Còn vướng mắc thi hành 3 luật mới về thị trường bất động sản

Thạch Lam |

Mặc dù hàng loạt nghị định, thông tư hướng dẫn được ban hành nhưng việc thi hành 3 luật về thị trường bất động sản vẫn còn những khó khăn nhất định.

Thi hành 3 bộ luật còn gặp vướng mắc

Thời gian qua, các văn bản quy định chi tiết Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh Bất động sản 2023, Luật Đất đai 2024 đã được khẩn trương xây dựng, ban hành, có hiệu lực từ ngày 1.8.2024 đồng thời với các luật.

Theo bản tin thị trường tháng 9.2024 của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), sau hơn 1 tháng triển khai, công tác thi hành luật vẫn còn nhiều vướng mắc, bởi cả nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Vướng mắc thứ nhất liên quan tới việc điều chỉnh bảng giá đất. Khoản 1 Điều 257 Luật Đất đai 2024 quy định: Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành theo quy định của Luật Đất đai số 45/2013/QH13 được tiếp tục áp dụng đến hết ngày 31.12.2025; trường hợp cần thiết, UBND cấp tỉnh quyết định điều chỉnh bảng giá đất theo quy định của luật này cho phù hợp với tình hình thực tế về giá đất tại địa phương.

Tuy nhiên, việc các địa phương không kịp thời điều chỉnh hay điều chỉnh bảng giá đất tăng ở mức cao đột biến trong khi các quy định pháp luật mới về đất đai khác đã được áp dụng đều dẫn đến các nguy cơ tiềm ẩn với thị trường bất động sản và sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung.

Do đó, việc một số địa phương vẫn sử dụng giá đất trong bảng giá đất hiện hành làm giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất khiến giá đất khởi điểm không phù hợp với điều kiện giá đất thực tế, làm giá đất trong kết quả đấu giá chênh lệch rất lớn so với giá khởi điểm, tạo nên sự đột biến, bất thường. Đồng thời, còn có thể gây thất thu cho ngân sách Nhà nước.

Mặt khác, một số địa phương bảng giá đất điều chỉnh tăng cao đột biến, chênh lệch rất lớn so với bảng giá đất hiện hành.

Chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện cũng là nguyên nhân chính gây ra vướng mắc cho công tác triển khai nhà ở xã hội tại nhiều địa phương. Sau hơn 1 tháng triển khai, nhiều địa phương vẫn gặp vướng mắc trong việc xác nhận thực trạng nhà ở và điều kiện về thu nhập vì các cơ quan trực tiếp thực thi pháp lý với người dân chưa có căn cứ hướng dẫn thực hiện.

Thứ ba, là vướng mắc trong việc thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho đất không giấy tờ - một thay đổi tích cực của Luật Đất đai 2024, do sự thay đổi về cơ quan cấp sổ đỏ cho người dân.

Đẩy mạnh tập huấn về quy định mới

Theo các chuyên gia của VARS, các địa phương cần khẩn trương tổ chức các hội nghị phổ biến, tập huấn về các quy định mới của pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp luật kinh doanh bất động sản để các cơ quan chuyên ngành, cán bộ chuyên trách hiểu đúng, đủ.

Đồng thời lắng nghe những khó khăn, vướng mắc của đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi các quy định này. Rồi "mạnh dạn" tham mưu cho địa phương, cho bộ chuẩn bị các văn bản hướng dẫn thuộc thẩm quyền, sớm giải quyết vướng mắc cho người dân.

Song song với đó, cần công bố công khai các thủ tục hành chính trên Cổng thông tin dịch vụ công của Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của địa phương, niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật để người dân, doanh nghiệp biết thực hiện và giám sát việc thực hiện.

Thạch Lam
TIN LIÊN QUAN

Dư nợ vay của doanh nghiệp bất động sản ngày càng lớn

Bảo Chương |

Dư nợ vay của các doanh nghiệp bất động sản phình to trong bối cảnh kinh doanh liên tục thua lỗ là điều đáng lưu tâm.

Bất động sản nghỉ dưỡng dần hồi sinh

Bảo Chương |

Dự án mở bán mới xuất hiện, giá sơ cấp bắt đầu tăng và giao dịch phục hồi, là những tín hiệu tích cực của phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng trong thời gian tới.

Trái phiếu bất động sản vẫn chiếm tỉ lệ chậm trả nợ cao

Bảo Chương |

Trong vòng 12 tháng tới, ước tính có khoảng hơn 245.000 tỉ đồng trái phiếu đáo hạn có nguy cơ chậm trả nợ gốc, phần lớn là của ngành bất động sản.

Đoàn xe thùng áp giải Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm có mặt ở TAND TPHCM

Tâm Tú |

TPHCM - Sáng nay (19.9), TAND TPHCM xét xử Trương Mỹ Lan và 33 bị cáo (giai đoạn 2) liên quan sai phạm xảy ra ở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

Xe khách tông đuôi xe khách trên cao tốc, 2 người chết

Duy Tuấn |

Bình Thuận - 2 xe khách giường nằm va chạm trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, 2 người tử vong trong xe.

Bị thu hồi, trung tâm nông nghiệp ngang nhiên tập kết quặng

Lam Thanh |

Thái Nguyên - Hoạt động kém hiệu quả, Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại TP Thái Nguyên thành bãi chứa quặng, vật liệu xây dựng.

Man City chia điểm đáng thất vọng trước Inter Milan

Nhóm PV |

Man City đã không thể thắng Inter Milan trên sân nhà tại vòng mở màn Champions League 2024-2025 vào rạng sáng 19.9.

Chồng chéo rừng phòng hộ, dân gặp khó khi thu hoạch rừng keo

TRẦN TUẤN |

Hàng trăm hecta keo của người dân xã Kỳ Tây (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đang gặp khó trong việc thu hoạch do bị xác định chồng lấn đất rừng phòng hộ.

Dư nợ vay của doanh nghiệp bất động sản ngày càng lớn

Bảo Chương |

Dư nợ vay của các doanh nghiệp bất động sản phình to trong bối cảnh kinh doanh liên tục thua lỗ là điều đáng lưu tâm.

Bất động sản nghỉ dưỡng dần hồi sinh

Bảo Chương |

Dự án mở bán mới xuất hiện, giá sơ cấp bắt đầu tăng và giao dịch phục hồi, là những tín hiệu tích cực của phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng trong thời gian tới.

Trái phiếu bất động sản vẫn chiếm tỉ lệ chậm trả nợ cao

Bảo Chương |

Trong vòng 12 tháng tới, ước tính có khoảng hơn 245.000 tỉ đồng trái phiếu đáo hạn có nguy cơ chậm trả nợ gốc, phần lớn là của ngành bất động sản.