Có gói tín dụng 120.000 tỉ đồng nhưng lại quá thiếu nhà ở xã hội

Bảo Chương |

Nếu không quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở lưu trú cho công nhân, thì rất khó có dự án đủ điều kiện để hấp thụ gói 120.000 tỉ đồng.

Thống kê mới nhất của Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh về nhà ở xã hội cho thấy, hiện trên địa bàn thành phố có 9 dự án nhà ở xã hội đang triển khai với diện tích đất 17,54ha, quy mô 6.383 căn hộ. Dẫu vậy, Sở Xây dựng lo ngại, nếu không quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở lưu trú công nhân, thì rất khó có dự án đủ điều kiện để hấp thụ gói 120.000 tỉ đồng.

Việc phát triển các dự án nhà ở xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh gặp vướng mắc chủ yếu do thủ tục đầu tư còn phức tạp. Theo đó, ngoài việc phải thực hiện đầy đủ các thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư, giao đất, tính tiền sử dụng đất, ký quỹ… như các dự án nhà ở thương mại, các dự án nhà ở xã hội còn phải thực hiện thêm nhiều thủ tục như thẩm định giá bán nhà ở xã hội, xác nhận đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội, kiểm toán chi phí để xác định lợi nhuận định mức. Bên cạnh đó, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại một số dự án nhà ở xã hội rất khó khăn, kéo dài khiến tiến độ thực hiện dự án chậm, thậm chí không thực hiện được. Có những doanh nghiệp phải mất nhiều năm mà vẫn chưa thể hoàn thành xong thủ tục để khởi công xây dựng.

Vướng pháp lý nhiều dự án nhà ở xã hội khó triển khai. Ảnh: Gia Miêu
Vướng pháp lý nhiều dự án nhà ở xã hội khó triển khai. Ảnh: Gia Miêu

Trong khi đó, thời gian triển khai gói tín dụng 120.000 tỉ đồng với mức lãi suất ưu đãi 8,7%/năm đối với chủ đầu tư là chỉ áp dụng đến hết ngày 30.6.2023, sau đó sẽ được điều chỉnh thấp hơn 1,5 - 2% so với lãi suất cho vay bình quân trung và dài hạn của 4 ngân hàng thương mại nhà nước. Qua trao đổi với lãnh đạo một số ngân hàng, được biết họ cũng đã chủ động tiếp cận các dự án nhà ở xã hội đang làm thủ tục và sẵn sàng rót vốn nếu dự án đủ pháp lý. Tuy nhiên, doanh nghiệp có thể vay vốn từ gói này hay không phụ thuộc rất lớn vào tiến độ giải quyết pháp lý cho các dự án.

Cụ thể theo báo cáo từ Sở Xây dựng cho thấy, tiến độ phát triển nhà ở xã hội như hiện nay còn khá chậm, gây nhiều áp lực. Cho đến quý 1 vừa qua, toàn thành phố chỉ có 1 dự án nhà ở xã hội được hoàn thành và đưa vào sử dụng là Dự án Nhà ở xã hội HQC Bình Trưng Đông (thành phố Thủ Đức). Ngay cả 9 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai trên địa bàn TP Hồ Chí Minh hiện hầu hết đều đã làm lễ khởi công từ nhiều năm trước nhưng đến nay vẫn chưa có hoạt động xây dựng vì gặp vướng mắc về mặt thủ tục. Riêng trong năm 2022, thành phố có 4 dự án được tổ chức động thổ, nhưng đến nay, chỉ mới có 1 dự án hoàn tất thủ tục đầu tư xây dựng, 3 dự án còn lại vẫn đang thực hiện thủ tục thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng.

Ông Nguyễn Ninh, Giám đốc Công ty đầu tư xây dựng Bất động sản Kiến Ninh, TP Hồ Chí Minh cho biết, công ty ông cũng đang cố gắng để tham gia góp vốn đầu tư và phân phối cho một vài dự án nhà ở xã hội. Tuy nhiên, thực tế với tình hình tháo gỡ pháp lý như hiện tại, thì rất khó để doanh nghiệp xây nhà ở xã hội và người dân ở TP Hồ Chí Minh vay được từ gói 120.000 tỉ đồng. Bởi vì mỗi dự án dù có thuận lợi đến mấy cũng phải mất hơn 1 năm mới có thể được duyệt xong pháp lý chứ chưa nói đến việc triển khai xây dựng. Cơ quan quản lý nhà nước phải giải quyết nhanh thủ tục hành chính và sớm duyệt cấp phép cho dự án nhà ở xã hội. Có như vậy, thì khả năng hấp thụ gói 120.000 tỉ đồng mới được cải thiện, ông Ninh nhận định.

Bảo Chương
TIN LIÊN QUAN

Cần cơ chế thoáng trong việc tạo lập quỹ đất phát triển nhà ở xã hội

Bảo Chương |

Việc thực hiện nhà ở xã hội thuộc diện phải dành 20% quỹ đất dự án thương mại tại TP Hồ Chí Minh không hiệu quả.

Áp lực lớn với chỉ tiêu tăng cung nhà ở xã hội

Gia Miêu |

Tiến độ phát triển nhà ở xã hội ở TPHCM như hiện nay còn khá chậm, gây nhiều áp lực cho việc đáp ứng mục tiêu phát triển 2,5 triệu m2 sàn xây dựng nhà ở xã hội đến năm 2025.

Tháo gỡ những điểm nghẽn cho dự án nhà ở xã hội

Bảo Chương - Minh Quân |

Nguồn cung nhà ở xã hội (NƠXH) tại TP Hồ Chí Minh sẽ dần dồi dào trở lại sau nhiều năm khan hiếm nhờ triển khai hàng loạt dự án trong năm 2023 và những thay đổi về cơ chế đặc thù cho thành phố.

Nhà ở xã hội rầm rộ khởi công rồi nằm án binh bất động

PHƯƠNG NGÂN - HỮU CHÁNH |

Sau một năm khởi công, nhiều dự án nhà ở xã hội (NOXH) tại TP Hồ Chí Minh đang trong tình trạng "đắp chiếu", không có dấu hiệu xây dựng, có nơi trở thành bãi giữ xe, chứa vật liệu xây dựng.

Luật sư nói về khả năng giám đốc thẩm vụ án bà Lê Thị Dung

QUANG ĐẠI |

Theo luật sư, trường hợp bà Lê Thị Dung không đồng tình với bản án phúc thẩm, có quyền kiến nghị cấp có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ ngày 16.6 đến 26.6 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 16.6 - 26.6.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Cảnh sát giải cứu người phụ nữ rơi vào khe hẹp 35 cm giữa 2 vách tường

HỮU CHÁNH |

TP Hồ Chí Minh - Lực lượng chức năng giải cứu người phụ nữ bị kẹt giữa hai căn nhà có khe hở rộng khoảng 35 cm, trong đó có căn nhà 4 tầng.

El Nino làm gia tăng kỷ lục mới về nhiệt độ, cảnh báo nguy cơ hạn hán

NHÓM PV |

Trong thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của El Nino, nhiệt độ ở các vụng trong cả nước có xu hướng cao hơn bình thường, nắng nóng từng đợt dài hơn và gay gắt hơn. Một số khu vực xuất hiện nắng nóng kỷ lục, nguy cơ xảy ra khô hạn trên diện rộng.

Cần cơ chế thoáng trong việc tạo lập quỹ đất phát triển nhà ở xã hội

Bảo Chương |

Việc thực hiện nhà ở xã hội thuộc diện phải dành 20% quỹ đất dự án thương mại tại TP Hồ Chí Minh không hiệu quả.

Áp lực lớn với chỉ tiêu tăng cung nhà ở xã hội

Gia Miêu |

Tiến độ phát triển nhà ở xã hội ở TPHCM như hiện nay còn khá chậm, gây nhiều áp lực cho việc đáp ứng mục tiêu phát triển 2,5 triệu m2 sàn xây dựng nhà ở xã hội đến năm 2025.

Tháo gỡ những điểm nghẽn cho dự án nhà ở xã hội

Bảo Chương - Minh Quân |

Nguồn cung nhà ở xã hội (NƠXH) tại TP Hồ Chí Minh sẽ dần dồi dào trở lại sau nhiều năm khan hiếm nhờ triển khai hàng loạt dự án trong năm 2023 và những thay đổi về cơ chế đặc thù cho thành phố.

Nhà ở xã hội rầm rộ khởi công rồi nằm án binh bất động

PHƯƠNG NGÂN - HỮU CHÁNH |

Sau một năm khởi công, nhiều dự án nhà ở xã hội (NOXH) tại TP Hồ Chí Minh đang trong tình trạng "đắp chiếu", không có dấu hiệu xây dựng, có nơi trở thành bãi giữ xe, chứa vật liệu xây dựng.