mới thi công xong 1 hạng mục nhà nghỉ ven biển.

Ông Lê Văn Dẽ cho rằng: Trường hợp dự án được cơ quan thẩm quyền cho phép tiếp tục thực hiện, nhà đầu tư tiếp tục xây dựng theo giấy phép xây dựng đã cấp; trường hợp cơ quan thẩm quyền chấm dứt hoạt động đầu tư của dự án thì giấy phép xây dựng đã cấp không còn giá trị pháp lý để sử dụng. Ngoài ra, nếu dự án được giãn tiến độ, Sở Xây dựng đề nghị cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh bỏ tính chất đất ở trong giấy chứng nhận đầu tư đã cấp.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

"Tuýt còi" dự án du lịch Trí Nguyên mở đường, xẻ núi trên đảo Hòn Miễu

Hữu Long |

Khánh Hòa – Công ty TNHH Du lịch Trí Nguyên - Nha Trang (Công ty Trí Nguyên) vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, chưa rõ có được phép tiếp tục hay bị thu hồi dự án trên đảo Hòn Miễu. Trước các ồn ào về việc bạt núi, xẻ đường trên đảo Hòn Miễu, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ vào cuộc, kiểm tra lại dự án.

Tan hoang đảo Hòn Miễu bởi hoạt động mở đường, xẻ núi làm du lịch

Hữu Long |

Khánh Hòa – Chủ đầu tư đưa phương tiện cơ giới lên đảo Hòn Miễu, Nha Trang để cải tạo, làm hủy hoại một phần diện tích cây rừng bản địa. Bất chấp các cảnh báo của dư luận về việc xâm hại hệ sinh thái trên đảo, đến nay chủ đầu tư vẫn chưa có động thái ngừng thi công.

Bôi bẩn cầu Thủ Thiêm 2, vẽ bậy toa tàu metro là hủy hoại tài sản

Lê Thanh Phong |

Người dân TPHCM bức xúc trước hình ảnh cây cầu Thủ Thiêm 2 bị bôi bẩn. Nhiều người rất vô ý thức, lên cầu chơi và vẽ bậy bạ, làm xấu xí cây cầu được xem là công trình biểu tượng thẩm mỹ đô thị.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

"Tuýt còi" dự án du lịch Trí Nguyên mở đường, xẻ núi trên đảo Hòn Miễu

Hữu Long |

Khánh Hòa – Công ty TNHH Du lịch Trí Nguyên - Nha Trang (Công ty Trí Nguyên) vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, chưa rõ có được phép tiếp tục hay bị thu hồi dự án trên đảo Hòn Miễu. Trước các ồn ào về việc bạt núi, xẻ đường trên đảo Hòn Miễu, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ vào cuộc, kiểm tra lại dự án.

Tan hoang đảo Hòn Miễu bởi hoạt động mở đường, xẻ núi làm du lịch

Hữu Long |

Khánh Hòa – Chủ đầu tư đưa phương tiện cơ giới lên đảo Hòn Miễu, Nha Trang để cải tạo, làm hủy hoại một phần diện tích cây rừng bản địa. Bất chấp các cảnh báo của dư luận về việc xâm hại hệ sinh thái trên đảo, đến nay chủ đầu tư vẫn chưa có động thái ngừng thi công.

Bôi bẩn cầu Thủ Thiêm 2, vẽ bậy toa tàu metro là hủy hoại tài sản

Lê Thanh Phong |

Người dân TPHCM bức xúc trước hình ảnh cây cầu Thủ Thiêm 2 bị bôi bẩn. Nhiều người rất vô ý thức, lên cầu chơi và vẽ bậy bạ, làm xấu xí cây cầu được xem là công trình biểu tượng thẩm mỹ đô thị.