Chung cư, nhà cao tầng Hà Nội có nguy hiểm không khi động đất liên tục?

Hoàng Long |

Liên tiếp trong một tuần trở lại đây, thủ đô Hà Nội - nơi ken dày chung cư và toà nhà cao tầng đã phải chịu dư chấn rung lắc khá mạnh từ 3 trận động đất. Câu hỏi được đặt ra là mức độ an toàn của cư dân trong chung cư, nhà cao tầng như thế nào khi động đất liên tục xảy ra?

Chung cư, nhà cao tầng ở Hà Nội chống chọi được động đất cấp 7, cấp 8

Phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn với ông Trần Chủng, nguyên Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về Chất lượng công trình (Bộ Xây dựng).

 
PGS.TS Trần Chủng. Ảnh: VGP/Phan Trang.

Ông Trần Chủng cho biết, hiện nay Nhà nước đã ban hành quy chuẩn về xây dựng, trong đó động đất đã được tính toán.

Theo đó, thủ đô Hà Nội - nơi ken dày những chung cư, toà nhà cao tầng và công trình xây dựng được khoanh vùng khá chi tiết về khả năng xảy ra động đất của từng vùng, từng quận, thậm chí là đến từng phường. Như vậy thì từng công trình nằm trong các vùng động đất khác nhau sẽ được tính toán và thiết kế theo đúng quy chuẩn và tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng để có khả năng kháng chấn tốt nhất.

"Theo bảng phân vùng về động đất của Viện Vật lý địa cầu, Hà Nội nằm trong phân vùng có động đất cấp 7, cấp 8. Vì vậy tất cả các công trình nhà cao tầng hiện nay ở Hà Nội đều phải có thiết kế đủ tiêu chuẩn được tính toán chống chịu động đất tới cấp 7 và có thể kiểm soát động đất lên tới cấp 8. Về mặt luật pháp đơn vị thiết kế các tòa nhà này phải có đủ năng lực khi thiết kế để tuân thủ quy chuẩn đã quy định" - ông Chủng thông tin.

Tuy nhiên, theo ông Chủng, vị trí địa lý của Việt Nam không nằm trong vùng vành đai lửa của Thái Bình Dương nên khả năng không gặp phải những trận động đất mạnh như ở Nhật Bản hay Indonesia.

Nguy hiểm tiềm ẩn ở những chung cư, tập thể cũ

Ông Trần Chung cho rằng, đối với những tòa nhà hiện đại được xây dựng mới hiện nay thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm về khả năng chống chịu động đất, nhưng mối băn khoăn chính hiện nay mà chúng ta nên phải quan tâm lại là những tòa nhà thấp tầng, các khu chung cư cũ như ở Giảng Võ, Thành Công, Kim Liên... được xây dựng từ lâu.

"Động đất thì không "tha" toà cao hay thấp tầng" - ông Chủng nhấn mạnh.

Theo vị nguyên Cục trưởng Cục giám định Nhà nước về Chất lượng công trình (Bộ Xây dựng): "Hiện nay theo quan điểm kháng chấn hiện đại, chúng ta đã tính toán để khi có động đất, nhà có thể xuất hiện nứt nhưng không bao giờ có thể sập được. Với các chung cư xây mới sau này, chỉ có thể xảy ra hiện tượng đồ đạc trong nhà như đèn treo, quạt trần rung lắc trong tầm kiểm soát nhằm phục vụ mục đích cao cả nhất là để không có thiệt hại về sinh mạng con người”.

Vì thế, khi xảy ra động đất, người dân phải hết  sức bình tĩnh, tìm chỗ nấp an toàn chờ cho đến khi hết rung lắc rồi mới di chuyển ra khỏi tòa nhà chứ không được hốt hoảng.

Theo đó, chúng ta có thể nấp dưới gầm bàn, để tránh những vật rơi như đèn, bình hoa hay các vật trang trí, chứ người dân hoàn toàn có thể yên tâm về công trình...

Trong sáng nay 25.11 xảy ra liên tiếp 2 trận động đất ở Cao Bằng gây dư chấn cho Hà Nội và một số tỉnh, thành phía Bắc. Trước đó, vào sáng 21.11, hiện tượng rung lắc cũng đã diễn ra ở một số chung cư tại khu vực nội thành Hà Nội do dư chấn của động đất có độ lớn 6,1 tại khu vực tỉnh Xayaburi, Lào.

Hoàng Long
TIN LIÊN QUAN

Tiếp tục xảy ra trận động đất "nối đuôi" trận động đất sáng nay

Thảo Anh |

Lại xảy ra một trận động đất có độ lớn 3,8 độ richter vào lúc 10 giờ 51 sáng tại khu vực huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Người dân Hà Nội nháo nhác vì dư chấn rung lắc, động đất xảy ra ở đâu?

Thảo Anh |

Sáng nay, một trận động đất với độ lớn 5.4 độ richter xảy ra tại Cao Bằng kéo theo rung lắc ở nhiều địa phương khác. Trong đó, người dân thủ đô Hà Nội cảm nhận rất rõ dư chấn.

Động đất ở Lào, nhiều toà nhà ở Hà Nội rung lắc

NH |

Sáng ngày 21.11, nhiều người dân Hà Nội chia sẻ về việc cảm thấy rung lắc nghi xảy ra động đất.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Tiếp tục xảy ra trận động đất "nối đuôi" trận động đất sáng nay

Thảo Anh |

Lại xảy ra một trận động đất có độ lớn 3,8 độ richter vào lúc 10 giờ 51 sáng tại khu vực huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Người dân Hà Nội nháo nhác vì dư chấn rung lắc, động đất xảy ra ở đâu?

Thảo Anh |

Sáng nay, một trận động đất với độ lớn 5.4 độ richter xảy ra tại Cao Bằng kéo theo rung lắc ở nhiều địa phương khác. Trong đó, người dân thủ đô Hà Nội cảm nhận rất rõ dư chấn.

Động đất ở Lào, nhiều toà nhà ở Hà Nội rung lắc

NH |

Sáng ngày 21.11, nhiều người dân Hà Nội chia sẻ về việc cảm thấy rung lắc nghi xảy ra động đất.