Chung cư dày đặc, đất xây trường vẫn bỏ hoang

LAN NHI |

Hàng loạt dự án chung cư liên tục mọc lên khiến cho mật độ dân số trên địa bàn phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) tăng lên nhanh chóng. Nhiều người dân sinh sống ở đây khi được hỏi đều tỏ vẻ ngán ngẩm với cảnh tắc đường thường xuyên, không gian sống thiếu quá nhiều tiện ích.

Chung cư bủa vây

Sinh sống ở đây nhiều năm nay, bà Trần Thị Hoa (SN 1960, phường Hoàng Liệt) cho rằng, càng ngày mật độ dân số càng tăng, hàng quán, chung cư trên tuyến phố đang mọc lên dày đặc. Nhiều hôm bà Hoa phải tranh thủ dậy thật sớm đi chợ, nấu ăn cho cả gia đình để tránh giờ tắc đường. Hỏi về những dự án chung cư mới đang quảng cáo sôi động trên tuyến phố, bà Hoa chỉ ra khu đất trống và nói: “Trông cây cối rậm rạp vậy thôi chứ đất đai ở đây đều có dự án xây dựng chung cư, trường học cả rồi. Tạm thời chưa xây dựng nên họ tận dụng để làm bãi đỗ xe, quảng cáo, tiếp thị nhà đất”...

Để mường tượng rõ hơn, bà Hoa giải thích thêm: “Trước đây con ngõ nhà tôi chỉ có khoảng chục hộ dân nhưng hiện tại con số này đã tăng lên gấp đôi, thậm chí 3 - 4 lần khi nhiều chung cư, chung cư mini liên tục đổ xô về đây xây dựng. Nhiều chung cư là thế nhưng các tiện ích đi kèm vẫn đang rất thiếu thốn, nhất là trường học, khuôn viên vui chơi. Có những hộ gia đình có con nhỏ, buộc phải chấp nhận cảnh bốc thăm như xổ số để giành suất, tìm trường cho con đầu năm học mới”.

Cho rằng đất đai bỏ trống như vậy là rất lãng phí, trong khi nhu cầu của người dân không được đáp ứng kịp thời, chị Hoàng Thị Huyền (SN 1987, khu phố Bằng A, phường Hoàng Liệt) cũng phải chật vật gửi con vào trường tư thục vì hết... suất.

Theo chị Huyền, nhiều chung cư xây dựng sẽ kéo theo mật độ dân số sẽ tăng nhanh, nếu không giải quyết được vấn đề này thì rất có thể những năm sau phụ huynh ở đây cũng phải bốc thăm, không biết xoay xở thế nào.

“Sống giữa “rừng” chung cư như vậy tôi cũng cảm thấy ngột ngạt, bí bách, chưa kể đến vấn đề áp lực giao thông, tuyến phố tắc đường kéo dài vào giờ tan tầm. Tôi có cảm tưởng như chủ đầu tư dự án những năm qua hầu như họ chỉ chăm chú tập trung xây nhà ở, chung cư, còn những tiện ích khác thì vẫn bỏ ngỏ, đang quây tôn, cỏ mọc um tùm” - anh Lê Văn Hoà (ngách 89/19, phường Hoàng Liệt) nói.

Mòn mỏi chờ đợi quy hoạch 

Theo ghi nhận của Lao Động, những lô đất đang nằm trong quy hoạch làm trường học trên địa bàn phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) rộng hàng nghìn mét vuông hiện vẫn đang được quây tôn, nơi được tận dụng làm bãi đỗ xe ôtô, môi giới bất động sản.

Vừa qua, quận Hoàng Mai cũng đã có kiến nghị Bí thư Thành ủy Hà Nội về việc thu hồi 12 lô đất do chủ đầu tư chậm triển khai ở phường Hoàng Liệt để xây trường Mầm non và trường Tiểu học và Trung học. Trong đó, quận Hoàng Mai đề nghị Tổng Công ty HUD bàn giao 7 lô đất để quận tự đầu tư trường công lập.

Trao đổi với báo chí, đại diện UBND phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, ở thời điểm năm 2012, phường chỉ có khoảng 33.000 nhân khẩu. Nhưng do tốc độ đô thị hóa nhanh, đến nay, dân số phường đã tăng gấp 3 lần, tăng gần 100.000 người. Nguyên nhân là do chỉ trong thời gian ngắn, các chung cư cao tầng đã xuất hiện dày đặc trên địa bàn.

Cụ thể, tại phường Hoàng Liệt hiện tại đã có khoảng 85 toà chung cư, tập trung chủ yếu ở bán đảo Linh Đàm, khu đô thị Pháp Vân. Trong đó 12 tòa HH trong bán đảo Linh Đàm đã có tới 40.000 dân cư.

Ông Trần Quý Thái - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai (Hà Nội) - cũng thông tin, quận cũng đã rà soát các ô đất quy hoạch trường học, báo cáo đề xuất thành phố loại hình đầu tư và phân kỳ đầu tư theo các giai đoạn.

Trong giai đoạn 2021 - 2025 có 56 ô quy hoạch (công lập 40, ngoài công lập 16). Giai đoạn 2026 - 2030 có 79 ô quy hoạch (công lập 60, ngoài công lập 19). Các quỹ đất quy hoạch trường học trên địa bàn quận còn nhiều và đã được thành phố giao chủ đầu tư. Tuy nhiên, các chủ đầu tư chưa thực hiện đúng thời gian xây dựng trường, để kéo dài trong nhiều năm nay, hiện có 59 ô đất quy hoạch trường học đã giao chủ đầu tư nhưng chưa được đầu tư xây dựng.

LAN NHI
TIN LIÊN QUAN

Quận Hoàng Mai dự kiến xây dựng 2 trường học tại phường Hoàng Liệt

Minh Ánh - Phạm Đông |

Hà Nội - Để giải quyết bài toán thiếu trường, thiếu lớp, quận Hoàng Mai dự kiến thời gian tới xây dựng thêm 2 trường học tại phường Hoàng Liệt, trên các ô đất lần lượt có diện tích là 7.400m2 và 1.934m2.

Hà Nội: Tiếp tục xây 5 tòa chung cư ở phường phải bốc thăm giành suất học

PHẠM ĐÔNG - MINH ÁNH |

Hà Nội - Về việc bốc thăm cho trẻ mầm non, quận Hoàng Mai cho biết, địa bàn quận có 227 toà nhà chung cư cao tầng, 202 nhà chung cư cũ và sẽ tiếp tục xây dựng 5 toà nhà chung cư nữa tại phường Hoàng Liệt. Riêng phường Hoàng Liệt có 85 toà chung cư và 5 toà đang xây dựng.

TPHCM: Dự án chung cư cao tầng hơn một thập kỷ vẫn là bãi đất ngập nước

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Mặc dù đã được chấp thuận địa điểm đầu tư khu chung cư cao tầng 2,4 ha thuộc hai phường Tam Phú và Tam Bình, TP.Thủ Đức cho Công ty Cổ phần Sông Đà Đất Vàng từ năm 2009, nhưng đến nay đã hơn một thập kỷ trôi qua, dự án này vẫn chỉ là bãi đất trống, ngập nước.

Nghịch lý giao thông Hà Nội: Mở cầu đường không theo kịp dự án chung cư

Phạm Đông - Yến Nhi |

Thành phố Hà Nội đang phải mở rộng nhiều tuyến đường để giải cứu các điểm nóng giao thông. Nhưng đường vừa mở rộng thì lại mọc lên chung cư cao tầng bám sát mặt đường khiến tắc đường còn trầm trọng hơn. Nghịch lý này đang khiến bài toán giải quyết vấn nạn ùn tắc giao thông của thành phố quanh quẩn.

Apax Leaders lại họp với phụ huynh: Không khí căng thẳng, shark Thuỷ bị vây

Chân Phúc |

Chiều nay, ngày 9.4, Apax Leaders tổ chức họp với phụ huynh tại TP Hồ Chí Minh về tiến độ tái cấu trúc và lộ trình hoàn trả học phí. Cuộc họp bị gián đoạn, không khí trở nên căng thẳng, lộn xộn và phía bên khách sạn (địa chỉ tổ chức cuộc họp) thông báo không cho cuộc họp tiếp tục, tắt điều hòa vì không đảm bảo an ninh trật tự.

Người dân có thể mua được biển số đẹp hay không?

Nhóm PV |

Thông tin về trường hợp hai vợ chồng ở xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai bốc được 4 biển số "siêu đẹp" cho xe máy trong cùng một ngày được dư luận quan tâm và Bộ Công an đã vào cuộc để xác minh, làm rõ vụ việc. Từ vụ việc này, nhiều bạn đọc quan tâm đến quy trình cấp biển số xe cho xe ôtô, xe gắn máy được thực hiện thế nào và người dân có thể chủ động mua được biển số xe đẹp hay không?

Văn hóa bánh mì

Bài và ảnh Việt Văn |

Theo nhiều giả thiết, bánh mì Việt Nam có nguồn gốc từ Pháp với những chiếc bánh Baguette (bánh mì Pháp hay còn gọi là bánh mì dài) đầu tiên du nhập vào Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn có thể từ năm 1859, sau khi người Pháp chiếm thành Gia Định.

Đợi được 56 giây đèn đỏ, nhiều người không đủ kiên nhẫn đợi nốt 4 giây cuối

Tô Thế |

Hà Nội - Thực tế tình trạng người dân vượt đèn đỏ, hay vượt qua nút giao khi đèn đỏ còn khoảng 4 - 5 giây diễn ra rất phổ biến ở Hà Nội. Ngay tại vị trí xảy ra vụ tai nạn liên hoàn vừa qua, ghi nhận của PV cho thấy rất nhiều người mặc dù có thể chờ đến 56 giây đèn đỏ, nhưng 4 giây cuối lại không đủ kiên nhẫn để chờ.

Quận Hoàng Mai dự kiến xây dựng 2 trường học tại phường Hoàng Liệt

Minh Ánh - Phạm Đông |

Hà Nội - Để giải quyết bài toán thiếu trường, thiếu lớp, quận Hoàng Mai dự kiến thời gian tới xây dựng thêm 2 trường học tại phường Hoàng Liệt, trên các ô đất lần lượt có diện tích là 7.400m2 và 1.934m2.

Hà Nội: Tiếp tục xây 5 tòa chung cư ở phường phải bốc thăm giành suất học

PHẠM ĐÔNG - MINH ÁNH |

Hà Nội - Về việc bốc thăm cho trẻ mầm non, quận Hoàng Mai cho biết, địa bàn quận có 227 toà nhà chung cư cao tầng, 202 nhà chung cư cũ và sẽ tiếp tục xây dựng 5 toà nhà chung cư nữa tại phường Hoàng Liệt. Riêng phường Hoàng Liệt có 85 toà chung cư và 5 toà đang xây dựng.

TPHCM: Dự án chung cư cao tầng hơn một thập kỷ vẫn là bãi đất ngập nước

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Mặc dù đã được chấp thuận địa điểm đầu tư khu chung cư cao tầng 2,4 ha thuộc hai phường Tam Phú và Tam Bình, TP.Thủ Đức cho Công ty Cổ phần Sông Đà Đất Vàng từ năm 2009, nhưng đến nay đã hơn một thập kỷ trôi qua, dự án này vẫn chỉ là bãi đất trống, ngập nước.

Nghịch lý giao thông Hà Nội: Mở cầu đường không theo kịp dự án chung cư

Phạm Đông - Yến Nhi |

Thành phố Hà Nội đang phải mở rộng nhiều tuyến đường để giải cứu các điểm nóng giao thông. Nhưng đường vừa mở rộng thì lại mọc lên chung cư cao tầng bám sát mặt đường khiến tắc đường còn trầm trọng hơn. Nghịch lý này đang khiến bài toán giải quyết vấn nạn ùn tắc giao thông của thành phố quanh quẩn.