Chung cư thuê theo giờ ở Hà Nội bất ngờ đắt khách vì show diễn BlackPink

Thu Giang |

Nhiều đoàn khách tham dự đêm nhạc BlackPink gần đây đang có xu hướng đặt phòng, thuê chung cư theo giờ, ngày ở Hà Nội khiến tỉ lệ lấp đầy phân khúc này tăng đột biến.

Thay vì thuê khách sạn truyền thống, chị Lê Thị Hằng (SN 1980, sinh sống ở quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) chia sẻ với PV Lao Động sáng 26.7.2023, để thuận tiện cho hai con nghỉ hè, vui chơi, đi xem đêm nhạc sắp diễn ra tại Hà Nội vào cuối tháng, vợ chồng chị đã đặt trước một căn hộ chung cư thuê theo ngày có 2 phòng ngủ nằm gần sân vận động Mỹ Đình.

''Ban đầu, tôi định đặt một căn 3 phòng ngủ cho thoải mái nhưng đơn vị cho thuê tại đây đã thông báo kín phòng, chỉ còn một căn 2 phòng ngủ với giá thuê 1,1 triệu đồng/ngày và 1 căn diện tích nhỏ, dạng studio có giá 500.000 - 700.000 đồng/ngày, đã đầy đủ tiện nghi'' - chị Hằng thông tin.

A
Chung cư thuê theo giờ Hà Nội bất ngờ đắt khách vì show diễn BlackPink. Ảnh: Chụp màn hình

Cũng giống như chị Hằng, Lê Thu Hà (sinh viên năm 3 Đại học Hoa Sen, TP Hồ Chí Minh) đã thuê chung cư theo giờ, ngày để lưu trú khi đặt vé đi xem đêm nhạc BlackPink sắp tới.

Sau thời gian tìm hiểu, Hà và nhóm bạn đã quyết định thuê căn chung cư theo giờ có 2 phòng ngủ ở phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) với mức giá 450.000 đồng/2 giờ, 1,2 triệu đồng/ngày vì có không gian thuận tiện như sinh sống ở nhà.

Trao đổi với Lao Động, anh Trần Văn Hà (đơn vị vận hành, cho thuê căn hộ chung cư theo giờ ở quận Nam Từ Liêm) - thông tin, lượng khách đặt phòng lưu trú tham dự đêm nhạc BlackPink diễn ra vào cuối tháng đã khiến tỉ lệ lấp đầy tại đây tăng mạnh, đặc biệt là khu vực gần sân vận động Mỹ Đình, tuy nhiên làn sóng này chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn.

Phân khúc khách đặt phòng tại đây vẫn rơi vào nhóm khách đi công tác, du lịch, nghỉ dưỡng tại Hà Nội. Theo anh Hà, nhiều khách du lịch gần đây thường chọn loại hình nhà cho thuê ngắn ngày như căn hộ chung cư thuê theo giờ một phần vì giá rẻ hơn thuê khách sạn khoảng 30% với chất lượng tương đương, tiện dụng và có không gian riêng tư.

A
Lượng khách lưu trú tham dự đêm nhạc BlackPink diễn ra vào cuối tháng đã khiến tỉ lệ lấp đầy chung cư thuê theo giờ tăng mạnh. Ảnh: Nhân vật cũng cấp

Báo cáo mới đây của chuyên trang Batdongsan.com.vn cho thấy, giá thuê loại hình chung cư cho thuê tại Hà Nội trong quý II/2023 mức độ quan tâm giảm đã 6% so với quý đầu năm. Tuy nhiên giá thuê đã tăng 18% so với thời điểm quý III/2019 (trước dịch COVID-19).

Theo nhận định của chuyên trang Batdongsan.com.vn, giá thuê chung cư tăng mạnh gần đây cũng khiến người đi thuê nhà gặp khó, họ phải trả phòng, chuyển tới khu vực có mức giá rẻ hơn. Đáng chú ý, nhiều căn chung cư cao cấp đang rơi vào cảnh ế khách nên chủ đầu tư đã phải chuyển sang mô hình kinh doanh giống căn hộ dịch vụ, khách thuê có thể thuê theo giờ, ngày hoặc tuần, tháng để nghỉ ngơi, tăng tỉ lệ lấp đầy, bù đắp chi phí vận hành.

Thu Giang
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh mua chung cư cũ cho con theo học ở Hà Nội bất ngờ lãi lớn

Thu Giang |

Nhiều phụ huynh tại Hà Nội chia sẻ sự bất ngờ khi lãi hàng trăm triệu đồng, thậm chí lãi cả tỉ đồng nhờ mua căn hộ chung cư cũ cho con theo học ở Hà Nội để thuận tiện học tập, không phải đóng tiền thuê nhà hằng tháng.

Nhà đầu tư Hà Nội cho thuê căn hộ chung cư theo giờ, theo tuần để "chống ế"

Thu Giang |

Nhiều căn hộ chung cư tại TP Hà Nội đang được nhà đầu tư cho thuê theo giờ, theo tuần để tăng tỉ lệ lấp đầy và dễ thu hút khách hàng.

Sinh viên Hà Nội thuê chung cư chục tỉ đồng làm nhà trọ

Thu Giang |

Hàng loạt căn hộ chung cư cao cấp tại Thành phố Hà Nội có giá hàng chục tỉ đồng đang được nhiều chủ nhà "cắn răng" cho sinh viên thuê ở ghép, ở chung với giá rẻ để giảm gánh nặng chi phí.

Cán bộ công đoàn, người lao động kỳ vọng vào Diễn đàn Người lao động năm 2023

Quế Chi - Hà Anh |

Ngày 28.7, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội sẽ diễn ra Diễn đàn Người lao động năm 2023 (Diễn đàn) với chủ đề "Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn". Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ trực tiếp chủ trì diễn đàn.

Lĩnh đủ vì hệ thống quạt công nghiệp công suất cao xả thẳng vào nhà dân

Đinh Thiện |

Trong nhiều năm qua, hàng chục hộ gia đình tại ngõ 158 đường Thanh Bình (phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội) phải hứng chịu bụi mịn, bụi vải và ô nhiễm tiếng ồn từ hệ thống quạt xả công nghiệp công suất cao hoạt động suốt ngày đêm của nhà máy thuộc Công ty TNHH MTV may mặc Việt Pacific.

NASA mất liên lạc với trạm vũ trụ quốc tế ISS

Anh Vũ |

Lần đầu tiên trong vòng 24 năm qua, NASA đã mất liên lạc với trạm vũ trụ quốc tế ISS và phải nhờ tới hệ thống liên lạc của Nga.

Quốc gia EU đầu tiên tiếp quản tài sản của Nga

Ngọc Vân |

Ba Lan là quốc gia đầu tiên ở EU có cơ chế pháp lý tiếp quản tạm thời tài sản của Nga.

Hàng loạt quán cà phê cơi nới, đổ nền bê tông trái phép trên đèo Hải Vân

Văn Trực |

Đường đèo Hải Vân đoạn qua địa phận Đà Nẵng thuộc phường Hoà Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu) với chiều dài hơn 10km có hàng chục quán cà phê xây dựng trái phép tồn tại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phụ huynh mua chung cư cũ cho con theo học ở Hà Nội bất ngờ lãi lớn

Thu Giang |

Nhiều phụ huynh tại Hà Nội chia sẻ sự bất ngờ khi lãi hàng trăm triệu đồng, thậm chí lãi cả tỉ đồng nhờ mua căn hộ chung cư cũ cho con theo học ở Hà Nội để thuận tiện học tập, không phải đóng tiền thuê nhà hằng tháng.

Nhà đầu tư Hà Nội cho thuê căn hộ chung cư theo giờ, theo tuần để "chống ế"

Thu Giang |

Nhiều căn hộ chung cư tại TP Hà Nội đang được nhà đầu tư cho thuê theo giờ, theo tuần để tăng tỉ lệ lấp đầy và dễ thu hút khách hàng.

Sinh viên Hà Nội thuê chung cư chục tỉ đồng làm nhà trọ

Thu Giang |

Hàng loạt căn hộ chung cư cao cấp tại Thành phố Hà Nội có giá hàng chục tỉ đồng đang được nhiều chủ nhà "cắn răng" cho sinh viên thuê ở ghép, ở chung với giá rẻ để giảm gánh nặng chi phí.