Chuyển đổi công năng tùm lum khiến dân bức xúc, Bộ Xây dựng "siết" chặt

CAO NGUYÊN |

Thời gian qua, tình trạng nhiều chủ đầu tư dự án nhà cao tầng, chung cư, tòa nhà văn phòng… tự ý thay đổi công năng tòa nhà diễn ra khá phổ biến khiến cư dân vô cùng bức xúc dấn đến tình trạng khiếu kiện kéo dài. Có dự án đã đưa vào sử dụng được phản ánh với vi phạm là xây dựng sai thiết kế được phê duyệt khi “biến” tầng kỹ thuật thành căn hộ để bán.

Có thể kể đến như tại dự án chung cư Golden West số 2 Lê Văn Thiêm (Thanh Xuân, Hà Nội) do Công ty CP phát triển thương mại Việt Nam (Vietradico) làm chủ đầu tư. Theo thiết kế được duyệt, dự án Golden West có 2 ô thoáng nối thông 2 sàn của tòa nhà với nhau. Các ô thoáng này có chức năng lấy không khí bên ngoài để lưu thông trong các tầng của tòa nhà. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã bịt kín các lỗ thoáng, xây dựng thành căn hộ.

Hay mới đây, hàng trăm khách hàng mua nhà tại Dự án nhà ở thấp tầng, khu cây xanh công cộng kết hợp hồ nước và các chức năng khác (tên thương mại là The Eden Rose) ở xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội đã phản ánh về việc bị chủ đầu tư "vẽ" thêm tầng để bán...

Từ những sai phạm của các chủ đầu tư, Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BXD sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng có hiệu lực từ ngày 1.1.2020.

Theo đó, tại điều 1 Thông tư 07 bổ sung, giải thích các khái niệm về: Nhà ở riêng lẻ; Nhà chung cư; Công trình đa năng; Chiều cao của nhà, công trình, kết cấu; Tầng trên mặt đất; Tầng hầm; Tầng nửa/bán hầm; Tầng kỹ thuật; Tầng áp mái; Số tầng của tòa nhà (hoặc công trình)…

Cụ thể, chiều cao của nhà, công trình, kết cấu là chiều cao được tính từ cao độ mặt đất tới điểm cao nhất của nhà, công trình, kết cấu. Đối với công trình có cao độ mặt đất khác nhau thì chiều cao tính từ cao độ mặt đất thấp nhất.

Tầng trên mặt đất là tầng mà cao độ sàn của nó cao hơn hoặc bằng cao độ mặt đất đặt công trình theo quy hoạch được duyệt. Tầng hầm (hoặc tầng ngầm) là tầng mà hơn một nửa chiều cao của nó nằm dưới cao độ mặt đất đặt công trình theo quy hoạch được duyệt.

Tầng nửa/bán hầm (hoặc tầng nửa/bán ngầm) là tầng mà một nửa chiều cao của nó nằm trên hoặc bằng cao độ mặt đất đặt công trình theo quy hoạch được duyệt. Tầng kỹ thuật là tầng bố trí các thiết bị kỹ thuật của tòa nhà. Tầng kỹ thuật có thể là tầng hầm, tầng nửa hầm, tầng áp mái hoặc tầng bất kỳ của tòa nhà.

Tầng áp mái là tầng nằm bên trong không gian của mái dốc mà toàn bộ hoặc một phần mặt đứng của nó được tạo bởi bề mặt mái nghiêng hoặc mái gấp, trong đó tường đứng (nếu có) không cao quá mặt sàn 1,5m.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội thành lập tổ chuyên gia tiến hành cải tạo chung cư cũ

Nguyễn Hà |

Hà Nội vừa lập tổ chuyên gia để nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù cải tạo chung cư cũ.

Toạ đàm trực tuyến “Gỡ rối vấn đề về cấp sổ hồng chung cư"

Nhóm PV |

Chiều nay 10.12.2019 đã diễn ra tọa đàm “Gỡ rối những vấn đề về cấp sổ hồng tại chung cư”, được tường thuật trực tuyến trên Laodong.vn.

14h ngày 10.12: Toạ đàm trực tuyến “Gỡ rối vấn đề về cấp sổ hồng chung cư"

Mi Vân |

Vào lúc 14h chiều nay 10.12.2019 sẽ diễn ra tọa đàm “Gỡ rối những vấn đề về cấp sổ hồng tại chung cư”. Toạ đàm được tường thuật trực tuyến trên Laodong.vn.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Hà Nội thành lập tổ chuyên gia tiến hành cải tạo chung cư cũ

Nguyễn Hà |

Hà Nội vừa lập tổ chuyên gia để nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù cải tạo chung cư cũ.

Toạ đàm trực tuyến “Gỡ rối vấn đề về cấp sổ hồng chung cư"

Nhóm PV |

Chiều nay 10.12.2019 đã diễn ra tọa đàm “Gỡ rối những vấn đề về cấp sổ hồng tại chung cư”, được tường thuật trực tuyến trên Laodong.vn.

14h ngày 10.12: Toạ đàm trực tuyến “Gỡ rối vấn đề về cấp sổ hồng chung cư"

Mi Vân |

Vào lúc 14h chiều nay 10.12.2019 sẽ diễn ra tọa đàm “Gỡ rối những vấn đề về cấp sổ hồng tại chung cư”. Toạ đàm được tường thuật trực tuyến trên Laodong.vn.