Chung cư giá rẻ không có thiết chế, ma chay hiếu hỉ dân biết kêu ai

Hữu Long |

Người dân sinh sống ở chung cư thu nhập thấp Đại Đại Bảo (chung cư Blue House, Đà Nẵng) phản ánh việc Liên danh DMC 579 liên tục thất hứa khi không sửa chữa, khắc phục hư hỏng trong các căn hộ. Chưa hết, chủ đầu tư còn bị tố cáo không xây các thiết chế cơ bản như nhà trẻ, nhà sinh hoạt cộng đồng.

Dân cư kêu mãi không có kết quả

Ban quản trị chung cư Blue House (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) phản ánh việc hàng chục căn hộ chung cư tại Block A bị nứt nẻ, thấm dột nghiêm trọng. Đáng nói, tường nhà nứt nẻ kéo dài, thấm dột diễn ra nhiều năm nhưng chủ đầu tư không khắc phục.

Chị Nguyễn Thị Thu Thảo, người dân sống ở Block A cho biết vào năm 2016, chị và nhiều người ký hợp đồng mua chung cư thu nhập thấp Blue House từ Liên danh công ty cổ phần Đức Mạnh và công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 579 (Liên danh DMC 579).

Từ đó đến nay, nhiều căn hộ ở Block A xuất hiện tình trạng nứt nẻ, hư hỏng, đặc biệt thấm dột mỗi khi trời mưa. Chị Thảo và mọi người đã phản ánh đến chủ đầu tư, kêu cứu lên chính quyền Đà Nẵng nhưng đến nay, không chưa thấy phản hồi khắc phục.

“Dân kêu quá, chủ đầu tư chỉ khắc phục tình trạng hư hại bên ngoài hành lang. Còn bên trong các nhà, họ chưa từng sửa chữa gì. Hiện tại, hợp đồng bảo hành Block A cũng gần hết nên chúng tôi mong muốn chủ đầu tư khẩn trương sửa chữa cho người dân an tâm sinh sống” – chị Thảo bức xúc.

Tình trạng nứt nẻ ở Block A diễn ra từ lâu nhưng chủ đầu tư chậm khắc phục. Ảnh: HL
Tình trạng nứt nẻ ở Block A diễn ra từ lâu nhưng chủ đầu tư chậm khắc phục. Ảnh: HL

Không chỉ phản ánh tình trạng hư hỏng, người dân ở khu vực chung cư Blue House còn bức xúc trước việc chủ đầu tư liên tục thất hứa với người dân.

Cụ thể, Block A và B xây dựng gần 10 năm nhưng không có các khu thiết chế như nhà trẻ, nhà sinh hoạt cộng đồng, tầng hầm giữ xe… Việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đền các quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Vì không có nhà sinh hoạt cộng động nên người dân chỉ có thể họp dân tạm bợ hoặc làm các lễ tang bên ngoài hành lang. Ảnh: HL
Vì không có nhà sinh hoạt cộng động nên người dân chỉ có thể họp dân tạm bợ hoặc làm các lễ tang bên ngoài hành lang. Ảnh: HL

Ông Nguyễn Quốc Sơn, đại diện Ban Quản trị chung cư Blue House kể, nhiều năm qua người dân không có khu vực sinh hoạt mỗi dịp lễ lớn. Việc không có nhà trẻ và nhà sinh hoạt làm con nít thì đi học xa, nhà có người mất cũng không có chỗ làm lễ an táng. Đời sống bà con đảo lộn nghiêm trọng.

10 năm xây không xong tòa chung cư?

Năm 2009, Liên danh DMC 579 lập hồ sơ thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng chung cư thu nhập thấp Đại Đại Bảo với diện tích 13.000 mét vuông. Trong thiết kế ban đầu, dự án này có hạng mục công trình chính gồm 3 khối chung cư 9 tầng trong đó, khối A có 251 căn; khối B,C với tổng số căn hộ mỗi khối là 237 căn.

Ngoài ra, các hạng mục công trình phụ trợ gồm tầng bán hầm; bên dưới sử dụng để xe, phía trên xây khu sinh hoạt cộng đồng (323 mét vuông), nhà trẻ (234 mét vuông), sân đa năng, phòng thu gom rác… Thiết kế là thế nhưng đến nay chung cư Blue House vẫn không có các khu thiết chế này.

Tháng 11.2020, Sở Xây dựng Đà Nẵng có văn bản đôn đốc nhà đầu tư nhanh chóng khắc phục hư hỏng mà người dân nhiều lần phản ánh. Tuy nhiên, theo người dân đến nay, các căn hộ bị nứt nẻ, thấm dột vẫn chưa được chủ đầu tư sửa chữa dứt điểm.

Liên quan đến việc chung cư Blue House không có các khu thiết chế, tháng 7.2020, bà Nguyễn Thị Chi – đại diện Liên danh DMC 579 cho biết, chủ đầu tư đang xây dựng khu thiết chế tại khu vực Block C - tòa nhà cũng đang xây dựng.

Bà Chi giải thích, chủ đầu tư đang đặt móng Block C nhưng do đặc thù thiết kế kết cấu và biện pháp thi công ván khuôn Tunnel nên phải thi công hoàn thành phần khung bê tông cốt thép Block C mới tiến hành thi công nhà xe bán hầm, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà trẻ. Hiện tại chủ đầu tư đã trình Sở Xây dựng phê duyệt từ năm 2018 đến nay…

Công nhân sửa chữa các vết nút bên ngoài hành lang ở chung cư Blue House.
Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Doanh nhân lừa đảo 90 người mua nhà xã hội

Việt Dũng |

Ngô Minh Hưng - nguyên Giám đốc Công ty TNHH một thành viên phát triển nhà Phú Hưng bị cáo buộc nhận tiền đặt cọc mua nhà xã hội của 90 người để lừa đảo.

Vì sao 80 trường hợp ở chung cư An Trung 2 chưa chịu trả nhà ở xã hội?

Hữu Long |

80 trường hợp chưa đủ điều kiện mua nhà ở xã hội tại chung cư An Trung 2 đến nay đã có kiến nghị gửi Sở Xây dựng xem xét.

Những địa phương nào có mức sinh thấp được ưu tiên mua nhà xã hội?

Văn Thắng - Nhật Huy |

Tính đến hết năm 2019, Việt Nam có tới 22 địa phương có mức sinh thấp hơn so với mức sinh thay thế. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển kinh tế của từng địa phương. Theo Quyết định số 588/QĐ-TTg Phê duyệt "Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030" thì đối với địa phương đã đạt mức sinh thay thế và có mức sinh thấp, trước mắt cần rà soát, bãi bỏ các chính sách khuyến khích sinh ít con, khuyến khích nam, nữ kết hôn trước 30 tuổi, không kết hôn muộn và sớm sinh con, phụ nữ sinh con thứ hai trước 35 tuổi.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Doanh nhân lừa đảo 90 người mua nhà xã hội

Việt Dũng |

Ngô Minh Hưng - nguyên Giám đốc Công ty TNHH một thành viên phát triển nhà Phú Hưng bị cáo buộc nhận tiền đặt cọc mua nhà xã hội của 90 người để lừa đảo.

Vì sao 80 trường hợp ở chung cư An Trung 2 chưa chịu trả nhà ở xã hội?

Hữu Long |

80 trường hợp chưa đủ điều kiện mua nhà ở xã hội tại chung cư An Trung 2 đến nay đã có kiến nghị gửi Sở Xây dựng xem xét.

Những địa phương nào có mức sinh thấp được ưu tiên mua nhà xã hội?

Văn Thắng - Nhật Huy |

Tính đến hết năm 2019, Việt Nam có tới 22 địa phương có mức sinh thấp hơn so với mức sinh thay thế. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển kinh tế của từng địa phương. Theo Quyết định số 588/QĐ-TTg Phê duyệt "Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030" thì đối với địa phương đã đạt mức sinh thay thế và có mức sinh thấp, trước mắt cần rà soát, bãi bỏ các chính sách khuyến khích sinh ít con, khuyến khích nam, nữ kết hôn trước 30 tuổi, không kết hôn muộn và sớm sinh con, phụ nữ sinh con thứ hai trước 35 tuổi.