Cocobay Đà Nẵng chưa đạt được thoả thuận với hàng trăm khách hàng

THUỲ TRANG |

Mặc dù đã có 2 cuộc gặp với đại diện các chủ sở hữu condotel nhưng đến nay chủ đầu tư dự án Cocobay Đà Nẵng vẫn chưa đạt được thoả thuận với hàng trăm khách hàng.

Ngày 6.1, anh H.P, chủ sở hữu một condotel tại dự án Cocobay Đà Nẵng cho biết, gần 400 khách hàng của công ty Thành Đô vẫn chưa đồng ý với các phương án điều chỉnh hợp đồng mua bán do doanh nghiệp này đưa ra.

Được biết trong tháng 12.2019, đại diện của hàng trăm khách hàng trên đã có 2 cuộc gặp với công ty Thành Đô tại Hà Nội và TP.HCM.

“Tuy nhiên, người đại diện của công ty chỉ ghi nhận ý kiến chứ không thoả thuận với khách hàng được gì cả. Chúng tôi yêu cầu Chủ tịch hội đồng quản trị công ty phải có mặt để đối thoại, trao đổi trực tiếp về từng phương án, điều khoản thay đổi hợp đồng chứ không phải nói chọn là chọn.

Thời gian qua, công ty Thành Đô đã đơn phương đưa ra các thông báo ngừng trả lãi suất cũng như tự ý đưa ra các phương án mà không hề hỏi ý kiến khách hàng. Chúng tôi đã nhân nhượng và chờ đợi Thành Đô trong những tháng qua nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn muốn thích gì làm nấy, bất chấp những ý kiến của khách hàng” – anh P. bức xúc.

Được biết, ban đại diện các chủ sở hữu condotel tại Cocobay cũng vừa có thư gửi công ty Thành Đô về các kiến nghị của khách hàng.

“Chúng tôi mong sẽ sớm nhận được câu trả lời cụ thể với từng ý kiến, nguyện vọng của mình. Trường hợp công ty Thành Đô vẫn không hợp tác thì hàng trăm khách hàng sẽ không đồng ý lựa chọn hay thoả thuận gì thêm” – anh P. nói.

Cùng ngày, Sở Xây dựng Đà Nẵng xác nhận, hiện nay công ty Thành Đô vẫn đang thực hiện thoả thuận với các khách hàng, chủ sở hữu về việc chuyển đổi condotel sang chung cư nên chưa có cuộc làm việc nào với đơn vị.

Trước đó, tại thông báo hồi tháng 11.2019, Sở Xây dựng đã thông tin về thủ tục xây dựng để chuyển đổi condotel thành căn hộ chung cư tại dự án Cocobay, Trong đó, với các công trình đang xây dựng, chủ đầu tư tức công ty Thành Đô phải thoả thuận cụ thể với khách hàng để làm cơ sở lập hồ sơ thiết kế điều chỉnh, gửi Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng có ý kiến.

Đối với các công trình chưa xây dựng, chủ đầu tư tổ chức lập hồ sơ thiết kế, gửi Cục Quản lý hoạt động xây dựng thẩm định trước khi Sở Xây dựng cấp phép.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư phải triển khai đầu tư đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo đúng quy hoạch chi tiết được duyệt, phù hợp với tiến độ công trình nhà ở, đảm bảo chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người dân đến ở.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Cocobay “vỡ trận”, vẫn xuất hiện "bẫy" lợi nhuận 12%

Thế Lâm - Trần Khanh |

Sau khi Cocobay “vỡ trận” về cam kết lợi nhuận 12%, hơn một tháng qua thị trường condotel dường như “bất động” về giao dịch. Thế nhưng trên thị trường, thỉnh thoảng vẫn có không ít cuộc gọi telesale (bán hàng qua điện thoại) hay email mời gọi khách hàng mua căn hộ nghỉ dưỡng (condotel) với cam kết lợi nhuận cũng 12%.

Cần hiểu đúng, có hành lang pháp lý cho Condotel

Vân Giang |

Condotel xuất hiện từ năm 2013, bùng nổ vào 2016 và thoái trào từ cuối năm 2018, gần đây với việc dự án Cocobay Đà Nẵng không thực hiện cam kết lợi nhuận khiến giới đầu tư bàng hoàng. Tuy nhiên, các nhà quản lý, chuyên gia đầu tư cho rằng, một dự án "vỡ trận" chỉ là cá biệt, Condotel vẫn là loại hình đầu tư hấp dẫn với điều kiện cần sớm định danh, tạo ra hành lang pháp lý để Condotel hoạt động.

Cocobay Đà Nẵng "vỡ trận": Chuyên gia chỉ cách đầu tư vào condotel an toàn

TẠ QUANG - NGỌC ANH |

Những ngày vừa qua, condotel của Cocobay Đà Nẵng “vỡ trận” đã làm các nhà đầu tư vô cùng hoang mang. Trò chuyện với phóng viên báo Lao Động, Luật sư Bùi Quang Hưng đã chỉ cách đầu tư vào condotel an toàn.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Cocobay “vỡ trận”, vẫn xuất hiện "bẫy" lợi nhuận 12%

Thế Lâm - Trần Khanh |

Sau khi Cocobay “vỡ trận” về cam kết lợi nhuận 12%, hơn một tháng qua thị trường condotel dường như “bất động” về giao dịch. Thế nhưng trên thị trường, thỉnh thoảng vẫn có không ít cuộc gọi telesale (bán hàng qua điện thoại) hay email mời gọi khách hàng mua căn hộ nghỉ dưỡng (condotel) với cam kết lợi nhuận cũng 12%.

Cần hiểu đúng, có hành lang pháp lý cho Condotel

Vân Giang |

Condotel xuất hiện từ năm 2013, bùng nổ vào 2016 và thoái trào từ cuối năm 2018, gần đây với việc dự án Cocobay Đà Nẵng không thực hiện cam kết lợi nhuận khiến giới đầu tư bàng hoàng. Tuy nhiên, các nhà quản lý, chuyên gia đầu tư cho rằng, một dự án "vỡ trận" chỉ là cá biệt, Condotel vẫn là loại hình đầu tư hấp dẫn với điều kiện cần sớm định danh, tạo ra hành lang pháp lý để Condotel hoạt động.

Cocobay Đà Nẵng "vỡ trận": Chuyên gia chỉ cách đầu tư vào condotel an toàn

TẠ QUANG - NGỌC ANH |

Những ngày vừa qua, condotel của Cocobay Đà Nẵng “vỡ trận” đã làm các nhà đầu tư vô cùng hoang mang. Trò chuyện với phóng viên báo Lao Động, Luật sư Bùi Quang Hưng đã chỉ cách đầu tư vào condotel an toàn.