Chung cư cao cấp Hà Nội tăng chiết khấu "khủng" vẫn ế dài

Thu Giang |

Nhiều dự án chung cư cao cấp gần đây tại TP Hà Nội đang đua nhau tăng chiết khấu để kích cầu thị trường nhưng vẫn vắng bóng dao dịch và người mua.

Đăng tin chiết khấu căn hộ chung cư với mức khủng chưa từng có, chị Trần Nga (số điện thoại 0961233xxx, môi giới bất động sản tại Hà Nội) chia sẻ, hiện chị đang bán một căn hộ chung cư cao cấp, đầy đủ nội thất hướng ra sông Hồng với mức giá chỉ từ 2,8 tỉ đồng/căn, tùy diện tích.

"Căn hộ chung cư cao cấp tại đây đang được chiết khấu 25%, vay được tất cả ngân hàng với lãi suất 0% trong 12 tháng. Dự án có tiềm năng, tăng giá mạnh với hạ tầng kết nối thuận tiện, có đủ diện tích từng căn như 74m2, 75m2, 95m2, 105m2. Dù mức chiết khấu chung cư đang cao nhất từ trước đến nay nhưng lượng người hỏi mua dự án vẫn khá nhỏ giọt" - chị Nga thông tin.

A
Nhiều dự án chung cư cao cấp gần đây tại TP Hà Nội đang đua nhau tăng chiết khấu để kích cầu thị trường. Ảnh: Thu Giang

Cũng đăng tin rao bán chung cư cao cấp với giá 3,5 tỉ đồng/căn, anh Nguyễn Quốc Dũng (sinh sống trên đường Trần Phú, quận Hà Đông) cho biết, dự án chung cư mới xây có vị trí nằm ở trung tâm quận Hà Đông, nối với các tuyến đường giao thông thuận lợi như tàu điện trên cao, đường Vành đai 3...

Theo anh Dũng, khách mua căn hộ chung cư có thể thanh toán linh hoạt tới 11 đợt, chiết khấu khủng lên đến 20%, tặng gói nội thất lên đến 228 triệu đồng, cam kết cho thuê lại với lợi nhuận khoảng 216 triệu đồng/năm. Chung cư có thiết kế 2 phòng ngủ, diện tích 72m2, có đầy đủ tiện ích hiện đại như bể bơi bốn mùa, phòng tập gym, trung tâm thương mại, siêu thị.

Quảng cáo là căn hộ chung cư cao cấp hiện đại nhất Hà Nội, anh Nguyễn Hồng Đăng (có số điện thoại 0969864xxx) trao đổi với PV Lao Động chiều 18.7.2023, căn hộ 2 phòng ngủ diện tích 63m2 anh đang bán với giá 5,5 tỉ đồng đã có đầy đủ tiện ích cơ bản. Nếu khách mua sẽ được chủ đầu tư tặng quà nội thất trị giá 400 triệu đồng, khách hàng thanh toán ngay sẽ được chiết khấu 4%, ngân hàng cho vay hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng.

A
Chung cư cao cấp Hà Nội tăng chiết khấu "khủng" nhưng vẫn ế dài. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (Vars) mới đây thông tin, trong quý II/2023, phân khúc căn hộ trung cấp (mức giá 25 - 50 triệu/m2), phân khúc cao cấp (từ 50 - 80 triệu/m2) tiếp tục dẫn đầu nguồn cung căn hộ mới trong quý, chiếm lần lượt 53% và 34% tổng nguồn cung căn hộ đang mở bán.

Trao đổi với Lao Động, anh Trần Hoàng (nhân viên Công ty bất động sản Thành Đạt, Hà Nội) nhận định, nguồn cung căn hộ chung cư cao cấp tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh tăng cao trong khi sức tiêu thụ giảm, thậm chí rơi vào cảnh ế ẩm.

Trước thực trạng này, chủ đầu tư các dự dự án đang có động thái tăng chiết khấu hoặc bán cắt lỗ lớn để kích cầu, thu hút người mua.

Thu Giang
TIN LIÊN QUAN

Lãi nửa tỉ đồng khi rao bán chung cư không sổ hồng ở Hà Nội

Lan Nhi |

Dù tiềm ẩn rủi ro pháp lý khi chưa được cấp sổ hồng nhưng nhiều căn hộ chung cư ở TP Hà Nội vẫn đang được rao bán với mức lãi từ 300 - 500 triệu đồng do nhu cầu người mua tăng cao.

Bám trụ 10 năm ở Hà Nội, nhiều gia đình vẫn "hẹp cửa" để mua chung cư

Thu Giang |

Dù đã bám trụ tại Hà Nội hơn chục năm, nhưng nhiều gia đình trẻ vẫn chưa thể mua được chung cư và vẫn phải thuê nhà trọ trong thời gian dài. Đây cũng là thực trạng chung của nhiều gia đình trẻ tại Thủ đô.

Bán tháo toà chung cư mini Hà Nội vì vắng khách thuê

Thu Giang |

Nhiều toà nhà chung cư mini tại TP Hà Nội gần đây liên tục phải đăng tin bán tháo vì người thuê đồng loạt trả phòng.

World Cup 2023 vẫn diễn ra đúng kế hoạch sau vụ nổ súng ở Auckland

NGUYỄN ĐĂNG |

Ngay trước khi World Cup 2023 khai mạc ở New Zealand, một vụ nổ súng đã diễn ra ở Auckland, tuy nhiên tình hình đã được kiểm soát và giải đấu sẽ diễn ra đúng kế hoạch.

Xét xử vụ vi phạm đấu thầu tại Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa

Xuân Hùng |

Sáng nay (20.7), Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa sẽ đưa vụ án nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Thanh Hóa và nhiều thuộc cấp bị bắt vì tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" ra xét xử.

Khách Việt bất ngờ khi ghé cổ trấn đẹp như mơ ở Trung Quốc

Ninh Phương |

Cổ trấn Đồng Lý vốn được mệnh danh là thiên đường hạ giới ở Tô Châu, Trung Quốc. Không gian cuốn hút du khách nhờ vẻ yên bình qua hàng trăm năm.

Bản tin công đoàn: Đề xuất đóng BHXH trên 30-35 năm được nghỉ hưu sớm

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Đề xuất cho lao động đóng BHXH trên 30-35 năm được nghỉ hưu sớm; Công nhân thất nghiệp, nặng gánh lo nợ tiền mua nhà; Chế độ trợ cấp thôi việc đối với công chức cấp xã từ ngày 1.8.2023 được tính như thế nào theo quy định mới?

Môi giới bất động sản từ thu nhập tiền tỉ, giờ ế khách bỏ nghề về bán trà chanh

Tuấn Anh |

Thị trường bất động sản gần như "đóng băng" khiến không ít môi giới bất động sản "ế khách", phải bỏ nghề. Người chuyển sang bán trà chanh, người chạy xe ôm... Những môi giới còn bám trụ lại cũng phải xoay thêm nghề để trang trải cuộc sống.

Lãi nửa tỉ đồng khi rao bán chung cư không sổ hồng ở Hà Nội

Lan Nhi |

Dù tiềm ẩn rủi ro pháp lý khi chưa được cấp sổ hồng nhưng nhiều căn hộ chung cư ở TP Hà Nội vẫn đang được rao bán với mức lãi từ 300 - 500 triệu đồng do nhu cầu người mua tăng cao.

Bám trụ 10 năm ở Hà Nội, nhiều gia đình vẫn "hẹp cửa" để mua chung cư

Thu Giang |

Dù đã bám trụ tại Hà Nội hơn chục năm, nhưng nhiều gia đình trẻ vẫn chưa thể mua được chung cư và vẫn phải thuê nhà trọ trong thời gian dài. Đây cũng là thực trạng chung của nhiều gia đình trẻ tại Thủ đô.

Bán tháo toà chung cư mini Hà Nội vì vắng khách thuê

Thu Giang |

Nhiều toà nhà chung cư mini tại TP Hà Nội gần đây liên tục phải đăng tin bán tháo vì người thuê đồng loạt trả phòng.