HẢI PHÒNG:

Công bố đồ án quy hoạch dự án phát triển khu dân cư TT Vĩnh Bảo

Thu Nga |

UBND thành phố Hải Phòng ngày 26.4.2019 chính thức công bố quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1:500 Dự án phát triển Khu dân cư tại thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng phê duyệt theo Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của ỦBND huyện.

Dự án phát triển Khu dân cư tại thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo được quy hoạch trên diện tích 24,9ha là dự án đầu tiên của thành phố Hải Phòng được thực hiện theo chủ trương xã hội hóa.

Công ty CP Thương mại Quảng cáo Xây dựng Địa ốc Việt Hân là đơn vị đã nghiên cứu, tư vấn và trực tiếp lập hồ sơ trình UBND huyện phê duyệt quy hoạch đồng bộ thị trấn Vĩnh Bảo với tầm nhìn đưa địa phương này phát triển thành đô thị loại 3 vào năm 2020.

 

Đồ án quy hoạch phát triển khu dân cư tại thị trấn Vĩnh Bảo là khu đô thị đầu tiên của huyện Vĩnh Bảo được thiết kế, đầu tư theo quy mô đồng bộ, có kiến trúc cảnh quan hiện đại, thân thiện môi trường, đáp ứng đầy đủ yêu cầu sinh hoạt, đảm bảo cho cư dân nâng cao chất lượng cuộc sống.

“Dự án được triển khai sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thị trấn Vĩnh Bảo sớm trở thành đô thị trung tâm của huyện theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy về xây dựng và phát triển thị trấn Vĩnh Bảo đến 2020, định hướng đến 2030”, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Bảo cho biết.

Được biết, cùng với dự án phát triển khu dân cư thị trấn Vĩnh Bảo, dự kiến trong thời gian tới, huyện Vĩnh Bảo sẽ có thêm 2 khu đô thị mới là khu đô thị Tân Hưng với diện tích khoảng 68 ha và khu đô thị Tam Cường có diện tích khoảng 30 ha.

 

Việc công bố công khai, chi tiết quy hoạch dự án phát triển khu dân cư thị trấn Vĩnh Bảo theo tỉ lệ 1/500 giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư thuận tiện hơn trong việc thực hiện và giám sát thực hiện theo quy hoạch đã được phê duyệt…

Thu Nga
TIN LIÊN QUAN

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Duy trì bay đêm đảm bảo nhu cầu đi lại của khách dịp Tết Nguyên đán

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam vừa có Công điện gửi các đơn vị có liên quan về tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông hàng không trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân Quý Mão năm 2023, yêu cầu các cảng hàng không duy trì hoạt động bay đêm 24/24h theo nhu cầu vận tải của các hãng hàng không.

Hàng loạt sự kiện mừng Tết Quý Mão 2023 ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Đường hoa Nguyễn Huệ, đường sách, bắn pháo hoa, hội hoa xuân, chợ hoa Tết, ngày hội bánh tét... là những sự kiện được TPHCM tổ chức mừng Tết Quý Mão 2023.