Chung cư cũ Thổ Quan xuống cấp: Cư dân vẫn băn khoăn vấn đề cải tạo mới

KIM ANH |

Khu tập thể cũ số 60 Thổ Quan là một trong những chung cư cũ xuống cấp trên địa bàn quận Đống Đa đang được UBND TP Hà Nội đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng lại. Tuy nhiên, trước thông tin cải tạo, nhiều người dân vẫn cố bám trụ tại đây bởi những băn khoăn về chính sách đền bù.

Video: Khu tập thể cũ 60 Thổ Quan đang được UBND TP Hà Nội đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng lại.

Khu tập thể số 60 Thổ Quan (tập thể Công ty Công trình Bưu điện) với 3 dãy nhà cao 5 tầng được xây dựng theo công nghệ lắp ghép cách đây hơn 40 năm. Đây là một trong những chung cư xuống cấp trên địa bàn quận Đống Đa đang được UBND TP Hà Nội đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng lại.

Theo ghi nhận của Lao Động, hiện nay, khu tập thể 60 Thổ Quan một số nơi đã có dấu hiệu xuống cấp. Cầu thang, tường nhà bị bong tróc, bên ngoài rêu phong bám phủ. Bên cạnh đó, có những căn hộ tập thể chật hẹp là nơi sinh sống của nhiều thế hệ trong một gia đình.

Khu tập thể 60 Thổ Quan gồm 3 dãy nhà 5 tầng.
Khu tập thể 60 Thổ Quan gồm 3 dãy nhà 5 tầng là một trong những chung cư cũ trên địa bàn TP.Hà Nội hiện nay.

Ông Đinh Quốc Phong (54 tuổi) người dân sống tại Khu tập thể 60 Thổ Quan (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, người dân nơi đây hầu hết đều hoàn toàn hưởng ứng để cải tạo lại, chỉ băn khoăn trong vấn đề chính sách.

Cầu thang, tường nhà bị bong tróc, bên ngoài rêu phong bám phủ.
Cầu thang, tường nhà bị bong tróc, bên ngoài rêu phong bám phủ.
Cầu thang, tường nhà bị bong tróc, bên ngoài rêu phong bám phủ.

“Do hệ số đền bù mà chủ đầu tư đưa ra với người dân chưa đồng đều. Diện tích người dân hiện tại đang ở rộng hơn so với hệ số đền bù mà chính sách của chủ đầu tư đưa ra. Chúng tôi hoàn toàn hưởng ứng nhưng chính sách đền bù làm sao phải phù hợp với người dân”, ông Phong băn khoăn.

Được biết, chủ đầu tư của khu tập thể là Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại dịch vụ Bắc Hà và Công ty TNHH TM&DV Mùa Xuân.

Nhiều hộ dân phải cơi nới để có thêm diện tích sử dụng.
Nhiều hộ dân phải cơi nới để có thêm diện tích sử dụng.

Trao đổi với PV, ông Chu Anh Tiến – Tổ trưởng Tổ dân phố 12, phường Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội cho hay, hai năm nay chủ đầu tư đã họp đến 4,5 lần lấy ý kiến của người dân trong việc cải tạo lại chung cư.

Theo ông Tiến, hầu hết người dân đều đồng thuận về chủ trương xây dựng lại khu nhà để có điều kiện sống tốt hơn. Vướng mắc lớn nhất hiện nay là phương án đền bù tái định cư mà chủ đầu tư đưa ra mới được 20% số hộ dân chấp thuận.

Cũng liên quan tới vấn đề này, UBND quận Đống Đa cho biết, để thực hiện đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn, quận đã đề nghị cho lựa chọn áp dụng thí điểm 3 khu tập thể là số 60 Thổ Quan, Vĩnh Hồ và Kim Liên. Đây là các khu đã thông qua dự thảo lần hai với TP và có tỷ lệ đồng thuận của người dân cao trên 70%.

KIM ANH
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Cận cảnh loạt chung cư cũ trước thềm cải tạo, xây mới

Phan Anh - Tuấn Anh |

Giảng Võ, Thành Công và Ngọc Khánh là 3 khu chung cư cũ được đề xuất cải tạo, xây dựng lại trong chương trình số 03 của Thành uỷ Hà Nội về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025”.

Cải tạo chung cư cũ nát ở Hà Nội: Phá thế "giậm chân tại chỗ" suốt 20 năm

VƯƠNG TRẦN - TÙNG GIANG |

Tại Hà Nội, việc cải tạo chung cư cũ nát suốt 2 thập kỷ qua diễn ra rất chậm, chưa đạt yêu cầu, mục tiêu đề ra do ba nhóm lợi ích chưa thống nhất được, gồm: Người dân, doanh nghiệp, thành phố - TS.KTS Đào ngọc Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội - đưa ra quan điểm trong cuộc trao đổi với Báo Lao Động.

Người dân sống trong chung cư cũ nát: "Ở Hà Nội mà khổ hơn cả miền núi"

Tùng Giang - Trần Vương |

Trong căn nhà nhỏ hẹp dưới gầm cầu thang của khu chung cư cũ B5 Giảng Võ (quận Ba Đình, Hà Nội), suốt 42 năm qua, bà Nguyễn Thị Chung (76 tuổi) phải sống trong điều kiện vô cùng khó khăn. "Tôi thấy ở như thế này mà còn khổ hơn cả miền núi" - bà Chung bật khóc.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Hà Nội: Cận cảnh loạt chung cư cũ trước thềm cải tạo, xây mới

Phan Anh - Tuấn Anh |

Giảng Võ, Thành Công và Ngọc Khánh là 3 khu chung cư cũ được đề xuất cải tạo, xây dựng lại trong chương trình số 03 của Thành uỷ Hà Nội về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025”.

Cải tạo chung cư cũ nát ở Hà Nội: Phá thế "giậm chân tại chỗ" suốt 20 năm

VƯƠNG TRẦN - TÙNG GIANG |

Tại Hà Nội, việc cải tạo chung cư cũ nát suốt 2 thập kỷ qua diễn ra rất chậm, chưa đạt yêu cầu, mục tiêu đề ra do ba nhóm lợi ích chưa thống nhất được, gồm: Người dân, doanh nghiệp, thành phố - TS.KTS Đào ngọc Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội - đưa ra quan điểm trong cuộc trao đổi với Báo Lao Động.

Người dân sống trong chung cư cũ nát: "Ở Hà Nội mà khổ hơn cả miền núi"

Tùng Giang - Trần Vương |

Trong căn nhà nhỏ hẹp dưới gầm cầu thang của khu chung cư cũ B5 Giảng Võ (quận Ba Đình, Hà Nội), suốt 42 năm qua, bà Nguyễn Thị Chung (76 tuổi) phải sống trong điều kiện vô cùng khó khăn. "Tôi thấy ở như thế này mà còn khổ hơn cả miền núi" - bà Chung bật khóc.