BẤT ĐỘNG SẢN 24H:

Công bố ranh giới 4,3 ha ngoài ranh Thủ Thiêm; Xác minh vi phạm của Alibaba

H.A |

TPHCM họp báo công bố ranh giới 4,3 ha ngoài ranh Thủ Thiêm; Xuất hiện loạt khu dân cư "ma" ở Khánh Hòa, công an vào cuộc; Bộ Công an vào cuộc xác minh vi phạm của Công ty Địa ốc Alibaba... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

TPHCM họp báo công bố ranh giới 4,3 ha ngoài ranh Thủ Thiêm

Vào lúc 16h chiều ngày 14.8, ông Võ Văn Hoan – Phó chủ tịch UBND TPHCM sẽ chủ trì cuộc họp báo về dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Toàn cảnh dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: Ngọc Tiến
Toàn cảnh dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: Ngọc Tiến

Nội dung chính của cuộc họp báo là để công bố kế hoạch, tiến độ cụ thể trong năm 2019 (13 đầu việc) thực hiện Kết luận 1037 ngày 26.6.2019 của Thanh tra Chính phủ về khu đô thị mới Thủ Thiêm; xử lý theo quy định đối với cán bộ, công chức có vi phạm trong quản lý nhà nước.

Đáng chú ý, cuộc họp báo sẽ công bố ranh giới hơn 4,3 ha nằm ngoài ranh khu đô thị mới Thủ Thiêm để làm cơ sở xem xét các chính sách hỗ trợ, tái bồi thường, định cư cho người dân.

Xem thêm...

Khánh Hòa xuất hiện loạt khu dân cư "ma", công an vào cuộc

Theo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, thời gian gần đây trên một số trang mạng bất động sản xuất hiện nhiều thông tin về “mở bán đất nền khu dân cư” với nhiều tên gọi khác nhau như: “khu dân cư Phú Quý” (xã Vĩnh Hiệp, TP Nha Trang), “khu dân cư Đại Phú Quý” (xã Ninh Tây, thị xã Ninh  Hòa), “khu dân cư cao cấp Nam Vân Phong”…

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa khẳng định hiện nay trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa không có dự án nhà ở nào có tên gọi là “Khu dân cư Phú Quý“. Ảnh: Vietnamnet
Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa khẳng định hiện nay trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa không có dự án nhà ở nào có tên gọi là “Khu dân cư Phú Quý“. Ảnh: Vietnamnet

Tuy nhiên, qua kiểm tra rà soát, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa khẳng định hiện nay trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa không có bất kỳ dự án nhà ở nào có tên gọi kể trên mà do một số cá nhân, tổ chức tự đặt tên dự án cho khu đất tự phân lô, nhằm gây sự chú ý đối với những người có nhu cầu.

Bộ Công an vào cuộc xác minh vi phạm của Công ty Địa ốc Alibaba

Ngày 14.8, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công an xác minh, làm rõ nội dung báo chí phản ánh liên quan đến Công ty cổ phần địa ốc Alibaba.

Công ty Alibaba có trụ sở chính tại TPHCM nhưng các dự án lại nằm ở Bà Rịa Vũng Tàu. Ảnh: Huân Cao
Công ty Alibaba có trụ sở chính tại TPHCM nhưng các dự án lại nằm ở Bà Rịa Vũng Tàu. Ảnh: Huân Cao

Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công an xác minh, làm rõ nội dung báo chí phản ánh liên quan đến Công ty cổ phần địa ốc Alibaba.

Xem thêm...

H.A
TIN LIÊN QUAN

TPHCM họp báo công bố ranh giới 4,3 ha ngoài ranh Thủ Thiêm

M.Q |

Dự kiến cuộc họp báo sẽ công bố ranh giới hơn 4,3 ha nằm ngoài ranh khu đô thị mới Thủ Thiêm để làm cơ sở xem xét các chính sách hỗ trợ, tái bồi thường, định cư cho người dân.

Tạm dừng quy hoạch Phú Quốc thành đặc khu; Người dân HN bám trụ chung cư cũ

Phan Anh |

Đồng ý đề nghị tạm dừng quy hoạch Phú Quốc thành đặc khu; Gần 4.000 căn hộ  tái định cư vẫn đang bỏ không; Người dân Hà Nội bám trụ tại chung cư cũ nát... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Hà Nội: Người dân bám trụ tại chung cư cũ nát đến bao giờ?

T.CHÍ |

Từ năm 2016, Hà Nội bắt đầu lên danh sách các công trình nhà ở nguy hiểm, trong đó cấp độ D là cấp độ buộc phải di dời dân khẩn cấp. Tuy vậy, đã hơn 4 năm qua, mọi chuyện vẫn vậy. Chính quyền vẫn cảnh báo nguy hiểm, còn dân vẫn quyết bám trụ đến cùng. Điều này, đặc biệt nguy hiểm khi mùa mưa lũ đã tới...

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

TPHCM họp báo công bố ranh giới 4,3 ha ngoài ranh Thủ Thiêm

M.Q |

Dự kiến cuộc họp báo sẽ công bố ranh giới hơn 4,3 ha nằm ngoài ranh khu đô thị mới Thủ Thiêm để làm cơ sở xem xét các chính sách hỗ trợ, tái bồi thường, định cư cho người dân.

Tạm dừng quy hoạch Phú Quốc thành đặc khu; Người dân HN bám trụ chung cư cũ

Phan Anh |

Đồng ý đề nghị tạm dừng quy hoạch Phú Quốc thành đặc khu; Gần 4.000 căn hộ  tái định cư vẫn đang bỏ không; Người dân Hà Nội bám trụ tại chung cư cũ nát... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Hà Nội: Người dân bám trụ tại chung cư cũ nát đến bao giờ?

T.CHÍ |

Từ năm 2016, Hà Nội bắt đầu lên danh sách các công trình nhà ở nguy hiểm, trong đó cấp độ D là cấp độ buộc phải di dời dân khẩn cấp. Tuy vậy, đã hơn 4 năm qua, mọi chuyện vẫn vậy. Chính quyền vẫn cảnh báo nguy hiểm, còn dân vẫn quyết bám trụ đến cùng. Điều này, đặc biệt nguy hiểm khi mùa mưa lũ đã tới...