Chung cư không phép vẫn xây dựng đã hết hạn hoàn thành thủ tục pháp lý

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, một chung cư không có giấy xây dựng vẫn xây lên tầng 3 và bị xử phạt 2 lần. Đến nay, hết thời hạn 60 ngày, chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thành thủ tục pháp lý để được cấp giấy phép xây dựng.

Ngày 14.3, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, đại diện Sở Xây Dựng tỉnh Bình Dương cho biết, dự án chung cư Phú Thọ Quốc Cường (tại phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) do Công ty Cổ phần C-Holdings làm chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thành thủ tục pháp lý để sở cấp giấy phép xây dựng.

Đây là dự án chung cư không có giấy phép xây dựng gây xôn xao dư luận trong thời gian qua ở Bình Dương. Dự án bị  Thanh tra Sở Xây Dựng Bình Dương xử phạt hành chính (40 triệu đồng) lần 1 ngày 9.2.2021, lúc này công trình mới làm móng. Tuy nhiên sau đó, chủ đầu tư tiếp tục thi công xây lên tầng 3, bị xử phạt vi phạm hành chính (50 triệu đồng) lần 2 ngày  10.1.2022.

Như vậy, đến nay đã hơn 1 năm, sau 2 lần bị xử phạt và gia hạn, tuy nhiên Công ty Cổ phần C-Holdings vẫn chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý để được cấp phép xây dựng.

Theo nội dung quyết định xử phạt lần 2, Thanh tra Sở Xây dựng, yêu cầu trong thời hạn 60 ngày Công ty cổ phần C - Holdings phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng. Hết thời hạn này, nếu Công ty cổ phần C - Holdings không xuất trình giấy phép xây dựng thì bị áp dụng biện pháp tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm theo quy định.

"Chủ đầu tư cần hoàn thành thủ tục kế hoạch đầu tư và thủ tục thẩm định bên Bộ Xây dựng. Sau đó gửi hồ sơ qua sở, sở mới xem xét cấp giấy phép xây dựng được. Hồ sơ hiện chưa có nộp vào Sở Xây dựng" - một lãnh đạo Sở Xây Dựng cho biết.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Vụ Việt Á: Sẽ xin ý kiến xử lý về mặt chính quyền với GĐ CDC Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Hiện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước mới thi hành kỷ luật về mặt Đảng đối với ông Nguyễn Văn Sáu - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Phước (CDC Bình Phước). Về mặt chính quyền, Sở Y tế sẽ họp bàn, xin ý kiến UBND tỉnh để xử lý.

Công nhân ở Bình Dương lao đao vì trộm cắp lộng hành

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sơ hở một chút là bị trộm, nhiều công nhân lao động ở Bình Dương gặp cảnh khó khăn khi mất trộm tài sản lớn là xe máy, tiền, vàng tích góp sau nhiều năm làm việc vất vả.

Xử lý chung cư không phép: Lần 1 phạt 40 triệu, tái phạm phạt 50 triệu đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Thanh tra Sở Xây Dựng Bình Dương đã ra quyết định xử phạt chủ đầu tư tái phạm xây chung cư không phép 50 triệu đồng.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Vụ Việt Á: Sẽ xin ý kiến xử lý về mặt chính quyền với GĐ CDC Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Hiện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước mới thi hành kỷ luật về mặt Đảng đối với ông Nguyễn Văn Sáu - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Phước (CDC Bình Phước). Về mặt chính quyền, Sở Y tế sẽ họp bàn, xin ý kiến UBND tỉnh để xử lý.

Công nhân ở Bình Dương lao đao vì trộm cắp lộng hành

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sơ hở một chút là bị trộm, nhiều công nhân lao động ở Bình Dương gặp cảnh khó khăn khi mất trộm tài sản lớn là xe máy, tiền, vàng tích góp sau nhiều năm làm việc vất vả.

Xử lý chung cư không phép: Lần 1 phạt 40 triệu, tái phạm phạt 50 triệu đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Thanh tra Sở Xây Dựng Bình Dương đã ra quyết định xử phạt chủ đầu tư tái phạm xây chung cư không phép 50 triệu đồng.