Công trình không phép chưa ai chịu trách nhiệm cạnh chung cư The Park Home

Phan Anh |

Phản ánh đến Báo Lao Động, cư dân chung cư The Park Home (phường Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội) cho biết, chủ đầu tư dự án này để xảy ra nhiều sai phạm về trật tự xây dựng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống cư dân.

Quán cafe, nhà hàng không phép

Chung cư cao tầng N02 ô đất D12, thuộc khu đô thị mới Cầu Giấy (dự án The Park Home) do chủ đầu tư là Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển nhà số 52 (Handico52) đầu tư đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Cư dân sinh sống tại đây phản ánh, thời gian qua, chủ đầu tư có một số vi phạm về trật tự xây dựng, quy hoạch tại dự án và khuôn viên bên ngoài dự án.

Dự án The Park Home. Ảnh: Phan Anh
Dự án The Park Home. Ảnh: Phan Anh

"Handico52 không tháo dỡ nhà điều hành dự án (nhà tạm để thi công xây dựng công trình chính). Nhà điều hành này phải được tháo dỡ khi dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Họ tiếp tục thi công nhà khung, cột thép bên cạnh dãy nhà điều hành để cho thuê làm quán cafe, nhà hàng (giáp trường THCS Trương Công Giai và phần còn lại của ô đất D12), không có giấy phép xây dựng, vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật về TTXD, quy hoạch.

Việc vận hành quán cafe, nhà hàng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sân chơi chung sảnh tầng 1 của tòa nhà (do khách phải đi qua sân chơi chung mới vào được nhà hàng, quán cafe), tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, mất an toàn cho các cháu nhỏ khi chơi dưới khu vực sân chơi chung tòa nhà", đơn phản ánh của cư dân dự án The Park Home nêu.

Ảnh: Phan Anh
Cư dân cho rằng, có nhiều công trình xây dựng trái phép đang mọc lên quanh dự án The Park Home. Ảnh: Phan Anh

Cho rằng làm việc với chủ đầu tư không mang lại kết quả, cư dân tại đây đã có đơn kiến nghị gửi UBND quận Cầu Giấy, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Cầu Giấy, Phòng Quản lý đô thị quận Cầu Giấy và các đơn vị liên quan, mong muốn làm rõ trách nhiệm của cơ quan liên quan khi để xảy ra sai phạm trên địa bàn.

"Chúng tôi kiến nghị UBND quận Cầu Giấy khẩn trương chỉ đạo các phòng, ban, UBND phường Dịch Vọng kiểm tra, làm rõ, xử lý nghiêm sai phạm về quy hoạch, trật tự xây dựng tại dự án, đem lại bình yên cho cư dân", cư dân The Park Home đề nghị.

 
Chung cư The Park Home được đánh giá là có vị trí khá đẹp. Ảnh: Phan Anh

Chủ đầu tư "không liên quan", chính quyền địa phương "không biết"?

Trước những phản ánh của người dân, PV đã trao đổi thông tin với Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Cầu Giấy. Tuy nhiên, thay vì vào cuộc xác minh, cán bộ đơn vị này cho biết, chưa nắm được và yêu cầu PV gửi thông tin lên UBND quận Cầu Giấy để được xử lý.

Trả lời phỏng vấn Báo Lao Động, ông Hoàng Văn Tuyến - Phó Tổng giám đốc Handico52 cho rằng, những kiot, công trình người dân phản ánh, trách nhiệm không thuộc về chủ đầu tư:

"Cái đó không nằm trong phạm vi dự án của chủ đầu tư. Phần lán của công ty đang quyết toán nốt, cho xong dự án. Anh ra phường làm việc", ông Tuyến nói.

Phản hồi trước thông tin này, anh H.V.M - cư dân dự án The Park Home bức xúc: "Cuộc sống của chúng tôi bị ảnh hưởng rất nhiều. Chủ đầu tư nói các công trình sai phạm không thuộc dự án nhưng họ cũng không chứng minh cho chúng tôi thấy. Chúng tôi mở quyết định giao đất thì thấy chúng thuộc dự án này.

Trong khi chính quyền địa phương không cho biết công trình này có được phép xây dựng hay không. Công trình xây dựng đưa vào hoạt động rồi cũng không biết".

PV đã liên hệ làm việc với UBND phường Dịch Vọng và UBND quận Cầu Giấy nhưng chưa nhận được phản hồi.

Cư dân The Park Home cho biết, đây không phải lần đầu xảy ra mâu thuẫn với chủ đầu tư.

"Handico52 từng đưa ra 2 loại hợp đồng. Một loại phí dịch vụ 6.600 đồng/m2 và một loại là 8.800 đồng/m2. Đã ký hợp đồng với cư dân nhưng sau này, họ lại yêu cầu tất cả đóng loại 8.800 đồng mới cung cấp dịch vụ.

Chúng tôi đã trao đổi với chủ đầu tư nhiều lần. Cuối cùng chúng tôi vẫn phải đóng loại phí dịch vụ 8.800 đồng. Đóng tiền đắt hơn nhưng chất lượng dịch vụ vẫn không có thay đổi", chị Phương Thảo - cư dân tòa nhà nhà nói.

Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Nỗi khổ ở chung cư: Trầm cảm vì karaoke, tiếng khoan đục từ hàng xóm

Kim Nhung |

Ngày nay, việc sinh sống tại các khu chung cư là lựa chọn phổ biến của người dân tại các thành phố lớn. Tuy nhiên có một thực trạng không ít người đã và đang phải đối mặt là vấn đề tiếng ồn từ hàng xóm, thậm chí tại các khu vực chung. Ô nhiễm tiếng ồn thời gian dài dễ gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khoẻ và tinh thần.

Giá chung cư đang tăng phi mã

LAN NHI |

Trong bối cảnh thị trường khan hiếm nguồn cung, giá chung cư tại Hà Nội và TPHCM vẫn đang tăng bất chấp thanh khoản kém. Đáng chú ý, giá căn hộ chung cư thứ cấp và sơ cấp liên tục tăng, thậm chí chỉ trong thời gian ngắn đã tăng lên hàng trăm triệu đồng/căn khiến những người có nhu cầu thực khó với tới.

Áp niên hạn nhà ở chung cư: Chuyên gia đồng tình, doanh nghiệp lo ngại

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Trước hai phương án áp hay không áp niên hạn với nhà ở chung cư trong dự thảo Luật nhà ở và Luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, các doanh nghiệp vẫn không đồng tình vì lo ngại chung cư mất sức hút. Trong khi đó, một số chuyên gia cho rằng áp niên hạn là đúng xu hướng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nỗi khổ ở chung cư: Trầm cảm vì karaoke, tiếng khoan đục từ hàng xóm

Kim Nhung |

Ngày nay, việc sinh sống tại các khu chung cư là lựa chọn phổ biến của người dân tại các thành phố lớn. Tuy nhiên có một thực trạng không ít người đã và đang phải đối mặt là vấn đề tiếng ồn từ hàng xóm, thậm chí tại các khu vực chung. Ô nhiễm tiếng ồn thời gian dài dễ gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khoẻ và tinh thần.

Giá chung cư đang tăng phi mã

LAN NHI |

Trong bối cảnh thị trường khan hiếm nguồn cung, giá chung cư tại Hà Nội và TPHCM vẫn đang tăng bất chấp thanh khoản kém. Đáng chú ý, giá căn hộ chung cư thứ cấp và sơ cấp liên tục tăng, thậm chí chỉ trong thời gian ngắn đã tăng lên hàng trăm triệu đồng/căn khiến những người có nhu cầu thực khó với tới.

Áp niên hạn nhà ở chung cư: Chuyên gia đồng tình, doanh nghiệp lo ngại

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Trước hai phương án áp hay không áp niên hạn với nhà ở chung cư trong dự thảo Luật nhà ở và Luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, các doanh nghiệp vẫn không đồng tình vì lo ngại chung cư mất sức hút. Trong khi đó, một số chuyên gia cho rằng áp niên hạn là đúng xu hướng.