Cỏ hoang mọc đầy, phố biệt thự của FLC Gia Lai vẫn chỉ là lời quảng cáo

THANH TUẤN |

Gia Lai – Dự án FLC Hilltop Gia Lai đã được rao bán ầm ĩ cả thời gian dài, nhưng hiện dự án vẫn chỉ là những lời quảng cáo “có cánh”, chưa thành hình hài.

Dự án bị chậm tiến độ

Dự án Tổ hợp khách sạn, siêu thị và nhà phố thương mại cao cấp FLC Hilltop Gia Lai nằm trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường IaKring, TP.Pleiku. Thời gian dự án khởi công từ quý III năm 2019, thời gian hoàn thành quý IV năm 2021.

Tuy nhiên, hiện tại, nhiều hạng mục dự án vẫn chưa hoàn thiện, còn đang dang dở. Khu vực dự kiến làm quảng trường Đam San, cỏ hoang mọc trên đất.

Vài biệt thự đang được xây dựng phần thô bên ngoài, công trường vắng, lèo tèo 5-7 nhân công đổ móng xây dựng, trồng cây.

Ông Nguyễn Văn An – người dân phường Ia Kring, TP.Pleiku cho biết: “Khi dự án khởi công, quây hàng rào tôn lại khu đất, nhiều tốp môi giới bất động sản đã treo cờ, khẩu hiệu quảng cáo mua bán sôi động.

Nam thanh nữ tú, mặc áo trắng, đi xe máy thành đoàn diễu hành dọc phố quảng cáo cho dự án. Người dân cũng bất ngờ vì giá đất được bán rất cao”.

Bên trong dự án nhà phố, biệt thự “đẳng cấp” Tây Nguyên tại Pleiku. Ảnh T.T
Bên trong dự án nhà phố, biệt thự “đẳng cấp” Tây Nguyên tại Pleiku. Ảnh T.T

Theo giá quảng cáo trên website của Tập đoàn FLC, FLC mở bán đợt 1 nhà phố Shophouse dự án FLC Hilltop Gia Lai. Giá bán từ 26 – 38 triệu/m2 đất, tổng giá từ 4 – 5,5 tỉ /căn (bao gồm xây thô hoàn thiện ngoài).

Chị Nguyễn Thị Tình – người dân sống trên đường Nguyễn Văn Cừ, TP.Plieku cho biết: “Người dân cũng mong dự án triển khai đúng như mục đích, ý tưởng ban đầu để mang lại bộ mặt phát triển, khang trang cho đô thị.

Tuy nhiên, qua hơn 3 năm xây dựng, người dân phố núi vẫn chưa thấy hộ dân nào dọn nhà vào ở, chỉ thấy bức tượng ba con voi lớn sừng sững cùng hàng rào tôn quây kín. Chưa thấy hình hài dự án đẹp như tranh vẽ mà chỉ nghe nhiều về giá đất ở đó tăng vọt, mua đi bán lại”.

Tập đoàn FLC hứa giữ các cam kết với tỉnh về dự án

Dự án được quảng cáo trên tờ rơi, trên mạng với nội dung như: “Tọa lạc tại vị trí đất vàng đắc địa trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cừ, giữa trung tâm phố núi, FLC Hilltop Gia Lai hội tụ những giá trị lần đầu tiên xuất hiện.

Dự án bao gồm 3 phân khu chức năng chính với đầy đủ hạng mục đẳng cấp: Trung tâm hội nghị và khách sạn 5 sao, khu vực quảng trường Đam San và dãy nhà phố thương mại – FLC Hilltop Shophouse...”.

Bên ngoài dự án của Tập đoàn FLC. Ảnh T.T
Bên ngoài dự án của Tập đoàn FLC. Ảnh T.T

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Việt Hưng – Chủ tịch UBND TP.Plieku, Gia Lai cho biết: “Chính quyền thành phố cũng mong muốn chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án, xây dựng hoàn thiện.

Dự án nằm trên địa bàn thành phố nhưng việc quản lý trật tự xây dựng bên trong, tiến độ lại thuộc sự giám sát, kiểm tra của sở ngành cấp tỉnh. Mới đây, đại diện Tập đoàn FLC đã làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai xin gia hạn tiến độ xây dựng”.

Được biết, dự án Tổ hợp khách sạn và nhà phố thương mại tại đường Nguyễn Văn Cừ được triển khai trên diện tích 3,1ha với tổng số vốn đầu tư hơn 760 tỉ đồng. Hiện tại, dự án đã chậm tiến độ so với quyết định chủ trương đầu tư được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt.

Tại Gia Lai, Tập đoàn FLC đã đề nghị đầu tư 5 dự án thuộc lĩnh vực bất động sản gồm: Tổ hợp khách sạn 5 sao và nhà phố thương mại; khu đô thị thông minh CK54 với tổng diện tích 230 ha; khu dân cư đường Nguyễn Chí Thanh và dự án Tháp đôi 30 tầng trên quy mô 1,6ha; khu phức hợp sân Golf huyện Đak Đoa với diện tích hơn 500ha; dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao dự kiến đầu tư trên diện tích gần 2.000ha ở xã Ia Mơr, huyện Chư Prông.

Liên quan đến sự việc, ông Trịnh Văn Quyết – Chủ tịch Tập đoàn FLC bị bắt, đại diện Tập đoàn có gửi công văn tới UBND tỉnh Gia Lai.

Tập đoàn FLC cho rằng, đây là vụ việc liên quan đến cá nhân ông Quyết nên các hoạt động đầu tư, kinh doanh của Tập đoàn vẫn hoạt động bình thường theo mục tiêu, kế hoạch và cam kết với tỉnh.

Riêng dự án sân golf Đak Đoa, tỉnh Gia Lai đã lập biên bản, có chỉ đạo cho tạm dừng toàn bộ các hoạt động xây dựng sân golf, cho đến khi có kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Mời Quý vị cùng lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Báo Lao Động
THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Dự án sân golf nghìn tỉ trên đồi cỏ hồng của FLC tại Gia Lai tạm dừng thi công

THANH TUẤN |

Gia Lai -  Tại huyện Đăk Đoa, dự án tổ hợp khách sạn, sân golf của Tập đoàn FLC dừng hoạt động thi công. Dự án hơn nghìn tỉ này từng được chính quyền tỉnh kỳ vọng sẽ mang lại động lực để phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Vụ khoai lang Nhật được mùa, được giá nông dân vui mừng thu hoạch

THANH TUẤN |

Gia Lai – Sau khi trừ các khoản chi phí, tiền nhân công, các chủ vườn trồng khoai lang Nhật ở huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai cũng bỏ túi được khoảng 100 triệu đồng/ha. Khoai lang năm nay được mùa, được giá khiến bà con vui mừng sau tháng ngày dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Già làng bện dây thừng truyền thống ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Gia Lai – Sợi dây thừng có ý nghĩa trong đời sống văn hóa của đồng bào Jrai ở huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai. Các bậc cao niên nơi đây truyền nghề bện dây thừng lại cho con cháu để phục vụ công việc trong lễ đâm trâu, dựng nhà khởi nghiệp…

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Dự án sân golf nghìn tỉ trên đồi cỏ hồng của FLC tại Gia Lai tạm dừng thi công

THANH TUẤN |

Gia Lai -  Tại huyện Đăk Đoa, dự án tổ hợp khách sạn, sân golf của Tập đoàn FLC dừng hoạt động thi công. Dự án hơn nghìn tỉ này từng được chính quyền tỉnh kỳ vọng sẽ mang lại động lực để phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Vụ khoai lang Nhật được mùa, được giá nông dân vui mừng thu hoạch

THANH TUẤN |

Gia Lai – Sau khi trừ các khoản chi phí, tiền nhân công, các chủ vườn trồng khoai lang Nhật ở huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai cũng bỏ túi được khoảng 100 triệu đồng/ha. Khoai lang năm nay được mùa, được giá khiến bà con vui mừng sau tháng ngày dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Già làng bện dây thừng truyền thống ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Gia Lai – Sợi dây thừng có ý nghĩa trong đời sống văn hóa của đồng bào Jrai ở huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai. Các bậc cao niên nơi đây truyền nghề bện dây thừng lại cho con cháu để phục vụ công việc trong lễ đâm trâu, dựng nhà khởi nghiệp…