Clip 4 phút chốt cọc 10 lô đất là dàn dựng, chiêu trò làm nóng thị trường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Clip dựng rạp rao bán đất nền ở Bình Phước, trong 4 phút báo chốt cọc hơn 10 lô đất được xác định chỉ là trò dàn dựng, gây sốt đất ảo, đánh vào tâm lý những người nhẹ dạ, hám lời cao.

Ngày 22.2, đại diện UBND xã Lộc Khánh (huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) cho biết, việc tụ tập mua bán đất tại địa phương đã xảy ra mấy tháng gần đây. UBND xã đã cử người xuống giám sát vào các ngày cuối tuần. Sáng 20.2, lực lượng của địa phương cũng túc trực tại đây, yêu cầu nhóm người dựng rạp tháo dỡ. Đến khoảng 10h, lực lượng trở về trụ sở, thì nhóm lại tụ tập rao bán. Nghe tin báo, khoảng 30 phút sau, lực lượng của xã quay lại xử lý.

Thời điểm chính quyền địa phương vào xử lý, nhiều người bỏ chạy, lực lượng chức năng làm việc với người đàn ông tên Nam. Người này khai báo chỉ là bán đất của cá nhân, không tổ chức, không phải đất dự án rao bán theo pháp nhân.  

Về clip lan truyền trên mạng với cảnh nhân viên công ty bất động sản liên tục báo "lô 4, lô 5, lô 13, lô 19, 29... của dự án Lộc Khánh khách đặt cọc rồi nhé", sau đó MC thông báo lại trên loa lô đã chốt cọc trong tiếng nhạc inh ỏi. Chỉ trong 4 phút có hơn 10 lô đất đã được khách đặt cọc, UBND xã Lộc Khánh nhận định chỉ là dàn dựng.

Khi công an địa phương xuống, nhóm người nhanh chóng rời đi.Ảnh: Lực lượng chức năng cung cấp.
Khi công an địa phương xuống, nhóm người nhanh chóng rời đi. Ảnh: Lực lượng chức năng cung cấp.

''Nhóm người này làm khoảng 15-20 phút, khi thấy có công an xuống, nhóm người này chạy túa như ong. Việc mua bán đất mà nhóm người này làm như chợ, không biết bán gì nữa. Khu đất này rộng chỉ khoảng hơn 1ha, phân ra khoảng 10 lô, không thể nào mà rao chốt cọc đến lô 24, lô 29 được.

Trong số những người tham gia thời điểm rao bán, ví dụ có 10 người thì có tới 9 người là "cò" chỉ có 1 người thực sự muốn mua đất. Có thể đất này đã mua bán trước đó rồi, việc đưa ra thông tin chốt cọc mua đất liên tục chỉ là dàn dựng "đóng phim" làm nóng thị trường bất động sản'' - một lãnh đạo xã cho hay.

Nhân viên bất động sản cầm sổ đỏ chạy đi chạy lại chóng mặt báo ''chốt lô“. Ảnh cắt từ clip
Nhân viên bất động sản cầm sổ đỏ chạy đi chạy lại chóng mặt báo ''chốt lô“. Ảnh cắt từ clip

Về pháp lý khu đất, nhóm người này rao bán là dự án Lộc Khánh, đại diện UBND xã Lộc Khánh cho biết, qua làm việc xác định ban đầu, khu đất trống vốn là đất nông nghiệp. Tuy nhiên, hiện đã phân lô tách thửa, mỗi thửa là 1.000m2, trong đó có 100m2 đất ở.

Theo ông Trần Quang Vinh - Chủ tịch UBND Lộc Khánh, khu đất này không phải là dự án nhà ở thương mại. Việc tung thông tin khu đất là dự án nhà ở là thông tin sai, Lộc Khánh chưa có dự án nhà ở, dự án khu dân cư. Việc tổ chức rao bán đất nền dự án là chưa có căn cứ pháp lý.

Ông Vinh cho biết, nhóm người đứng ra rao bán không phải là chủ sử dụng đất. Khu đất này người đứng tên là bà Trần Thị T (có địa chỉ tại khu phố 1A, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương).

 
Nhóm người nhanh chóng rời đi khi công an đến.

Hiện lãnh đạo huyện Lộc Ninh đã chỉ đạo UBND xã Lộc Khánh phối hợp với các đơn vị xử lý quyết liệt vụ việc.

UBND xã Lộc Khánh đã làm việc với cơ quan công an huyện Lộc Ninh tham mưu hướng xử lý, làm rõ các vấn đề liên quan về thông tin đất đai nhóm người này rao bán, về pháp lý trong việc phân lô tách thửa đất.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Tạm giam người phụ nữ lừa bán đất chiếm đoạt gần 85 tỉ đồng ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại Bình Dương, một người phụ nữ rao thông tin mua được nhiều thửa đất có thể phân lô bán nền để dụ nhà đầu tư. Có khoảng 20 người đã nhẹ dạ đặt cọc gần 85 tỉ để mua 1.916 lô đất. Sau khi nhận tiền cọc, người phụ nữ "mất tích", người mua tìm đến cơ quan công an tố cáo.

Chính quyền vào cuộc vụ "Cò dựng rạp rao bán đất nền đắt như tôm tươi"

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Liên quan đến video rao bán đất nền đắt như tôm tươi ở Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, chính quyền địa phương đã vào cuộc kiểm tra làm rõ các thông tin liên quan.

Thực hư clip "Cò dựng rạp rào bán đất đắt như tôm tươi" ở Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Ngày 21.2, trên mạng xôn xao clip một công ty bất động sản dựng rạp rao bán đất đắt như "tôm tươi". Giới bất động sản cho rằng đây chỉ là chiêu trò dàn dựng kiểu làm giá thị trường sốt đất, không đúng sự thật.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Tạm giam người phụ nữ lừa bán đất chiếm đoạt gần 85 tỉ đồng ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại Bình Dương, một người phụ nữ rao thông tin mua được nhiều thửa đất có thể phân lô bán nền để dụ nhà đầu tư. Có khoảng 20 người đã nhẹ dạ đặt cọc gần 85 tỉ để mua 1.916 lô đất. Sau khi nhận tiền cọc, người phụ nữ "mất tích", người mua tìm đến cơ quan công an tố cáo.

Chính quyền vào cuộc vụ "Cò dựng rạp rao bán đất nền đắt như tôm tươi"

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Liên quan đến video rao bán đất nền đắt như tôm tươi ở Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, chính quyền địa phương đã vào cuộc kiểm tra làm rõ các thông tin liên quan.

Thực hư clip "Cò dựng rạp rào bán đất đắt như tôm tươi" ở Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Ngày 21.2, trên mạng xôn xao clip một công ty bất động sản dựng rạp rao bán đất đắt như "tôm tươi". Giới bất động sản cho rằng đây chỉ là chiêu trò dàn dựng kiểu làm giá thị trường sốt đất, không đúng sự thật.