Chuẩn bị thông xe tuyến cao tốc thứ 3 của Quảng Ninh
Nguyễn Hùng
|
Quảng Ninh - Đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái, dài hơn 81km, dự kiến sẽ được thông xe vào tháng 6 tới, đưa Quảng Ninh trở thành địa phương có số km đường cao tốc dài nhất cả nước (khoảng 200km). Với việc đưa tuyến cao tốc này vào hoạt động, từ Hà Nội đi thành phố biên giới Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh sẽ hoàn toàn bằng cao tốc.
Cao tốc Vân Đồn – Móng Cái là tuyến cao tốc thứ 3 của Quảng Ninh, sau các tuyến cao tốc Hải Phòng – Hạ Long và Hạ Long – Vân Đồn. Được khởi công ngày 3.4.2019, dự án cao tốc Vân Đồn – Móng Cái có tổng vốn đầu tư hơn 11.000 đồng, trong đó đoạn Vân Đồn – Tiên Yên (dài khoảng 16km) được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách; đoạn còn lại từ Tiên Yên đi Móng Cái được đầu tư bằng hình thức B.O.T.
Đoạn Vân Đồn - Tiên Yên thuộc Dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái. Ảnh: Nguyễn HùngTheo ông Vũ Văn Khánh – Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Ninh – trong tháng 5 này, các đơn vị thi công sẽ cơ bản hoàn thành đoạn Vân Đồn – Tiên Yên; đoạn Tiên Yên – Móng Cái dự kiến sẽ xong toàn bộ trước ngày 15.6.2022. Ảnh: Nguyễn HùngCũng theo ông Khánh, hết tháng 6, xe có thể lưu thông trên toàn tuyến, nhưng để đưa vào vận hành thì phải có ý kiến chính thức của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước, với sự tham gia của Bộ Giao thông – Vận tải, Bộ Xây dựng. Ảnh: Nguyễn HùngHiện, người dân đã cho xe lưu thông trên đoạn Vân Đồn - Tiên Yên. Ảnh: Nguyễn HùngCao tốc Vân Đồn - Móng Cái nằm trong hệ thống tuyến đường cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh, được xác định là tuyến đường có ý nghĩa chiến lược quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ninh và và khu vực Đông Bắc. Dự án có tổng chiều dài tuyến 80,23 km, quy mô đường cao tốc 4 làn xe, vận tốc thiết kế tối đa 120 km/ giờ. Khi hoàn thành, Quảng Ninh sẽ có chuỗi cao tốc dài gần 200km trên địa bàn kết nối trực tiếp với cao tốc Hà Nội – Hải Phòng. Ảnh: Nguyễn Hùng
Tại phiên họp thứ 11 diễn ra vào chiều 13.5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến về các dự án xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (giai đoạn 1).
Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên mới có để xuất đầu tư sớm hơn dự kiến tại quy hoạch mạng lưới đường bộ cao tốc Sơn La - Điện Biên - cửa khẩu Tây Trang đã được phê duyệt.
Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Chính phủ tham gia ý kiến về việc đầu tư dự án đường cao tốc Điện Biên - Sơn La - Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, giai đoạn 1.
Chính phủ thống nhất với ý kiến đề nghị dự án Luật quy định một chương riêng về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ tại các loại hình doanh nghiệp, trong đó quy định một số đặc thù đối với doanh nghiệp nhà nước.
TPHCM - Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã chính thức phản hồi về những thiếu sót trong Kỳ thi tuyển chọn Học sinh giỏi Quốc gia theo kết quả kiểm tra của Bộ GDĐT và yêu cầu của TPHCM.
Sau SEA Games 31, tuyển thủ Quách Thị Lan có thể sẽ đại diện cho điền kinh Việt Nam tham dự giải vô địch điền kinh thế giới 2022 tại Mỹ vào tháng 7 tới đây.
Hòa Bình - Liên quan đến việc hạng mục chống sạt ở dự án 40 tỉ đồng bị sạt lở nghiêm trọng, chủ đầu tư dự án đã thông tin về nguyên nhân, cách khắc phục.
Cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện, nhiều doanh nghiệp (DN) tại TP.Hà Nội đang có xu hướng dịch chuyển nơi làm việc ra khu vực ngoại thành để mở rộng thị trường, tiếp cận khách hàng nhanh chóng.
Tại phiên họp thứ 11 diễn ra vào chiều 13.5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến về các dự án xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (giai đoạn 1).
Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên mới có để xuất đầu tư sớm hơn dự kiến tại quy hoạch mạng lưới đường bộ cao tốc Sơn La - Điện Biên - cửa khẩu Tây Trang đã được phê duyệt.
Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Chính phủ tham gia ý kiến về việc đầu tư dự án đường cao tốc Điện Biên - Sơn La - Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, giai đoạn 1.