Công nhân phản ánh khó tiếp cận nhà ở xã hội

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TP Hồ Chí Minh - Chiều ngày 6.5, trong buổi tiếp xúc cử tri là công nhân lao động, các cử tri đã góp ý nhiều vấn đề liên quan đến đời sống, việc làm trong bối cảnh nền kinh tế gặp khó khăn. Đặc biệt, nhiều cử tri quan tâm và dành nhiều góp ý liên quan đến vấn đề nhà ở xã hội.

Ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Dương Văn Thăng - Phó Chánh án TAND tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương; Chủ tịch Liên đoàn lao động TP Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy cùng tham dự buổi tiếp xúc.

Cử tri là công nhân trong buổi tiếp xúc với chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh và các Đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh trong chiều ngày 6.5. Ảnh: Anh Tú
Cử tri là công nhân trong buổi tiếp xúc với Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh và các đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh trong chiều ngày 6.5. Ảnh: Anh Tú

Tại buổi tiếp xúc cử tri, nhiều công nhân đặc biệt quan tâm đến vấn đề nhà ở xã hội, đồng thời đưa ra nhiều ý kiến góp ý liên quan đến vấn đề này.

Theo đó, dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) quy định về đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà lưu trú công nhân gồm: Công nhân, người lao động, chuyên gia đang làm việc tại các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp.

Nêu ý kiến về vấn đề này, cử tri Trần Thị Hồng Phượng hiện đang làm việc tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 7 cho biết, không chỉ những người đang làm việc trong khu công nghiệp mới có nhu cầu về nhà ở xã hội mà còn rất nhiều công nhân lao động làm việc bên ngoài cũng rất quan tâm và mong muốn được hỗ trợ về chính sách nhà ở.

Cử tri Trần Thị Hồng Phương nêu ý kiến góp ý tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Anh Tú
Cử tri Trần Thị Hồng Phương nêu ý kiến góp ý tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Anh Tú

“Bản thân tôi chưa hiểu vì sao lại có sự phân biệt này. Đây cũng là ý kiến chung của anh chị em công nhân lao động nên rất mong đối tượng công nhân, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp dù trong hay ngoài khu công nghiệp đều có cơ hội được tiếp cận với chính sách hỗ trợ”, bà Phương nêu.

Ngoài ra, về điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, dự thảo có quy định đối tượng có thu nhập thấp, công nhân lao động trong khu công nghiệp phải trong diện “không phải nộp thuế thu nhập cá nhân”, bà Phượng cũng cho rằng điều kiện này là chưa công bằng và chưa thoả đáng.

“Như bản thân tôi không có người phụ thuộc thì mức thu nhập của tôi có thể phải đóng thuế nhưng không có nghĩa là thu nhập của tôi cao hơn những người có phụ thuộc. Hơn nữa, với mức tính thuế thấp như hiện này thì dù thu nhập của tôi trên 11 triệu đồng/tháng thì cũng không dư dả với mức sống tại thành phố này. Nếu theo quy định như Dự thảo thì khó có cơ hội cho công nhân, người lao động trẻ như chúng tôi được tiếp cận nhà ở xã hội”, bà Phượng nói.

Sau khi lắng nghe những ý kiến, góp ý của các cử tri công nhân trong hội nghị, ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh  đã bày tỏ sự đồng cảm và cảm ơn nỗ lực của các doanh nghiệp, người sử dụng lao động, công nhân trong bối cảnh nguồn thu bị ảnh hưởng. Đồng thời mong muốn các doanh nghiệp, người sử dụng lao động, người lao động, các tổ chức công đoàn, mặt trận tổ quốc, chính quyền các cấp sẽ đồng hành vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Ông Phan Văn Mãi cam kết sẽ tập trung hình thành nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân ở gần khu công nghiệp, khu có nhiều nhà máy, xí nghiệp. Ảnh: Anh Tú
Ông Phan Văn Mãi cam kết sẽ tập trung hình thành nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân ở gần khu công nghiệp, khu có nhiều nhà máy, xí nghiệp. Ảnh: Anh Tú

Ông Phan Văn Mãi cũng cho hay, sắp tới, TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục các hình thức hỗ trợ trực tiếp bằng tiền, hiện vật đối với những đối tượng chịu ảnh hưởng nhiều.

Liên quan đến vấn đề nhà ở xã hội cho người lao động, vị lãnh đạo thành phố cho biết cần nghiên cứu để đưa vào bình ổn giá trong thời gian tới. "Chúng tôi sẽ chú ý lại đối tượng tiếp cận nhà ở xã hội. Đồng thời tập trung rà soát lại quỹ đất, tính toán lại quy hoạch để làm sao có thể tập trung hình thành nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân ở gần khu công nghiệp, khu có nhiều nhà máy, xí nghiệp".

Liên quan tới gói tín dụng 120 nghìn tỉ, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết đã làm việc với Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại để thúc giục công khai điều kiện, quy trình tiếp cận nhưng còn nhiều điểm vướng mắc. Các đơn vị này cam kết sẽ sớm hoàn thiện để có thông báo chính thức về gói vay này.

ANH TÚ - NGỌC ÁNH
TIN LIÊN QUAN

Gói 120 nghìn tỉ cho vay mua nhà ở xã hội sẽ tháo gỡ khó khăn cho hàng triệu công nhân

Trần Tuấn |

Chính phủ mới đây đã đưa ra Chương trình cho vay mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ với quy mô khoảng 120.000 tỉ đồng. Đây là chính sách thiết thực của Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, hỗ trợ người dân cải thiện chỗ ở và an sinh xã hội.

Công khai, minh bạch để công nhân mua được nhà ở xã hội

Minh Hương |

Để công nhân lao động sớm mua được nhà ở xã hội, ngoài việc người lao động tích cóp, nỗ lực sản xuất cần các giải pháp, chính sách hỗ trợ, nhất là việc công khai, minh bạch trong thực hiện dự án nhà ở xã hội.

Lãi suất vay ưu đãi với công nhân mua nhà ở xã hội

nam dương |

Bạn đọc có email minhducxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi được biết Nhà nước có chính sách cho vay ưu đãi với công nhân để mua nhà ở xã hội theo chương trình 120.000 tỉ đồng. Xin hỏi, lãi suất cho vay ưu đãi để mua nhà với công nhân là bao nhiêu?

Xác minh clip học sinh lớp 8 bị "đánh hội đồng" giữa lớp học

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Tối 6.5, mạng xã hội đang lan truyền chóng mặt đoạn clip 40 giây học sinh đánh nhau khiến các bậc phụ huynh vô cùng bức xúc.

Bản tin thời sự 20h: Cảnh báo mưa dông, chấm dứt đợt nắng nóng kỷ lục

Nhóm PV |

Bản tin thời sự 20h: Cháy lớn tại chợ huyện ở Đắk Lắk; Giá điện tăng, người dân lo hàng hóa "té nước theo mưa"; Quái xế ngang nhiên biến khu vực trước cửa Nhà hát Lớn Hà Nội thành "sàn diễn"; Cảnh báo mưa dông, chấm dứt đợt nắng nóng kỷ lục;...


Giờ thứ 9: Người đàn ông ba vợ - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Miệng đời mỗi khi nghe đến chuyện tôi ba vợ là lại cười khẩy, tuồng như việc hôn nhân của tôi lận đận đều là do tôi chẳng ra gì nên mới phải lấy ba đời vợ mà vẫn không an yên. Nào có ai thấu tỏ, họ - những người đàn bà tôi chọn làm vợ, đã đối xử tệ bạc với tôi thế nào, tôi đã đối với họ ra sao…

Cận cảnh "báu vật" ngàn năm tuổi tại Khu khảo cổ Hoàng thành Thăng Long

Việt Dũng - Hải Danh |

Hà Nội - Khu khảo cổ Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) đang là nơi lưu giữ số lượng lớn di tích, di vật, hiện vật từ thời Đại La (thế kỷ 7-9), thời Đinh - Tiền Lê (thế kỷ 10) đến thời Lê Trung Hưng (1593-1789)...

U22 Campuchia thua U22 Myanmar 0-2, nguy cơ lớn bị loại

Nhóm PV |

U22 Campuchia không thể có điểm ở trận quyết đấu U22 Myanmar, đối mặt với nguy cơ dừng chân ngay ở vòng bảng.

Gói 120 nghìn tỉ cho vay mua nhà ở xã hội sẽ tháo gỡ khó khăn cho hàng triệu công nhân

Trần Tuấn |

Chính phủ mới đây đã đưa ra Chương trình cho vay mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ với quy mô khoảng 120.000 tỉ đồng. Đây là chính sách thiết thực của Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, hỗ trợ người dân cải thiện chỗ ở và an sinh xã hội.

Công khai, minh bạch để công nhân mua được nhà ở xã hội

Minh Hương |

Để công nhân lao động sớm mua được nhà ở xã hội, ngoài việc người lao động tích cóp, nỗ lực sản xuất cần các giải pháp, chính sách hỗ trợ, nhất là việc công khai, minh bạch trong thực hiện dự án nhà ở xã hội.

Lãi suất vay ưu đãi với công nhân mua nhà ở xã hội

nam dương |

Bạn đọc có email minhducxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi được biết Nhà nước có chính sách cho vay ưu đãi với công nhân để mua nhà ở xã hội theo chương trình 120.000 tỉ đồng. Xin hỏi, lãi suất cho vay ưu đãi để mua nhà với công nhân là bao nhiêu?