Có hay không việc doanh nghiệp mượn danh xây cao ốc để "xẻ" đất bán nhà?

Hữu Long |

Chủ đầu tư thừa nhận việc không có vốn nên bán một phần đất vàng để lấy tiền xây dựng trung tâm thương mại. Các cơ quan quản lý nhà nước tại Đắk Lắk cũng chính thức lên tiếng về vụ việc.

Báo Lao Động đã phản ánh, được giao đất vàng giữa trung tâm TP. Buôn Ma Thuột nhưng công ty TNHH Xây dựng Phú Xuân (công ty Phú Xuân) mất 14 năm vẫn thực hiện không xong dự án trung tâm thương mại.

Để có tiền triển khai dự án, công ty Phú Xuân âm thầm “xẻ” 3.000/12.000m2, rao bán nhà… có thời hạn.

Ngày 26.5, khi được hỏi về việc công ty Phú Xuân “xẻ” đất vàng bán nhà trái quy định, ông Đinh Xuân Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Đắk Lắk khẳng định, công ty Phú Xuân chỉ cho người dân thuê đất.

Công ty Phú Xuân đã xây nhà bán sạch toàn bộ 3.000m2 “đất vàng” cho người dân. Ảnh: Hữu Long
Công ty Phú Xuân đã xây nhà và bán sạch toàn bộ 3.000m2 “đất vàng” cho người dân. Ảnh: Hữu Long

Ông Hà cũng xác nhận, vào năm 2017, Kiểm toán Nhà nước khu vực XII có kiến nghị UBND tỉnh Đắk Lắk thu hồi dự án của công ty Phú Xuân.

Tuy nhiên, theo ông Hà, quan điểm của tỉnh Đắk Lắk là đang tháo gỡ cho chủ đầu tư để dự án sớm đi vào hoạt động vào tháng 9 tới đây.

Trong khi đó, một lãnh đạo Sở Xây dựng Đắk Lắk xác nhận, đã nắm được thông tin công ty Phú Xuân rao bán các căn nhà tại khu vực dự án trung tâm thương mại Phú Xuân.

Theo vị này, công ty Phú Xuân tuy bán nhà nhưng có thời hạn 70 năm theo quyết định giao đất trước đó.

Ông Trương Công Lưu – Giám đốc công ty Phú Xuân - lý giải về việc chậm triển khai dự án trên vì doanh nghiệp thiếu vốn.

Sau này, công ty Phú Xuân phải rao bán các căn nhà để lấy vốn tiếp tục thực hiện dự án. Ông Lưu xác nhận, một căn nhà có giá 2,2 tỉ đồng; không có sổ đỏ và bán theo hình thức có thời gian sử dụng.

“Khu vực 3.000m2 đất tại đường Giáp Hải vốn là gian hàng trưng bày sản phẩm. Sau đó, chúng tôi bán cho người dân để huy động vốn. Còn việc bán rồi, họ sinh sống, trưng bày gì bên trong là việc của người dân” – ông Lưu thông tin.

Dự án Trung tâm Thương mại Phú Xuân của công ty Phú Xuân được UBND tỉnh Đắk Lắk chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 8.2006. Tháng 7.2007, UBND tỉnh Đắk Lắk cấp giấy chứng nhận đầu tư và điều chỉnh lần thứ nhất vào tháng 5.2012. Dự án trên có mục tiêu xây dựng và kinh doanh trung tâm thương mại với diện tích gần 12.000m2, tổng số vốn 290 tỉ đồng.

Năm 2016 và 2017, Sở Kế hoạch Đầu tư cấp giấy chứng nhận đầu tư thay đổi lần thứ 2, thứ 3 đối với dự án trung tâm thương mại của công ty Phú Xuân.

2 lần này, dự án vẫn là xây dựng và kinh doanh thương mại nhưng bị cắt hơn 3.000/12.000m2 được giao ban đầu.

Trong Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh vào năm 2016, 2017 thể hiện không đưa phần diện tích hơn 3.000m2 điều chỉnh từ đất dịch vụ sang đất ở đô thị để xây dựng nhà ở thương mại vào dự án trung tâm thương mại Phú Xuân.

Mặc dù là 3.000m2 đất dịch vụ và chưa được điều chỉnh sang đất ở đô thị nhưng công ty Phú Xuân từ lâu rao bán nhà ở

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Vụ âm thầm “xẻ đất vàng” bán nhà ở Đắk Lắk: Chủ đầu tư nói gì?

Hữu Long |

Được tỉnh Đắk Lắk giao “đất vàng” làm dự án trung tâm thương mại, chủ đầu tư tự ý rao bán nhà khi chưa được phép. Theo giải thích của doanh nghiệp, vì không có tiền nên chủ đầu tư phải lấy một phần đất vàng bán theo hình thức “góp vốn” để có tiền thực hiện dự án.

Đắk Lắk: Tỉnh giao "đất vàng” làm trung tâm thương mại, DN xây nhà bán

Hữu Long |

14 năm qua, tỉnh Đắk Lắk nhiều lần gia hạn cho doanh nghiệp thực hiện dự án đất vàng giữa trung tâm TP. Buôn Ma Thuột. Thay vì chấp hành, doanh nghiệp thi công ì ạch gây lãng phí tài nguyên đất. Đáng nói, tỉnh giao đất làm dự án xây trung tâm thương mại nhưng doanh nghiệp lại âm thầm rao bán nhà ở…

Đắk Lắk: Xin trung ương trích tiền gói 62.000 tỉ hỗ trợ giáo viên mầm non

BẢO TRUNG |

Tỉnh Đắk Lắk đang xin trung ương cho phép trích tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng của Chính phủ để giúp các giáo viên mầm non tư thục; giáo viên hợp đồng cấp THPT, giáo dục thường xuyên... giảm bớt khó khăn trong đợt dịch COVID-19.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Vụ âm thầm “xẻ đất vàng” bán nhà ở Đắk Lắk: Chủ đầu tư nói gì?

Hữu Long |

Được tỉnh Đắk Lắk giao “đất vàng” làm dự án trung tâm thương mại, chủ đầu tư tự ý rao bán nhà khi chưa được phép. Theo giải thích của doanh nghiệp, vì không có tiền nên chủ đầu tư phải lấy một phần đất vàng bán theo hình thức “góp vốn” để có tiền thực hiện dự án.

Đắk Lắk: Tỉnh giao "đất vàng” làm trung tâm thương mại, DN xây nhà bán

Hữu Long |

14 năm qua, tỉnh Đắk Lắk nhiều lần gia hạn cho doanh nghiệp thực hiện dự án đất vàng giữa trung tâm TP. Buôn Ma Thuột. Thay vì chấp hành, doanh nghiệp thi công ì ạch gây lãng phí tài nguyên đất. Đáng nói, tỉnh giao đất làm dự án xây trung tâm thương mại nhưng doanh nghiệp lại âm thầm rao bán nhà ở…

Đắk Lắk: Xin trung ương trích tiền gói 62.000 tỉ hỗ trợ giáo viên mầm non

BẢO TRUNG |

Tỉnh Đắk Lắk đang xin trung ương cho phép trích tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng của Chính phủ để giúp các giáo viên mầm non tư thục; giáo viên hợp đồng cấp THPT, giáo dục thường xuyên... giảm bớt khó khăn trong đợt dịch COVID-19.