"Cơn lốc" thâu tóm đất nông nghiệp: Chỉ mang lại lợi ích cho một nhóm người

Nhóm PV |

Bà Hồ Thị Minh – Đại biểu Quốc hội cho rằng, vấn đề "Thâu tóm đất nông nghiệp, chạy vạy lên đời đất thổ cư" như Báo Lao Động phản ánh, là một hệ lụy rất lớn khi đất nông nghiệp được biến thành đất thổ cư và chỉ mang lại lợi ích cho một nhóm người.

Video: Cơn lốc thâu tóm đất nông nghiệp, chạy vạy lên đòi đất thổ cư

Hơn 1.000 hecta đất caosu chuyển sang xây khu đô thị

Liên quan đến tuyến bài "Cơn lốc" thâu tóm đất nông nghiệp, chạy vạy lên đời đất thổ cư", trong đó có thông tin phản ánh hàng trăm hecta caosu được chuyển đổi sang xây khu đô thị, khu dân cư mang tính thương mại. Xoay quanh vấn đề này, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã có thông tin cung cấp đến Báo Lao Động về việc hơn hơn 1.100 heta caosu được chuyển sang xây khu dân cư, khu đô thị.

Theo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, hiện Tập đoàn đang quản lý 14 công ty cao su tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu với tổng diện tích cao su là 148.532,54 ha. Diện tích đất trồng cao su của Tập đoàn giảm 15.276,43 ha tại thời điểm năm 2022 so với năm 2012, chủ yếu là do bàn giao đất về địa phương để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, công cộng,...

 
Khu đô thị Bàu Xéo xây dựng nhiều năm qua, nhưng rất ít người đến ở và để hoang vắng thế này.

"Từ năm 2015 đến nay, địa phương đã thu hồi và Tập đoàn đã bàn giao 1.128,65 hecta đất trồng cao su về địa phương thực hiện dự án khu dân cư, khu đô thị. Việc bàn giao đất về địa phương làm giảm quy mô, diện tích trồng cao su, ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị thành viên nhưng tiền đền bù tài sản trên đất chưa tương xứng, không đủ để các đơn vị bị thu hồi đất chuyển đổi nghề nghiệp để duy trì năng lực sản xuất", Tập đoàn Cao su Việt Nam cho biết.

Chỉ mang lại lợi ích cho một nhóm người

 
Nhiều dãy nhà mặt phố tại Khu đô thị Thị trấn Trảng Bom không có người đến ở vì đa số mua để đầu cơ.

Bà Hồ Thị Minh – Đại biểu Quốc hội cho rằng, vấn đề "Thâu tóm đất nông nghiệp, chạy vạy lên đời đất thổ cư" như Báo Lao Động phản ánh là một hệ lụy rất lớn khi đất nông nghiệp được biến thành đất thổ cư và chỉ mang lại lợi ích cho một nhóm người.

"Vấn đề này đã diễn ra như trong thời gian vừa qua là nóng, không chỉ diễn ra ở các khu đô thị mà ở nông thôn, khi người dân bán hết đất, thì người nông dân không có đất để canh tác. Nếu như chúng ta không thắt chặt vấn đề này, thì các chương trình, mục tiêu quốc gia có rót vào hàng nghìn tỉ đồng cũng không giải quyết được vấn đề phát triển ở nông thôn" - bà Minh nói.

Nhiều doanh nghiệp và “đầu nậu” BĐS đã thâu tóm diện tích lớn đât nông nghiệp rồi tách thửa, phân lô, bán nền.
Nhiều doanh nghiệp và “đầu nậu” BĐS đã thâu tóm diện tích lớn đất nông nghiệp, dẫn đến nhiều nông dân không còn đất canh tác.

Theo bà Minh, thời gian qua vấn đề sốt đất không chỉ ở một tỉnh, thành mà hầu như ở cả nước, không chỉ tập trung ở dự án ở đô thị mà ngay cả những vùng nông thôn. Với tình trạng này, thì xu hướng đất nông nghiệp dần mất đi và dần chuyển thành đất thổ cư. Khi sửa đổi Luật Đất đai, cần phải chú trọng vào vấn đề này, để những vùng đất dành cho sản xuất nông nghiệp thì phải nhường cho nông nghiệp.

"Còn vấn đề đất ở những khu vực mà người ta phân lô, đấu giá và làm cho nóng thị trường lên như thế thì cần phải có một cơ chế để quản lý. Các ngành cần phải phối hợp để làm thế nào đó không phải là tình trạng sốt ảo, người dân cũng không bị lừa bởi các đầu cơ, giới cò đất bất lương dẫn đến làm cho vùng nông thôn bị xáo trộn lên rất nhiều.

Do vậy, cần phải có những quy định về mặt pháp chế, tức là luật hóa cụ thể ra, trong đó có những quy định rõ đất khu vực nào thì được chuyển đổi và đất khu vực nào không được chuyển đổi" - bà Minh nói.

 
Nhiều doanh nghiệp và đầu nậu BĐS đua nhau thâu tóm đất nông nghiệp, rồi  phân lô,  bán nền,... tạo cơn sốt đất ảo.

Trước đó, Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Cơn lốc thâu tóm đất nông nghiệp, chạy vạy lên đời đất thổ cư", phản ánh tại nhiều tỉnh, thành đang diễn ra thực trạng: Nhiều doanh nghiệp, “đầu nậu” và giới “cò” đất đua nhau thâu tóm đất nông nghiệp, rồi bằng nhiều cách chuyển đổi thành đất thổ cư để phân lô, tách thửa, bán nền... Thực trạng này giống như một "cơn lốc" càn quét từ thành thị đến nhiều vùng nông thôn, gây hệ lụy khiến người nông dân mất tư liệu sản xuất, tạo nên những cơn sốt đất ảo và phá vỡ quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp.

 
Nhiều vùng quê không còn yên bình, bởi "cơn lốc" phân lô, tách thửa và chạy vạy lên đời đất thổ cư đang "càn quét" qua.
Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

"Cơn lốc" thâu tóm đất nông nghiệp: Biến đất trồng lúa thành khu đô thị

Nhóm PV |

Quá trình tìm hiểu về thực trạng thâu tóm đất nông nghiệp rồi chạy vạy lên đời đất thổ cư như đã được phản ánh trong các tuyến bài trước của Lao Động, chúng tôi nhận thấy có nhiều diện tích đất trồng lúa, đất ven biển đang được biến thành đất thổ cư để triển khai các dự án bất động sản mang tính thương mại.

"Cơn lốc" thâu tóm đất nông nghiệp: Biến đất caosu thành dự án thương mại

NHÓM PV |

Ngoài thâu tóm đất nông nghiệp và chạy vạy lên đất thổ cư như Lao Động đã được phản ánh trong các bài báo trước, hiện có nhiều diện tích đất trồng cây caosu cũng được chuyển đổi sang đất thổ cư để làm dự án khu đô thị thương mại. Tuy nhiên, do đa phần người mua là để đầu cơ, không có nhu cầu để ở nên nhiều khu đô thị sau nhiều năm vẫn để hoang, gây lãng phí nguồn đất đai.

"Cơn lốc" thâu tóm đất nông nghiệp, chạy vạy lên đời đất thổ cư

Nhóm phóng viên |

Tại nhiều tỉnh, thành đang diễn ra thực trạng đua nhau thu mua đất nông nghiệp rồi chuyển đổi thành đất thổ cư. Thực trạng thu thâu tóm đất nông nghiệp để phân lô, tách thửa, bán nền,… đang diễn ra rầm rộ giống như một "cơn lốc" càn quét từ thành thị đến nhiều vùng nông thôn xa xôi.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

"Cơn lốc" thâu tóm đất nông nghiệp: Biến đất trồng lúa thành khu đô thị

Nhóm PV |

Quá trình tìm hiểu về thực trạng thâu tóm đất nông nghiệp rồi chạy vạy lên đời đất thổ cư như đã được phản ánh trong các tuyến bài trước của Lao Động, chúng tôi nhận thấy có nhiều diện tích đất trồng lúa, đất ven biển đang được biến thành đất thổ cư để triển khai các dự án bất động sản mang tính thương mại.

"Cơn lốc" thâu tóm đất nông nghiệp: Biến đất caosu thành dự án thương mại

NHÓM PV |

Ngoài thâu tóm đất nông nghiệp và chạy vạy lên đất thổ cư như Lao Động đã được phản ánh trong các bài báo trước, hiện có nhiều diện tích đất trồng cây caosu cũng được chuyển đổi sang đất thổ cư để làm dự án khu đô thị thương mại. Tuy nhiên, do đa phần người mua là để đầu cơ, không có nhu cầu để ở nên nhiều khu đô thị sau nhiều năm vẫn để hoang, gây lãng phí nguồn đất đai.

"Cơn lốc" thâu tóm đất nông nghiệp, chạy vạy lên đời đất thổ cư

Nhóm phóng viên |

Tại nhiều tỉnh, thành đang diễn ra thực trạng đua nhau thu mua đất nông nghiệp rồi chuyển đổi thành đất thổ cư. Thực trạng thu thâu tóm đất nông nghiệp để phân lô, tách thửa, bán nền,… đang diễn ra rầm rộ giống như một "cơn lốc" càn quét từ thành thị đến nhiều vùng nông thôn xa xôi.