Chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh nhưng đã rao bán đất công khai

N.T |

Sở Xây dựng tỉnh Bình Định vừa có công văn gửi Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt (chủ đầu tư dự án Nhơn Hội New City) về việc mở bán, nhận đặt cọc giữ chỗ đất nền không đúng quy định của Dự án Nhơn Hội New City - phân khu 2.

Cụ thể, dự án Đầu tư phát triển đô thị tại Phân khu số 2 (thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội) được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 ngày 30.7.2019.

Mục tiêu của dự án là Khu đô thị đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan, đảm bảo kết nối các dự án lân cận thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội; phù hợp với chương trình phát triển đô thị thành phố Quy Nhơn, vùng phụ cận giai đoạn 2016-2025 và giai đoạn 2025 -2035 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Dự án do Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện án, đầu tư xây dựng Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội.

Theo đó, sản phẩm bất động sản là xây dựng nhà ở để bán và xây dựng các công trình dịch vụ công cộng tiện ích khác.

Điều đáng nói, hiện nay dự án này đang thực hiện các trình tự thủ tục đầu tư xây dựng, dự án chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Nhưng thời gian qua, đất nền tại dự án này đã được rao bán công khai trên các trang mạng xã hội với giá hơn 1,4 tỉ đồng/nền.

Sở Xây dựng đề nghị, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh theo dõi, nắm bắt tình hình kinh doanh bất động sản trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội, kịp thời phát hiện, cung cấp thông tin về Sở Xây dựng để kiểm tra, xử lý (nếu có).

Đối với Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt, khẩn trương đăng tải thông tin chính thức trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình triển khai, đầu tư xây dựng dự án, kinh doanh dự án và có văn bản báo cáo cho Sở Xây dựng để theo dõi; đồng thời, gửi các văn bản pháp lý có liên quan đến việc đầu tư dự án về Sở Xây dựng trước ngày 15.9.

N.T
TIN LIÊN QUAN

Mua đất tranh chấp có bị vô hiệu?

Đặng Nụ |

Bạn đọc có email doantamx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Bác tôi mua một mảnh đất của người họ hàng và đã hoàn tất thủ tục sang tên theo đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, khoảng hơn 1 năm sau, mảnh đất bị tranh chấp vì sai phạm trong hợp đồng chuyển nhượng giữa chủ sở hữu mảnh đất ban đầu với người họ hàng đó.

Đất chưa "sạch", tỉnh đã cấp sổ đỏ cho doanh nghiệp để... thế chấp

TRẦN LƯU – HƯNG THƠ |

Trong lúc người dân chưa chịu bàn giao đất vì cho rằng mức đền bù quá rẻ, chính quyền đã tổ chức cưỡng chế, rồi sinh ra kiện tụng kéo dài. Sự việc càng khiến người dân bức xúc hơn, khi chính quyền giao đất chưa "sạch" cho doanh nghiệp để thực hiện dự án, nhưng doanh nghiệp lại đem đi cầm cố ngân hàng…

Hiến "đất vàng" mở rộng hẻm; Thu giấy phép Đất Xanh Miền Trung

Phan Anh |

Thu hồi giấy phép 35/36 căn nhà của Đất Xanh Miền Trung; Chuyện lạ có thật: Dân Sài Gòn hồ hởi hiến "đất vàng" mở rộng hẻm; Khu đất "kim cương đắp chiếu", đẩy hàng loạt cán bộ vướng lao lý... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Mua đất tranh chấp có bị vô hiệu?

Đặng Nụ |

Bạn đọc có email doantamx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Bác tôi mua một mảnh đất của người họ hàng và đã hoàn tất thủ tục sang tên theo đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, khoảng hơn 1 năm sau, mảnh đất bị tranh chấp vì sai phạm trong hợp đồng chuyển nhượng giữa chủ sở hữu mảnh đất ban đầu với người họ hàng đó.

Đất chưa "sạch", tỉnh đã cấp sổ đỏ cho doanh nghiệp để... thế chấp

TRẦN LƯU – HƯNG THƠ |

Trong lúc người dân chưa chịu bàn giao đất vì cho rằng mức đền bù quá rẻ, chính quyền đã tổ chức cưỡng chế, rồi sinh ra kiện tụng kéo dài. Sự việc càng khiến người dân bức xúc hơn, khi chính quyền giao đất chưa "sạch" cho doanh nghiệp để thực hiện dự án, nhưng doanh nghiệp lại đem đi cầm cố ngân hàng…

Hiến "đất vàng" mở rộng hẻm; Thu giấy phép Đất Xanh Miền Trung

Phan Anh |

Thu hồi giấy phép 35/36 căn nhà của Đất Xanh Miền Trung; Chuyện lạ có thật: Dân Sài Gòn hồ hởi hiến "đất vàng" mở rộng hẻm; Khu đất "kim cương đắp chiếu", đẩy hàng loạt cán bộ vướng lao lý... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.