Cơi nới ở các khu đô thị hạng sang Hạ Long: Cuối tháng 5 xử lý dứt điểm

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Hạ Long vừa có thêm công văn yêu cầu các phường: Hồng Gai, Hồng Hải, Bãi Cháy phối hợp với các đơn vị chức năng tham mưu cho UBND thành phố xử lý dứt điểm một loạt vi phạm về trật tự xây dựng ở các phường này. Việc xử lý các vi phạm trên phải hoàn thành trước 31.5.2022.

Báo Lao Động đã từng phản ánh về tình trạng người dân đua nhau cơi nới, nâng tầng suốt nhiều năm qua ở 2 khu đô thị hạng sang giữa 2 phường trung tâm TP.Hạ Long là Hồng Gai và Hồng Hải.

Tại Khu đô thị Monbay, nhiều chủ nhà, nhất là các nhà mặt phố, nhà liền kề đã tự ý thay đổi kết cấu, tự do cơi nới, nâng tầng, khiến khu đô thị ngày càng xộc xệch, nhếch nhác.

Người dân tự ý xây thêm phần phía sau nhà tại Khu đô thị Monbay. Ảnh: Nguyễn Hùng
Người dân tự ý xây thêm phần phía sau nhà tại Khu đô thị Monbay. Ảnh: Nguyễn Hùng

Phía mặt tiền các ngôi nhà về cơ bản tuân thủ theo kiến trúc ban đầu, nhưng phía sau bị thay đổi hoàn toàn. Khoảng sân phía sau vẫn nằm trong đất của các chủ hộ, nhưng theo quy hoạch sẽ không được xây bất cứ gì trên đó. Tuy nhiên, hiện, rất nhiều người đã cho xây kiên cố, có nhà có lên 2 tầng. Do tự ý và tùy ý làm, nên mỗi nhà làm một kiểu, khiến cái thò, cái thụt, cái thấp, cao…

Theo thiết kế, nhà mặt phố và nhà liền kề có 5,5 tầng và chủ đầu tư bàn giao cho người dân nhà khung thô đúng theo thiết kế được duyệt. Nhưng đến nay, nhiều nhà đã được cơi nới, nâng tầng. Số lượng nhà được nâng thêm một tầng là chủ yếu, nhưng cũng có nhà được nâng thêm 2-3 tầng.

Tại khu nhà biệt thự, cũng xảy ra tình trạng vi phạm về xây dựng, như xây thêm, nhưng không nhiều.

Khu đô thị Monbay rộng 17,89ha, nằm ở vị trí đắc địa ở phường Hồng Hải, phía trước là vịnh Hạ Long, với tổng vốn đầu tư khoảng 5.000 tỉ đồng, được hoàn thành vào năm 2018. Khu đô thị này gồm 311 căn hộ liền kề, 77 căn nhà mặt phố thương mại, 24 biệt thự đơn lập và 30 biệt thự song lập.

Không ồ ạt và cơi nới lớn, nhưng tình trạng vi phạm về trật tự xây dựng ở Khu đô thị Bến Đoan, phường Hồng Gai cũng rất nghiêm trọng. Đây được coi là khu đô thị ven biển, có kiến trúc đẹp nhất TP.Hạ Long. Tuy nhiên, nhiều hộ dân tự ý cơi nới, xây thêm phần tum.

Một hộ dân xây thêm trên phần tum ở Khu đô thị Bến Đoan, phường Hồng Gai, TP.Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Một hộ dân xây thêm trên phần tum ở Khu đô thị Bến Đoan, phường Hồng Gai, TP.Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng

Nhiều trường hợp đã bị lập biên bản, phạt hành chính và yêu cầu tháo dỡ, trả lại đúng thiết kế ban đầu, nhưng việc khắc phục vi phạm chưa thấy đâu thì các hộ khác tiếp tục cơi nới, nâng tầng, làm thêm tum…

Trước tình trạng trên, tháng 12.2021, UBND TP.Hạ Long đã ra văn bản yêu cầu: hoặc tự tháo dỡ hoặc bị cưỡng chế.

Theo đó, để trả lại nguyên trạng kiến trúc ban đầu, UBND TP.Hạ Long đề nghị, trước mắt các tổ chức, đoàn thể phối hợp vận động người dân chấp hành khắc phục hậu quả, tự tháo dỡ các bộ phận công trình vi phạm. Thời gian khắc phục hậu quả phải xong trong quý 1.2022.

Quá thời gian trên, nếu người vi phạm không tự tháo dỡ, UBND TP.Hạ Long sẽ chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp cưỡng chế, phá dỡ toàn bộ công trình vi phạm theo quy định. Thời gian thực hiện kể từ quý 2.2022. Tuy nhiên, đến nay, rất ít các hộ dân tự tháo dỡ phần vi phạm xây dựng.

Mới đây, UBND TP.Hạ Long lại có công văn yêu cầu các phường: Hồng Gai, Hồng Hải, Bãi Cháy phối hợp với các đơn vị chức năng tham mưu cho UBND thành phố xử lý dứt điểm một loạt vi phạm về trật tự xây dựng ở các phường này trước 31.5.2022. Đồng thời, chủ động phối hợp với các đoàn thể tiếp tục vận động các đối tượng tự nguyện tháo dỡ các công trình vi phạm.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Cơi nới, nâng tầng ở 2 khu đô thị lớn tại Hạ Long: Rất ít hộ tự tháo dỡ

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trước tình trạng rất nhiều hộ dân ở 2 khu đô thị đẹp nhất Hạ Long tự ý cơi nới, nâng tầng suốt một thời gian dài, khiến bộ mặt, kiến trúc đô thị biến dạng, xấu xí, cuối tháng 12.2021, UBND TP.Hạ Long đã ra văn bản yêu cầu tự tháo dỡ hoặc bị cưỡng chế.

"Biến dạng" kiến trúc ở 2 khu đô thị triệu đô: Hạ Long ra "tối hậu thư"

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - 2 khu đô thị hạng sang giữa TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, gồm Khu đô thị Monbay, phường Hồng Hải và Bến Đoan, phường Hồng Gai, đang bị “biến dạng” về mặt kiến trúc do các hộ dân thoải mái cơi nới, nâng tầng. UBND TP.Hạ Long yêu cầu các hộ dân tự tháo dỡ trong quý 1.2022; nếu không sẽ bị cưỡng chế phá bỏ phần vi phạm.

Vi phạm ở khu đô thị 5.000 tỉ: Dân đề nghị được giữ phần cơi nới sau nhà

Nguyễn Hùng |

Quảng NinhNhiều hộ dân ở Khu đô thị Monbay, phường Hồng Hải, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đề nghị các cơ quan chức năng xem xét cho phép được giữ nguyên hiện trạng bộ phận công trình sau nhà trên diện tích 30m2 đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Cơi nới, nâng tầng ở 2 khu đô thị lớn tại Hạ Long: Rất ít hộ tự tháo dỡ

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trước tình trạng rất nhiều hộ dân ở 2 khu đô thị đẹp nhất Hạ Long tự ý cơi nới, nâng tầng suốt một thời gian dài, khiến bộ mặt, kiến trúc đô thị biến dạng, xấu xí, cuối tháng 12.2021, UBND TP.Hạ Long đã ra văn bản yêu cầu tự tháo dỡ hoặc bị cưỡng chế.

"Biến dạng" kiến trúc ở 2 khu đô thị triệu đô: Hạ Long ra "tối hậu thư"

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - 2 khu đô thị hạng sang giữa TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, gồm Khu đô thị Monbay, phường Hồng Hải và Bến Đoan, phường Hồng Gai, đang bị “biến dạng” về mặt kiến trúc do các hộ dân thoải mái cơi nới, nâng tầng. UBND TP.Hạ Long yêu cầu các hộ dân tự tháo dỡ trong quý 1.2022; nếu không sẽ bị cưỡng chế phá bỏ phần vi phạm.

Vi phạm ở khu đô thị 5.000 tỉ: Dân đề nghị được giữ phần cơi nới sau nhà

Nguyễn Hùng |

Quảng NinhNhiều hộ dân ở Khu đô thị Monbay, phường Hồng Hải, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đề nghị các cơ quan chức năng xem xét cho phép được giữ nguyên hiện trạng bộ phận công trình sau nhà trên diện tích 30m2 đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.