Chung cư bán cắt lỗ: Có nên mua thời điểm này không?

HUYÊN NGUYỄN |

Với muôn vàn lời chào mời, rao bán cắt lỗ, những người có nhu cầu tìm nhà ở hay đầu tư bất động sản để kinh doanh đứng trước nhiều băn khoăn về mua hay không mua. Theo chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Đinh Thế Hiển: Thị trường sẽ còn xuống, nếu chưa cần thiết thì người dân có thể cân nhắc thêm.

Giá cho thuê nhà sẽ không thể tăng cao

Phân tích về thị trường bất động sản ở thời điểm hiện tại, chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Đinh Thế Hiển cho rằng: Hiện nay, những người đang có nhà ở và những nhà đầu tư bất động sản có thể cảm thấy lo lắng về thị trường bất động sản sẽ càng ảm đạm hơn bởi ảnh hưởng kinh tế thời dịch COVID-19.

Sau dịch bệnh, dù kinh tế có thể hồi phục nhanh hay chậm, cũng mất vài tháng hoặc xa hơn là một năm để phục hồi.

Chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Đinh Thế Hiển. Ảnh: Bizuni
Chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Đinh Thế Hiển. Ảnh: Bizuni

Riêng với phân khúc căn hộ, hiện nay nguồn cung và nguồn cầu có sự chênh lệch nhưng theo tiến sĩ Hiển, trong giai đoạn sắp tới hầu như các chủ đầu tư đều làm căn hộ với giá cao. Nguyên nhân dẫn đến xu hướng này là do mua đất rất khó, thủ tục pháp lý kéo dài. Vì vậy, khi đã có được quỹ đất, dù vị trí dự án không đẹp, các chủ đầu tư cũng sẽ tìm cách đầu tư về chất lượng căn hộ lẫn hạ tầng, dịch vụ tương xứng để có thể bán được với giá cao để có lời.

Như vậy, người mua để cho thuê sẽ tính toán kỹ vì giá thuê không thể tăng cao hơn nữa. Cần lưu ý rằng giá thuê phụ thuộc vào thu nhập của người đi thuê.

Hiện nay, giá thuê căn hộ dao động trong khoảng 5-15 triệu đồng/tháng. Mức giá phổ biến hiện nay cho một căn hộ trung cấp rộng khoảng 70m2 là 15 triệu đồng/tháng, mức này cũng khó kiếm người để cho thuê. Cao hơn 20 triệu đồng thì gần như đã “đụng trần”, nhu cầu người thuê với giá đó không có nhiều.

Ngay cả khi mùa dịch qua đi, “sức khỏe” của nền kinh tế dần cải thiện thì những người có khả năng thuê mức 15 triệu đồng/tháng cũng không có nhiều. Do đó, giá thuê không thể tăng hơn mức hiện nay.

Người mua để đầu tư sẽ tính toán tỉ suất sinh lời khi mua căn hộ để cho thuê. Lâu nay, tỉ suất này khoảng 4-5%. Nếu thấp hơn mức này, họ có thể chuyển sang mua đất, vì trong dài hạn khả năng sinh lời của đất tốt hơn.

Thị trường sẽ còn giảm

Về phía người bán, ông Hiển phân tích rằng họ phải xác định rằng người mua hiện tại cũng chưa sẵn sàng. Muốn bán được giai đoạn này phải bán rất rẻ, thậm chí giảm 20-30% giá so với trước đây thì mới có thể bán được ngay. Người bán cũng chưa đến mức “bức bách” vì ảnh hưởng của dịch bệnh mới chỉ vài tháng, không thể giảm giá như vậy được nên thị trường cũng khó.

“Tôi cho rằng bất động sản mới chớm giảm thôi, ít nhất trong vòng 3 tháng tới giá sẽ chưa thể tăng, thậm chí còn giảm thêm nên người mua không nên vội vàng. Trừ khi bất động sản đó đã biết trước lâu rồi, nhu cầu mua là rất cần thiết thì hãy tính chuyện mua”, ông Hiển nói.

Để có thể sinh lời ở thời điểm hiện tại, chuyên gia Đinh Thế Hiển đưa lời khuyên: Với các nhà đầu tư chấp nhận mạo hiểm, trong tháng 4 này, việc mua chứng khoán nắm giữ từ 6 tháng đến 1 năm để sinh lợi sẽ có cơ hội lớn.

Thị trường chứng khoán “đỏ sàn”, giá nhiều cổ phiếu đã xuống rất thấp, tiềm năng tăng 50-100% sau khi hết dịch 3 tháng là chuyện bình thường. Còn đối với các nhà đầu tư an toàn, nên giữ tiền mặt và đợi sau 6 tháng nữa sẽ có những cơ hội mua bất động sản giá tốt.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Làm cách nào để đàm phán với chủ mặt bằng giảm tiền nhà giữa dịch COVID-19

Cường ngô |

Thuê mặt bằng đang được xem là bài toán khó trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp - khi nhiều doanh thu của nhiều doanh nghiệp giảm sút nghiêm trọng. Vì vậy, vấn đề đàm phán chủ mặt bằng giảm tiền nhà làm một trong những giải pháp hữu hiệu trong thời điểm này.

Căn hộ cao cấp sẽ rớt 30 triệu/m2 nếu dịch kéo dài sau quý III?

Cường Ngô |

Theo bản "Công bố tiêu điểm thị trường bất động sản Hà Nội", trong trường hợp, dịch bệnh không được kiểm soát trước khi kết thúc quý III.2020, giá bán sơ cấp của các dự án căn hộ cao cấp dự kiến sẽ giảm xuống khoảng 1.300 USD/m2.

Nguồn cung căn hộ ở TP.HCM sụt giảm mạnh, thấp nhất trong 5 năm qua

Gia Miêu |

Quý I/2020 chứng kiến sự sụt giảm mạnh về nguồn cung mới và sức cầu của hầu hết phân khúc, đặc biệt ở phân khúc căn hộ, sản phẩm chủ đạo của thị trường bất động sản đã suy giảm nguồn cung đến mức thấp nhất kể từ năm 2015 đến nay.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Làm cách nào để đàm phán với chủ mặt bằng giảm tiền nhà giữa dịch COVID-19

Cường ngô |

Thuê mặt bằng đang được xem là bài toán khó trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp - khi nhiều doanh thu của nhiều doanh nghiệp giảm sút nghiêm trọng. Vì vậy, vấn đề đàm phán chủ mặt bằng giảm tiền nhà làm một trong những giải pháp hữu hiệu trong thời điểm này.

Căn hộ cao cấp sẽ rớt 30 triệu/m2 nếu dịch kéo dài sau quý III?

Cường Ngô |

Theo bản "Công bố tiêu điểm thị trường bất động sản Hà Nội", trong trường hợp, dịch bệnh không được kiểm soát trước khi kết thúc quý III.2020, giá bán sơ cấp của các dự án căn hộ cao cấp dự kiến sẽ giảm xuống khoảng 1.300 USD/m2.

Nguồn cung căn hộ ở TP.HCM sụt giảm mạnh, thấp nhất trong 5 năm qua

Gia Miêu |

Quý I/2020 chứng kiến sự sụt giảm mạnh về nguồn cung mới và sức cầu của hầu hết phân khúc, đặc biệt ở phân khúc căn hộ, sản phẩm chủ đạo của thị trường bất động sản đã suy giảm nguồn cung đến mức thấp nhất kể từ năm 2015 đến nay.