Condotel “chết đuối vớ được cọc”?

THÔNG CHÍ |

Sau 2 cú sốc lớn về vỡ trận cam kết lợi nhuận và đang cao điểm dịch Covid 19, liệu việc cấp sổ đỏ Condotel có phải là tín hiệu mừng với chủ đầu tư, người đang sở hữu Condotel?

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường  có văn bản số 703 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn về việc sử dụng đất, cấp chứng nhận quyền sở hữu đối với một số loại hình cư trú mới như căn hộ du lịch (Condotel), biệt thự du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú. Văn bản này nêu thời gian thuê đất khoảng 50 - 70 năm, đồng thời đề cập đến việc cấp chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (sổ đỏ).

Ông Mai Văn Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu ra 4 điều kiện để căn hộ condotel được cấp sổ đỏ, gồm:  Có quy hoạch sử dụng đất; có quyết định giao đất, cho thuê đất; có giấy phép xây dựng. Và cuối cùng, có hồ sơ hoàn công. Khi đó, điểm khác biệt giữa sổ đỏ của căn hộ chung cư và condotel ở chỗ thời hạn sử dụng: căn hộ chung cư là lâu dài còn condotel tùy thuộc thời hạn của dự án là 50 năm hoặc 70 năm.

Nhận xét về việc Condotel được cấp sổ đỏ, ông Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam - cho rằng, việc ra văn bản này đúng lúc thị trường đang có bức tranh xám màu.

"Việc này (hướng dẫn cấp sổ đỏ cho Condotel - PV) khích lệ và là tín hiệu vui, lấy lại niềm tin cho các nhà đầu tư và phát triển dự án", ông Đính nói.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thanh Hương, Tổng GĐ Đại Phúc Land, Condotel là một loại hình sản phẩm bất động sản được phát triển mạnh trong những năm gần đây đi cùng với việc tăng trưởng mạnh về dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng của Việt Nam từ Bắc đến Nam, nhằm phục vụ du khách trong và ngoài nước.

“Sau giai đoạn tăng trưởng nóng và phát triển không đồng bộ, chủ yếu tập trung ở một số tỉnh thành lớn có tỷ trọng thu hút du lịch cao như Quảng Ninh, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Nha Trang, Phan Thiết, Vũng Tàu, Phú Quốc.... thị trường cũng bọc lộ nhiều điểm yếu làm nhà đầu tư thận trọng hơn trong quyết định.

Pháp lý về quyền sở hữu condotel là một trong những vướng mắc hàng đầu ảnh hưởng trực tiếp đến nhà đầu tư trong lâu dài. Do đó, việc tháo gỡ nút thắt về pháp lý sẽ là bước đi khởi điểm giúp củng cố một thị trường tiềm năng”, bà Hương nói.

Hiện nay lượng tồn kho Condotel ước tính lên tới 30 nghìn căn hộ. Ảnh: V.DŨNG
Hiện nay lượng tồn kho Condotel ước tính lên tới 30 nghìn căn hộ. Ảnh: V.DŨNG

Tuy vậy, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) lại cho rằng, văn bản mới đề cập đến loại hình căn hộ du lịch, biệt thự du lịch mà chưa nhắc tới nhà phố du lịch (boutique du lịch hoặc shoptel) trong các khu du lịch nghỉ dưỡng, cũng được bán cho khách hàng (nhà đầu tư thứ cấp).

Theo ông Châu, bộ Tài nguyên và môi trường mới chỉ xác định phương thức xem xét cấp sổ đỏ cho căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, chưa quy định cấp sổ đỏ cho nhà phố du lịch. HoREA kiến nghị Bộ Tài nguyên và môi trường bổ sung hướng dẫn cấp sổ đỏ cho loại hình còn thiếu này.

Hiện tại vẫn chưa định lượng được tác động của việc cấp sổ đỏ cho Condotel sẽ tác động như thế nào đến thị trường. Tuy nhiên, có điều đáng chú ý, theo thống kê của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, đến cuối năm 2018, cả nước còn tồn hơn 20.000 căn hộ condotel. Nếu tính cả nguồn cung đang xây dựng, sẽ hoàn thành vào cuối năm 2019, ước tính sẽ khoảng 30.000 căn hộ condotel.

Như vậy, trong phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng, Condotel được nhìn nhận có lượng hàng tồn kho cao nhất so với biệt thự, liền kề, nhà phố…

THÔNG CHÍ
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà: “Đã đủ pháp lý quản lý condotel”

CAO NGUYÊN |

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho biết tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Chính phủ với các địa phương ngày 31.12: Bộ Xây dựng vừa ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn điều chỉnh sản phẩm căn hộ du lịch (condotel, officetel...).

Đã cuối tháng 12, vẫn chưa có quy chuẩn về Condotel

T.CHÍ |

Đầu tháng 12, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cho biết, trong tháng 12 sẽ có quy định mới về Condotel như quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy chế quản lý vận hành. Tuy nhiên, đến ngày 27.12, Bộ Xây dựng vẫn chưa ban hành Thông tư về Condotel.

Cần hiểu đúng, có hành lang pháp lý cho Condotel

Vân Giang |

Condotel xuất hiện từ năm 2013, bùng nổ vào 2016 và thoái trào từ cuối năm 2018, gần đây với việc dự án Cocobay Đà Nẵng không thực hiện cam kết lợi nhuận khiến giới đầu tư bàng hoàng. Tuy nhiên, các nhà quản lý, chuyên gia đầu tư cho rằng, một dự án "vỡ trận" chỉ là cá biệt, Condotel vẫn là loại hình đầu tư hấp dẫn với điều kiện cần sớm định danh, tạo ra hành lang pháp lý để Condotel hoạt động.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà: “Đã đủ pháp lý quản lý condotel”

CAO NGUYÊN |

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho biết tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Chính phủ với các địa phương ngày 31.12: Bộ Xây dựng vừa ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn điều chỉnh sản phẩm căn hộ du lịch (condotel, officetel...).

Đã cuối tháng 12, vẫn chưa có quy chuẩn về Condotel

T.CHÍ |

Đầu tháng 12, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cho biết, trong tháng 12 sẽ có quy định mới về Condotel như quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy chế quản lý vận hành. Tuy nhiên, đến ngày 27.12, Bộ Xây dựng vẫn chưa ban hành Thông tư về Condotel.

Cần hiểu đúng, có hành lang pháp lý cho Condotel

Vân Giang |

Condotel xuất hiện từ năm 2013, bùng nổ vào 2016 và thoái trào từ cuối năm 2018, gần đây với việc dự án Cocobay Đà Nẵng không thực hiện cam kết lợi nhuận khiến giới đầu tư bàng hoàng. Tuy nhiên, các nhà quản lý, chuyên gia đầu tư cho rằng, một dự án "vỡ trận" chỉ là cá biệt, Condotel vẫn là loại hình đầu tư hấp dẫn với điều kiện cần sớm định danh, tạo ra hành lang pháp lý để Condotel hoạt động.