[Chùm ảnh] Đang san bằng chung cư “đất vàng” ngủ quên 7 năm giữa lòng Thủ đô

Tuấn Anh |

Chung cư cũ L1, L2 tại địa chỉ 93 Láng Hạ (quận Đống Đa, Hà Nội) trên "đất vàng" Thủ đô bắt đầu được tháo dỡ, phá bỏ sau hơn 7 năm trời người dân giao nhà cho chủ đầu tư.

Khu chung cư L1, L2 tại số 93 Láng Hạ (quận Đống Đa, Hà Nội) nằm ngay mặt phố trung tâm với vị trí đắc địa. Trước khi bị tháo dỡ để chuẩn bị cho dự án mới cao 27 tầng, khu tập thể này nằm đắp chiếu, rơi vào cảnh hoang tàn với rất nhiều phế liệu ngổn ngang. Nhiều người còn có cảm giác “rợn người” mỗi khi đi qua đây.
Khu chung cư L1, L2 tại số 93 Láng Hạ (quận Đống Đa, Hà Nội) nằm ngay mặt phố trung tâm với vị trí đắc địa. Trước khi bị tháo dỡ để chuẩn bị cho dự án mới cao 27 tầng, khu tập thể này nằm đắp chiếu, rơi vào cảnh hoang tàn.
Việc bỏ hoang, không có công tác quản lý bảo vệ khiến đây trở thành địa điểm “lý tưởng” cho việc hút chích, thả rác, gom phế thải... trong nhiều năm.
Việc bỏ hoang, không có công tác quản lý bảo vệ khiến đây trở thành địa điểm “lý tưởng” cho việc hút chích, thả rác, gom phế thải... trong nhiều năm.
Do vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng nên đến nay nhà tập thể cũ L1, L2 số 93 Láng Hạ mới bắt đầu được dỡ bỏ. Sau 7 năm án binh bất động, chung cư 93 Láng Hạ bắt đầu được xóa sổ để cải tạo trong khi hàng trăm hộ dân vẫn phải thuê nhà ở tạm cư.
Sau 7 năm án binh bất động, chung cư 93 Láng Hạ bắt đầu được xóa sổ để cải tạo trong khi hàng trăm hộ dân vẫn phải thuê nhà ở tạm cư.
Ba máy xúc cùng hàng chục công nhân được huy động phá dỡ công trình chung cư cũ.
Ba máy xúc cùng hàng chục công nhân được huy động phá dỡ công trình chung cư cũ.
Khu tập thể cũ 93 Láng Hạ có diện tích 5.159m2, cao 5 tầng. Vào tháng 5.2011, UBND TP Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty CP Bất động sản An Thịnh để thực hiện Dự án cải tạo chung cư cũ L1, L2 tại số 93 Láng Hạ với tiến độ thực hiện từ năm 2011 - 2015.
Khu tập thể cũ 93 Láng Hạ có diện tích 5.159m2, cao 5 tầng. Vào tháng 5.2011, UBND TP Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty CP Bất động sản An Thịnh để thực hiện Dự án cải tạo chung cư cũ L1, L2 tại số 93 Láng Hạ với tiến độ thực hiện từ năm 2011 - 2015.
Đến cuối năm 2015, Tổng công ty CP Vinaconex đã mua cổ phần Công ty CP bất động sản An Thịnh, rồi đổi tên thành Công ty Cổ phần bất động sản Vinaconex và trở thành chủ đầu tư của dự án này và đưa ra tiến độ mới là 2016-2019, nhưng đến thời điểm này mặt bằng vẫn chưa xong trong khi nhà mới chưa thấy đâu.
Đến cuối năm 2015, Tổng công ty CP Vinaconex đã mua cổ phần Công ty CP bất động sản An Thịnh, rồi đổi tên thành Công ty Cổ phần bất động sản Vinaconex và trở thành chủ đầu tư của dự án này và đưa ra tiến độ mới là 2016-2019, nhưng đến thời điểm này mặt bằng vẫn chưa xong trong khi nhà mới chưa thấy đâu.
Theo ông Trần Ngọc Lương- Tổ phó Tổ dân phố số 21 (chung cư L1, L2), tiến độ mới của dự án là năm 2019 hoàn thành nhưng bây giờ đã là cuối năm 2018 vẫn chưa GPMB xong. Trong khi đó, hơn 100 hộ dân đã giao nhà cho nhà đầu tư để đi thuê nhà ở tạm, chờ dự án triển khai mà chưa biết ngày về.
Theo ông Trần Ngọc Lương- Tổ phó Tổ dân phố số 21 (chung cư L1, L2), tiến độ mới của dự án là năm 2019 hoàn thành nhưng bây giờ đã là cuối năm 2018 vẫn chưa giải phóng mặt bằng xong. Trong khi đó, hơn 100 hộ dân đã giao nhà cho nhà đầu tư để đi thuê nhà ở tạm, chờ dự án triển khai mà chưa biết ngày về.
Nguyên nhân dự án không được triển khai trong nhiều năm là một số hộ dân chưa thống nhất được phương án hỗ trợ, bồi thường.
Nguyên nhân dự án không được triển khai trong nhiều năm là một số hộ dân chưa thống nhất được phương án hỗ trợ, bồi thường.
Một cửa hàng ga gối trong khu vực phá dỡ vẫn chưa thể di dời, tiềm tàng nguy cơ cháy nổ, mất an toàn.
Theo ghi nhận của PV, đến nay vẫn còn một cửa hàng ga gối trong khu vực phá dỡ  chưa di dời, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.
Đại diện UBND quận Đống Đa, TP. Hà Nội ngày 14.11 thông tin với báo chí, quận cùng các cơ quan chức năng đã xây dựng kế hoạch tiến hành cưỡng chế hộ dân cuối cùng tại dự án cải tạo chung cư cũ 93 Láng Hạ, và sẽ triển khai ngay trong tháng 11.
Đại diện UBND quận Đống Đa, TP Hà Nội ngày 14.11 thông tin với báo chí, quận cùng các cơ quan chức năng đã xây dựng kế hoạch tiến hành cưỡng chế hộ dân cuối cùng tại dự án cải tạo chung cư cũ 93 Láng Hạ, và sẽ triển khai ngay trong tháng 11.
Theo lãnh đạo quận Đống Đa, quá trình liên tục thuyết phục, vận động, đối thoại và giải thích, đến thời điểm này, trong số 12 hộ dân “bám trụ” tại dự án này đã có 11 hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư quản lý, phá dỡ.
Theo lãnh đạo quận Đống Đa, quá trình liên tục thuyết phục, vận động, đối thoại và giải thích, đến thời điểm này, trong số 12 hộ dân “bám trụ” tại dự án này đã có 11 hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư quản lý, phá dỡ.
Lãnh đạo quận Đống Đa nhấn mạnh: “Không thể tiếp tục vì một hộ chây ì mà để ảnh hưởng đến cả trăm hộ dân khác đã đồng thuận bàn giao mặt bằng. Chúng tôi sẽ lên kế hoạch cưỡng chế ngay trong tháng 11 này, để sớm bắt tay triển khai thi công dự án đã được phê duyệt”.
Lãnh đạo quận Đống Đa nhấn mạnh: “Không thể tiếp tục vì một hộ chây ì mà để ảnh hưởng đến cả trăm hộ dân khác đã đồng thuận bàn giao mặt bằng. Chúng tôi sẽ lên kế hoạch cưỡng chế ngay trong tháng 11 này, để sớm bắt tay triển khai thi công dự án đã được phê duyệt”.
Sau khi giải phóng xong dãy L1 sẽ xóa sổ tiếp đến dãy L2.
Sau khi giải phóng xong dãy L1 sẽ xóa sổ tiếp đến dãy L2.
Báo Lao Động sẽ tiếp tục thông tin.
Tuấn Anh
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.