Cò đất ồ ạt lên Bình Phước sau thông tin dự kiến xây dựng sân bay

ĐÌNH TRỌNG |

Sau thông tin tỉnh Bình Phước dự kiến lập đề án quy hoạch xây dựng sân bay lưỡng dụng, cò đất các nơi ồ ạt đổ lên Bình Phước "hô biến giá đất".

Ghi nhận tại huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước 4 ngày qua, rất nhiều ô tô biển số Bình Dương, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh nối đuôi nhau vào gần vị trí sân bay Técníc.

Những đoàn xe chở theo nhà đầu tư "lướt sóng" và "cò đất'' đến huyện Hớn Quản. Tại đây, những đối tượng đầu cơ, môi giới đất đai đã lợi dụng thông tin về việc khảo sát sân bay Técníc của lãnh đạo tỉnh Bình Phước gần đây, để tụ tập đông người đẩy giá đất lên cao gấp nhiều lần so với thực tế.

Tình hình này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự lây nhiễm dịch bệnh COVID-19. Nông dân dễ rơi vào tình huống bán đất sản xuất nông nghiệp mà không có kế hoạch sử dụng tiền hiệu quả dễ dẫn đến phá sản, trắng tay, đặc biệt là các xã An Khương, Tân Lợi ở huyện Hớn Quản.

Xe ô tô chở các nhà đầu tư từ TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương nối đuôi nhau lên Hớn Quản, Bình Phước. Ảnh người dân cung cấp.
Xe ô tô chở các nhà đầu tư từ TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương nối đuôi nhau lên Hớn Quản, Bình Phước. Ảnh: Tuấn Đõ

Trước tình hình trên, Ủy ban Nhân dân huyện Hớn Quản đã chỉ đạo các đơn vị cùng xã Tân Lợi, An Khương tăng cường công tác quản lý về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn. Thường xuyên kiểm tra, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật đất đai, trật tự xây dựng. Không để các đối tượng cơ hội đất đai lợi dụng đưa thông tin gây hiểu nhầm nhằm trục lợi.

Trước đó, trong tháng 1.2021, lãnh đạo tỉnh Bình Phước đã có buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Bình Phước đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện nhiều dự án phát triển hạ tầng, kinh tế trong đó có đề xuất sử dụng 1 sân bay quân đội để xây dựng sân bay lưỡng dụng vừa phục vụ phát triển kinh tế vừa thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.

Tỉnh Bình Phước đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông Vận tải thống nhất giao Bình Phước một sân bay quân sự Técníc có diện tích hơn 100ha. Tỉnh sẽ mở rộng 400-500ha (đất công) để thực hiện sân bay lưỡng dụng theo hình thức PPP.

Sau đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, các Bộ, ngành liên quan xem xét kiến nghị của tỉnh Bình Phước để nghiên cứu trong quá trình lập Quy hoạch, hệ thống cảng hàng không theo quy định của Luật Quy hoạch.

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước khảo sát vị trí lập dự án xây dựng sân bay lưỡng dụng 500ha. Ảnh: Trần Thể
Lãnh đạo tỉnh Bình Phước khảo sát vị trí lập dự án xây dựng sân bay lưỡng dụng 500ha. Ảnh: Trần Thể

Đến ngày 19.2, lãnh đạo tỉnh Bình Phước cùng các sở ngành liên quan đã tiến hành khảo sát vị trí để lập đề án quy hoạch xây dựng sân bay lưỡng dụng tại huyện Hớn Quản.

Sau thông tin này, các đối tượng đầu cơ ồ ạt đổ lên các xã Tân Lợi, An Khương để gom đất "lướt sóng". Theo anh Đỗ Tuấn (32 tuổi, ngụ Bình Phước), mỗi mảnh đất nông nghiệp giá ban đầu chỉ khoảng 300 triệu đồng nhưng sau đó được thổi lên rất cao gấp 2,3 lần. Các đối tượng đầu cơ đặt cọc, sau đó chờ "bẻ cọc" và bán cọc kiếm lời. Người thiệt hại là những người không am hiểu, ôm đất với giá trị sử dụng thấp.

Các tuyến đường ở vùng quê trở nên nhộn nhịp khi cò đất ồ ạt về. Ảnh: Dương Bình
Các tuyến đường ở vùng quê trở nên nhộn nhịp khi cò đất ồ ạt về. Ảnh: Dương Bình
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Phước khảo sát vị trí lập dự án xây dựng sân bay lưỡng dụng 500ha

ĐÌNH TRỌNG |

Sau khi được Thủ Tướng Chính phủ đồng ý, lãnh đạo tỉnh Bình Phước đã tiến hành khảo sát vị trí để lập dự án xây dựng sây bay lưỡng dụng.

Công nhân vệ sinh ở Bình Phước xúc động nhận quà đêm giao thừa

VĂN SƠN - ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Phước, công nhân lao động dọn dẹp vệ sinh đường phố đêm giao thừa bất ngờ và xúc động khi nhận được quà tặng.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Bình Phước khảo sát vị trí lập dự án xây dựng sân bay lưỡng dụng 500ha

ĐÌNH TRỌNG |

Sau khi được Thủ Tướng Chính phủ đồng ý, lãnh đạo tỉnh Bình Phước đã tiến hành khảo sát vị trí để lập dự án xây dựng sây bay lưỡng dụng.

Công nhân vệ sinh ở Bình Phước xúc động nhận quà đêm giao thừa

VĂN SƠN - ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Phước, công nhân lao động dọn dẹp vệ sinh đường phố đêm giao thừa bất ngờ và xúc động khi nhận được quà tặng.