Cơ hội tích lũy cổ phiếu bất động sản

Bảo Chương |

Chuyển động của nhóm cổ phiếu bất động sản thời gian vừa qua cho thấy, cổ phiếu của một số doanh nghiệp có dự án được gỡ rối về mặt pháp lý đã tăng giá mạnh, trong khi các mã còn lại trong nhóm duy trì trạng thái đi ngang.

Trong quý III/2023, nhìn chung có sự cải thiện

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia chứng khoán, diễn biến hiện tại chưa phải là chỉ báo sớm cho nhóm ngành bất động sản hấp dẫn trở lại và tạo sóng. Vì vậy, nhà đầu tư không nên mua đuổi những mã đã có mức tăng lớn, mà tiếp tục theo dõi sự vận động của cả nhóm.

Hiện tại, mức định giá phổ biến của nhiều cổ phiếu bất động sản trong khoảng 1 - 2 lần giá trị sổ sách. So với vùng đỉnh cũ là 3 - 4 lần thì mức định giá hiện nay thấp hơn nhiều, nhưng triển vọng quay trở lại hoạt động kinh doanh bình thường và sinh lời của các doanh nghiệp bất động sản trong giai đoạn cuối năm nay và đầu năm 2024 là chưa khả thi.

Do đó, vùng định giá hiện tại đã phản ánh khá đầy đủ triển vọng của ngành. Tất nhiên, một số cổ phiếu có thể sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ tâm lý tích cực của thị trường.

Trong quý III/2023, tình hình tài chính các doanh nghiệp bất động sản nhìn chung có sự cải thiện. Chỉ có một số doanh nghiệp đáng lo ngại về cả thanh khoản và cấu trúc vốn, nhưng các doanh nghiệp này cũng đã có kế hoạch xử lý các khoản nợ đến hạn, với sự hỗ trợ từ khung chính sách như Nghị định số 08/2023/NĐ-CP.

Với sự hỗ trợ từ chính sách, các chủ đầu tư đang chịu áp lực về dòng tiền như Novaland, Đất Xanh… có kỳ vọng chuyển mình.

Tuy nhiên, theo đánh giá của một số công ty chứng khoán lợi nhuận sau thuế năm 2023 của các công ty bất động sản trên dự kiến sẽ giảm khoảng 10% so với năm 2022 do giả định doanh thu bán trước thấp, bởi lợi nhuận năm nay chủ yếu đến từ các dự án đã bán từ trước, trong khi tỷ lệ hấp thụ vẫn còn thấp.

Nỗi lo hàng tồn kho

Vấn đề quan tâm lớn nhất của các doanh nghiệp bất động sản đó chính là câu chuyện hàng tồn kho. Dù một số doanh nghiệp đang nỗ lực giảm lượng hàng tồn kho, song chỉ tính riêng 7 doanh nghiệp bất động sản đang niêm yết có lượng hàng tồn kho lớn nhất thị trường, giá trị hàng tồn kho đã lên tới 275.000 tỉ đồng.

Theo các chuyên gia, hàng tồn kho có tính hai mặt, việc tăng lượng hàng tồn kho nếu nằm trong kế hoạch sẽ là lợi thế của doanh nghiệp khi thị trường quay lại quỹ đạo phát triển ổn định. Song, đặt trong bối cảnh rất nhiều điểm nghẽn pháp lý còn trói chân các chủ đầu tư, lượng hàng tồn kho chưa phải là thành phẩm thực sự đáng lo ngại.

Các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Maybank Investment bank (MSVN) nhận định, việc chưa được thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) trong kỳ họp Quốc hội lần này sẽ không mang lại hiệu ứng tiêu cực cho thị trường bất động sản.

Theo MSVN, Luật Đất đai (sửa đổi) có thể sẽ thắt chặt hơn việc bàn giao dự án thông qua đấu giá, đấu thầu và có thể tác động đến quá trình xét duyệt dự án trong tương lai.

Tuy nhiên về mặt tích cực, việc đưa ra được khung pháp lý mới có thể giúp giải quyết những vấn đề còn tồn đọng hiện tại. Trên cơ sở đó, MSVN kỳ vọng, trước khi Luật Đất đai (sửa đổi) được thông qua, có khả năng sẽ có các nghị định theo hướng mới giúp các doanh nghiệp làm quen dần với các thay đổi sắp diễn ra.

Bên cạnh Luật Đất đai (sửa đổi) chưa được thông qua ở kỳ họp này, MSVN kỳ vọng hai bộ luật còn lại là Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở sẽ được thông qua.

Điểm chính của hai bộ luật này sẽ nằm ở việc giúp các doanh nghiệp bất động sản giải quyết được các vấn đề liên quan tới quỹ đất nhà ở xã hội. Đồng thời, kỳ vọng việc thông qua hai bộ luật trên đã là một bước cải thiện cho ngành, tạo bước đệm cho việc thông qua Luật Đất đai về sau.

Trên cơ sở đó, việc cổ phiếu điều chỉnh nếu có sẽ - là cơ hội tốt cho nhà đầu tư tích lũy, các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Maybank Investment bank nêu quan điểm.

Bảo Chương
TIN LIÊN QUAN

Cổ phiếu bất động sản hồi sinh nhưng chưa vững chắc

Gia Miêu |

Các chính sách tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản đã mang sự tự tin trở lại cho nhà đầu tư nhóm cổ phiếu ngành này.

Cổ phiếu bất động sản trở lại đường đua

Bảo Chương |

Cổ phiếu bất động sản là nhóm ngành được nhà đầu tư rất quan tâm, nhất là khi áp lực siết tín dụng từ Thông tư 06 vừa được giải tỏa.

Cổ phiếu bất động sản sẽ là động lực dẫn dắt thị trường

Gia Miêu |

VN-Index được kỳ vọng sẽ nối dài đà hưng phấn hướng đến mục tiêu tiếp theo là vùng đỉnh 52 tuần quanh mức 1.300 điểm với điểm tựa là sức bật của nhóm cổ phiếu bất động sản.

Chu kỳ mới của cổ phiếu bất động sản

Gia Miêu |

Nhóm cổ phiếu bất động sản dù có nhiều cổ phiếu đã phục hồi trên 50% trong giai đoạn vừa qua nhưng vẫn đang trong vùng giá thấp trong 2 năm gần đây và còn nhiều dư địa tăng trưởng tốt hơn.

Trao tặng cây cầu yêu thương đến với người dân vùng cao Hoà Bình

Minh Chuyên |

Sau bài viết của Báo Lao Động, một cây cầu có giá trị 1,7 tỉ đồng đã được xây dựng và dành tặng cho bà con vùng cao ở huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình.

Báo Lao Động giành 2 giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục VN"

Nhóm PV |

Ngày 18.11, Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" năm 2023 diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội. Năm nay, Báo Lao Động đã xuất sắc giành 1 giải Nhì ở loại hình báo điện tử với tác phẩm “Quyết tâm thực hiện lời hứa "giáo viên sống được bằng lương”; 1 Giải Cống hiến dành cho các đơn vị báo chí tham gia tích cực, hiệu quả nhất, cống hiến nhiều nhất.

Những chú heo đất ý nghĩa của học sinh tiểu học tại Cần Thơ dịp 20.11

YẾN PHƯƠNG |

Vào thời điểm trước thềm 20.11 năm nay, các em học sinh tại một số trường tiểu học ở trung tâm TP Cần Thơ đang sôi nổi với phong trào nuôi heo đất vì bạn nghèo, lan toả sự sẻ chia, yêu thương trong nhà trường.

Ngắm từ trên cao cầu vượt cạn trăm tỉ nút giao Mai Dịch dần thành hình

Tô Thế |

Với tổng mức đầu tư hơn 342 tỉ đồng, sau 9 tháng triển khai, tiến độ dự án 2 cây cầu vượt cạn song song với cầu vượt Mai Dịch đạt hơn 50%. Dự kiến hoàn thành trước ngày 31.3.2024.

Cổ phiếu bất động sản hồi sinh nhưng chưa vững chắc

Gia Miêu |

Các chính sách tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản đã mang sự tự tin trở lại cho nhà đầu tư nhóm cổ phiếu ngành này.

Cổ phiếu bất động sản trở lại đường đua

Bảo Chương |

Cổ phiếu bất động sản là nhóm ngành được nhà đầu tư rất quan tâm, nhất là khi áp lực siết tín dụng từ Thông tư 06 vừa được giải tỏa.

Cổ phiếu bất động sản sẽ là động lực dẫn dắt thị trường

Gia Miêu |

VN-Index được kỳ vọng sẽ nối dài đà hưng phấn hướng đến mục tiêu tiếp theo là vùng đỉnh 52 tuần quanh mức 1.300 điểm với điểm tựa là sức bật của nhóm cổ phiếu bất động sản.

Chu kỳ mới của cổ phiếu bất động sản

Gia Miêu |

Nhóm cổ phiếu bất động sản dù có nhiều cổ phiếu đã phục hồi trên 50% trong giai đoạn vừa qua nhưng vẫn đang trong vùng giá thấp trong 2 năm gần đây và còn nhiều dư địa tăng trưởng tốt hơn.