“Cò” đất rầm rộ mời chào, hét giá nhà ở xã hội

Lan Nhi - Phan Cúc |

Nhiều “cò” bất động sản tại Thành phố Hà Nội gần đây liên tục đưa ra thông tin rao bán nhà ở xã hội, hứa hẹn chỉ cần khách hàng nộp tiền chi phí "ngoại giao" khủng thì chắc chắn sẽ có suất mua, không cần phải trải qua các bước xét duyệt theo quy định.

Rầm rộ mua bán, phí "bôi trơn" 300 triệu đồng

Theo ghi nhận của PV Lao Động, các dự án nhà ở xã hội nằm ở vị trí trung tâm TP.Hà Nội như: Đường Nguyễn Xiển (quận Thanh Xuân), Tố Hữu (quận Nam Từ Liêm), phường Thượng Thanh (quận Long Biên)... đang thu hút sự quan tâm của rất nhiều người dân hiện nay.

Trong bối cảnh nguồn cung nhà ở xã hội khan hiếm, nhiều “cò” môi giới bất động sản đã liên tục đăng tải thông tin chào mời, rao bán các suất nhà ở xã hội dù bên phía chủ đầu tư vẫn chưa có thông tin mở bán công khai.

Theo ghi nhận của PV, nếu khách hàng có nhu cầu đăng ký mua nhà ở xã hội sẽ được nhân viên sàn giao dịch bất động sản hướng dẫn đặt cọc, trợ giúp làm hồ sơ. Sàn giao dịch cũng cam kết, hồ sơ của khách sẽ trúng 100% mà không phải trải qua các bước bốc thăm và xét duyệt căn hộ theo quy định.

Đồng thời, khách mua vẫn sẽ nhận được căn hộ theo đúng yêu cầu. Đổi lại, khách hàng sẽ phải trả một khoản chi phí gọi là “bôi trơn” với số tiền từ 50 - 300 triệu đồng cho sàn giao dịch này.

Nhiều môi giới đã liên tục đăng tin kèm theo các khoản chi phí ngoại giao khủng dù chủ đầu tư vẫn chưa công khai mở bán. Ảnh: Chụp màn hình

Trong vai khách hàng có nhu cầu mua nhà ở xã hội, PV được nhân viên tên N.Đ.T nhiệt tình tư vấn: “Khu nhà ở xã hội có vị trí đẹp như ở đường Nguyễn Xiển thì hồ sơ nộp vào sẽ nhiều, cạnh tranh gắt gao. Hiện dự án nhà ở xã hội vào khoảng tháng 6 - 7 này sẽ thi công cốt móng, bắt đầu mở bán đợt đầu tiên. Giá dự kiến sẽ rơi vào khoảng 17 triệu/m2".

Bày tỏ lo lắng về tỉ lệ cạnh tranh, nhân viên này hứa hẹn người mua chắc chắc sẽ có suất nếu nộp tiền ngoại giao, "bôi trơn" tại sàn giao dịch. Trung tâm sẽ cố gắng xử lý và hỗ trợ làm hồ sơ cho khách hàng đạt mức điểm cao nhất. Nếu khách hàng có nhu cầu chọn căn, chọn tầng thì chi phí "ngoại giao" sẽ rơi vào khoảng từ 230 triệu đồng (đối với căn dưới 60m2) tới gần 300 triệu đồng (căn hộ trên 60m2).

Theo đó, dự án khi mở bán sẽ có các vòng bốc thăm nhưng sàn giao dịch đã có cách xử lý riêng. Ví dụ, khách hàng không may bốc trượt, nhân viên sẽ có cách "ngoại giao" để khách hàng vẫn có suất nhận nhà.

Dự án nhà ở xã hội NO1 Khu đô thị Hạ Đình (214 Nguyễn Xiển, TP.Hà Nội) xác nhận chưa đủ điều kiện nhận đặt cọc và ký hợp đồng mua bán căn hộ, dù rất nhiều "cò" bất động sản đang rầm rộ rao bán. Ảnh: Lan Nhi

Nhân viên này tâm sự thêm, do dự án nhà ở xã hội nằm ở khu vực trung tâm rất khó mua, khách hàng nên đặt cọc nhanh để giữ chỗ. Quỹ đất hạn hẹp, tổng cộng chỉ có hai tòa nhà ở xã hội 12 tầng với 214 căn. Dự án mới đang quây tôn, chuyển vật liệu xây dựng về nhưng chỉ cần xây xong phần cốt móng, chủ đầu tư mở bán thì sẽ không còn suất vì tỉ lệ cạnh tranh hồ sơ cao.

Phí "ngoại giao" cả trăm triệu đồng

Thực tế, tại nhiều dự án xã hội đã mở bán trong những năm gần đây, số lượng hồ sơ đăng ký thường cao gấp nhiều lần so với số căn hộ chủ đầu tư công khai mở bán nên người mua sẽ phải bốc thăm. Nhiều người vì lo ngại tỉ lệ cạnh tranh cao nên đã tìm đến các trung tâm môi giới để chắc chắn mình sẽ có suất, có chỗ tại đây.

Dự kiến cuối năm 2022 , khu nhà ở xã hội phường Thượng Thanh (quận Long Biên) mới được bàn giao. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Dự kiến cuối năm 2022, khu nhà ở xã hội phường Thượng Thanh (quận Long Biên) mới được bàn giao, anh C - người môi giới tại đây chia sẻ: Dự án hiện có mẫu nhà diện tích là 62m2 và 70m2. Có 3 tòa chính là CT1, CT2, CT3 và các tòa đều có 22 tầng. Tại đây, hiện có hai hình thức mua. Một là mua bốc thăm sẽ không được chọn căn, bốc phải căn nào thì khách hàng lấy căn đấy.

"Cách thứ hai là chọn căn thoải mái theo nhu cầu. Nếu khách hàng không nộp chi phí "ngoại giao" mà chỉ bốc thăm theo quy định thì cơ hội sẽ ít, phụ thuộc nhiều vào may mắn. Còn nếu muốn tự chọn vị trí căn hộ theo nhu cầu, chi phí ngoại giao bên tôi cung cấp sẽ rơi vào khoảng từ 100 - 120 triệu đồng/căn. Có chi phí "ngoại giao" thì yên tâm hơn, khách hàng sẽ vào thẳng vòng bốc thăm lấy nhà, không phải qua các vòng xét duyệt hồ sơ" - nhân viên C này khẳng định.

Tuy nhiên theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động, dù hoạt động của các "cò" đất đang rất nhộn nhịp, Dự án nhà ở xã hội NO1 Khu đô thị Hạ Đình (214 Nguyễn Xiển ) xác nhận chưa đủ điều kiện nhận đặt cọc và ký hợp đồng mua bán căn hộ.

Trong khi đó, dù cũng đang được rao bán rầm rộ trên mạng xã hội nhưng theo giới thiệu của chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Him Lam Thủ đô, phải đến ngày 31.12.2022, Dự án Nhà ở xã hội Thượng Thanh mới có thể hoàn thành.

Lan Nhi - Phan Cúc
TIN LIÊN QUAN

Chật vật tìm mua nhà ở xã hội

Lan Nhi - Phan Cúc |

Nhu cầu đối với nhà ở xã hội hiện rất lớn trong khi nguồn cung không đủ đáp ứng, điều này vô hình khiến cho những người lao động có thu nhập thấp tại TP.Hà Nội gặp khó khăn trong việc tiếp cận, không đủ năng lực tài chính để mua nhà.

Trục lợi nhà ở xã hội: Mua để bán lại thu lời, chủ đầu tư còn tiếp tay?

Phương Duy |

Thực trạng thi công chậm tiến độ, chất lượng công trình không đảm bảo, trục lợi chính sách... đang khiến chủ trương đúng đắn về việc phát triển nhà ở xã hội của Nhà nước dần đi vào bế tắc. Trong khi đó, hành vi trục lợi lại được phía chủ đầu tư hậu thuẫn, giúp người mua nhà thực hiện giao dịch sai luật.

Nhà ở xã hội: Nghịch lý cung - cầu và hành vi trục lợi chính sách

Phan Anh |

Dù nhu cầu đối với nhà ở xã hội hiện rất lớn trong khi nguồn cung chưa đủ đáp ứng, tuy nhiên thực tế cho thấy, nhiều dự án đang rơi vào tình trạng bị trì hoãn không thể triển khai xây dựng hoặc xây xong lại bị… ế. Trong khi đó, việc trục lợi chính sách, phân bổ nhà ở xã hội không đúng đối tượng đang là vấn đề nhức nhối đặt ra bài toán đối với các đơn vị quản lý.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Chật vật tìm mua nhà ở xã hội

Lan Nhi - Phan Cúc |

Nhu cầu đối với nhà ở xã hội hiện rất lớn trong khi nguồn cung không đủ đáp ứng, điều này vô hình khiến cho những người lao động có thu nhập thấp tại TP.Hà Nội gặp khó khăn trong việc tiếp cận, không đủ năng lực tài chính để mua nhà.

Trục lợi nhà ở xã hội: Mua để bán lại thu lời, chủ đầu tư còn tiếp tay?

Phương Duy |

Thực trạng thi công chậm tiến độ, chất lượng công trình không đảm bảo, trục lợi chính sách... đang khiến chủ trương đúng đắn về việc phát triển nhà ở xã hội của Nhà nước dần đi vào bế tắc. Trong khi đó, hành vi trục lợi lại được phía chủ đầu tư hậu thuẫn, giúp người mua nhà thực hiện giao dịch sai luật.

Nhà ở xã hội: Nghịch lý cung - cầu và hành vi trục lợi chính sách

Phan Anh |

Dù nhu cầu đối với nhà ở xã hội hiện rất lớn trong khi nguồn cung chưa đủ đáp ứng, tuy nhiên thực tế cho thấy, nhiều dự án đang rơi vào tình trạng bị trì hoãn không thể triển khai xây dựng hoặc xây xong lại bị… ế. Trong khi đó, việc trục lợi chính sách, phân bổ nhà ở xã hội không đúng đối tượng đang là vấn đề nhức nhối đặt ra bài toán đối với các đơn vị quản lý.