Công an Hà Nội chuyển VKS đánh giá chứng cứ vi phạm PCCC 5 cụm chung cư

Phạm Đông - Anh Thư |

Giám đốc Công an TP.Hà Nội Đoàn Duy Khương vừa có thông tin về việc chuyển tài liệu về vi phạm tại 5 công trình chung cư sang VKS để đánh giá chứng cứ, cân nhắc khởi tố vụ án.

Chiều 9.7, HĐND TP Hà Nội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn với nhóm vấn đề đại biểu quan tâm về công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy. Đặc biệt là các chung cư có sai phạm rất nghiêm trọng, nhiều công trình không thể khắc phục về giải pháp phòng cháy chữa cháy.

Theo đó, trả lời chất vấn chiều nay, Giám đốc Công an TP.Hà Nội Đoàn Duy Khương cho biết, Công an thành phố đã chuyển 5 công trình vi phạm sang VKS đánh giá chứng cứ, cân nhắc khởi tố vụ án.

Cụ thể, các công trình đã chuyển sang Viện Kiểm sát để đánh giá chứng cứ, cân nhắc có khởi tố vụ án hình sự hay không là 5 tòa chung cư ở khu đô thị Văn Khê (quận Hà Đông); tòa nhà ở Mễ Trì Thượng (quận Nam Từ Liêm); tòa nhà nhiều hộ gia đình ở Cự Lộc (quận Thanh Xuân), tòa chung cư ở 89 Phùng Hưng…

"Chúng tôi thấy nhiều công trình không thể khắc phục giải pháp PCCC nên cơ quan công an đã chuyển sang Viện Kiểm sát để đánh giá chứng cứ. Tuy nhiên, chúng tôi còn đang đánh giá chứng cứ, chứ chưa hẳn chuyển sang là khởi tố ngay” - Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin.

Tiếp đó, Trưởng ban Pháp chế của HĐND thành phố Nguyễn Hoài Nam chất vấn về việc đã nhiều kỳ họp gần đây, HĐND thành phố chất vấn về công tác PCCC nhưng vẫn xảy ra các vụ cháy lớn, chết nhiều người, như vụ cháy nhà xưởng ở Trung Văn (quận Nam Từ Liêm) làm chết 8 người.

Ông Nam đặc biệt nêu tình trạng hơn 1.100 chung cư cũ mà Hà Nội đang phải “sống chung”. Các lực lượng chức năng đi giám sát thì tầng 1 là kinh doanh lấn chiếm hết, cầu thang cũng bị lấn chiếm, ô thoát nạn bịt hết, không chuông báo động, không bình chữa cháy, hoặc có cũng không sử dụng được.

"Tình trạng một loạt chung cư cũ tiếp tục làm chuồng cọp đua ra 2, 3 m, thậm chí 4 m rất nguy hiểm, vẫn phổ biến. Chúng ta có giải pháp gì, làm sao khẳng định với thành phố rằng nếu xảy ra cháy thì các tòa nhà đó không sập và không xảy ra chết nhiều người? Chúng tôi chỉ mong có thế thôi” - ông Nam thông tin.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc điều hành phiên chất vấn. Ảnh: Phạm Hùng.
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc điều hành phiên chất vấn. Ảnh: Phạm Hùng.

Đối với chung cư cũ, ông Đoàn Duy Khương cho biết, giải pháp quan trọng nhất là kinh phí và cơ chế cho sửa chữa. “Thành ủy, UBND thành phố đã đặt ra vấn đề từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, còn đang có cái khó mà tôi cho là cơ chế và kinh phí là 2 nguyên nhân rất quan trọng. Tôi mạnh dạn đề xuất vậy, quyền quyết định là của UBND thành phố”, ông Khương bày tỏ.

Cũng nói về vấn đề chung cư tại phiên chất vấn, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung thừa nhận, một trong những cái khó của thành phố là 1.579 tòa nhà xây dựng từ những năm 1960, không hề có hệ thống PCCC. Các tòa nhà này, ngân sách thành phố sẽ phải cân đối để sửa chữa.

Với các dự án mới, nếu các doanh nghiệp không bổ sung đảm bảo an toàn PCCC, thì dứt khoát khi Công an thành phố có văn bản, UBND thành phố sẽ không cấp dự án mới và không điều chỉnh chủ trương đầu tư kéo dài dự án.

Phát biểu kết luận nội dung chất vấn, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc, vấn đề PCCC&CNCH là một trong những nội dung không chỉ người dân mà Thành ủy, HĐND TP rất quan tâm, nhiều lần chất vấn. Thành ủy cũng đã có nghị quyết riêng, nhiều lần chỉ đạo trong khi họp cán bộ chủ chốt.

"So với trước, số lượng đơn vị cơ sở được kiểm tra tăng nhiều, năm 2018 đã có trên 4.000 cơ sở; nhiều cơ sở được khắc phục với 59 công trình, 7 công trình đã chuyển sang xem xét về hình sự. So với khi chất vấn, đã chuyển biến nhiều. Về hoàn thiện hạ tầng, sau khi bàn giao về Công an, từ năm 2014-2018, ngân sách TP bố trí hơn 500 tỷ đồng cho công tác PCCC" - Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc thông tin.

Phạm Đông - Anh Thư
TIN LIÊN QUAN

Chung cư Hà Nội báo cháy do cục nóng điều hoà lắp sai quy định

AT |

Nhiều cư dân ở tòa chung cư New Horizon City (87 Lĩnh Nam (Hoàng Mai, Hà Nội) được phen hú vía khi xảy ra cháy từ một căn hộ.

Chung cư cao cấp nhất Hạ Long “tê liệt” hệ thống điện, cư dân bức xúc

T.N.D |

Sự cố cung cấp điện cho hệ thống tòa nhà cao cấp nhất Hạ Long (Quảng Ninh) là chung cư The Sapphire Residence Hạ Long của chủ đầu tư DOJILAND (Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI) vào chiều 16.5, khiến hàng trăm cư dân sinh sống ở đây không thể lên căn hộ của mình, đã làm nhiều người bức xúc.

Chung cư Capital Garden chập điện, cư dân hoảng loạn tháo chạy

Phan Anh |

Vào khoảng 18h30 ngày 6.5, sau tiếng nổ lớn từ tầng hầm, hàng trăm cư dân tại chung cư Capital Garden (102 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội) đã hết sức hoảng sợ, kêu gọi nhau thoát khỏi tòa nhà.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chung cư Hà Nội báo cháy do cục nóng điều hoà lắp sai quy định

AT |

Nhiều cư dân ở tòa chung cư New Horizon City (87 Lĩnh Nam (Hoàng Mai, Hà Nội) được phen hú vía khi xảy ra cháy từ một căn hộ.

Chung cư cao cấp nhất Hạ Long “tê liệt” hệ thống điện, cư dân bức xúc

T.N.D |

Sự cố cung cấp điện cho hệ thống tòa nhà cao cấp nhất Hạ Long (Quảng Ninh) là chung cư The Sapphire Residence Hạ Long của chủ đầu tư DOJILAND (Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI) vào chiều 16.5, khiến hàng trăm cư dân sinh sống ở đây không thể lên căn hộ của mình, đã làm nhiều người bức xúc.

Chung cư Capital Garden chập điện, cư dân hoảng loạn tháo chạy

Phan Anh |

Vào khoảng 18h30 ngày 6.5, sau tiếng nổ lớn từ tầng hầm, hàng trăm cư dân tại chung cư Capital Garden (102 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội) đã hết sức hoảng sợ, kêu gọi nhau thoát khỏi tòa nhà.