Chưa có mốc thời gian di dời cơ sở chế biến nước mắm khỏi nội đô Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa – Dù đã thống nhất chủ trương di dời các cơ sở chế biến nước mắm ra khỏi nội đô Nha Trang, song mốc thời gian cụ thể di dời các cơ sở này đến nay vẫn chưa được ấn định.

Ngày 23.2, Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa đã nhận được văn bản của UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc xây dựng kế hoạch, lộ trình di dời các cơ sở chế biến nước mắm trên địa bàn thành phố Nha Trang.

Tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương kiểm tra, rà soát các quy định, chỉ đạo trước đây của địa phương để tham mưu, báo cáo UBND tỉnh về kế hoạch, lộ trình di dời các cơ sở chế biến nước mắm trên địa bàn thành phố Nha Trang trước ngày 31.3.2024.

Việc di dời các cơ sở sản xuất, chế biến nước mắm ra khỏi địa bàn thành phố Nha Trang là phù hợp trong bối cảnh hiện nay. Đặc biệt, hiện trên toàn thành phố Nha Trang có khoảng hàng chục cơ sở sản xuất nước mắm, tập trung nhiều nhất tại phường Phước Long, phường Vĩnh Trường, xã Phước Đồng.

Đáng nói là các cơ sở này đều nằm trong các khu tập trung đông dân cư. Thế nhưng kế hoạch này đã có từ những năm 2016 cho đến nay nhưng vẫn chưa thực hiện di dời.

Trong báo cáo gửi UBND tỉnh Khánh Hòa ngày 6.2.2024 mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết vẫn đang nghiên cứu các quy định của pháp luật, phối hợp với các địa phương và Sở Công Thương để xác định vị trí phù hợp cho việc di dời. Trên cơ sở đó, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu xây dựng kế hoạch, lộ trình di dời các cơ sở chế biến nước mắm, đảm bảo phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Rà soát chấm dứt hoạt động, thu hồi dự án "xí" đất vàng ven biển Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Tỉnh Khánh Hoà hiện đang rà soát việc thu hồi đất, chấm dứt hoạt động đối với Dự án Tổ hợp khách sạn du lịch, căn hộ du lịch, bán và cho thuê Trimet Nha Trang - Bay View Park.

Di dời các dự án ô nhiễm ra khỏi trung tâm TP Nha Trang

Hữu Long |

Trung tâm TP Nha Trang có 3 khu vực tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường là kho xăng dầu, cơ sở giặt là và nhà máy thuốc lá. Đến nay, địa phương đã có phương án xử lý, di dời các dự án này ra khỏi trung tâm thành phố.

Các cơ sở gây ô nhiễm giữa trung tâm TP. Ninh Bình vẫn chưa chịu di dời

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Trên địa bàn thành phố Ninh Bình đang tồn tại hàng loạt nhà máy sản xuất, trạm trộn bêtông hoạt động gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, sinh hoạt của hàng trăm hộ dân. Tuy nhiên, việc di dời các cơ sở này còn vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng.

Lý do bất ngờ khiến cá chết nổi trên sông ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Trước hiện tượng cá chết nổi thành đám trên một đoạn sông ở huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị), cơ quan công an đã vào cuộc tìm hiểu và xác định được nguyên nhân.

Chủ đất dịch vụ ven đô hét giá hơn 100 triệu đồng/m2

ANH HUY |

Khi thị trường trầm lắng, ít có giao dịch nhưng loại hình đất dịch vụ vẫn được giới đầu tư đánh giá là giá cao, vượt xa giá trị thực. Nhiều mảnh đất dịch vụ vùng ven ở các huyện ngoại thành đang được chủ, môi giới rao bán lên đến 100 triệu đồng/m2.

Quảng Nam tiếp tục khai quật con đường “Thần đạo” ở Mỹ Sơn

Hoàng Bin |

Con đường “Thần đạo” lần đầu tiên được phát hiện ở Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục được khai quật, mở rộng nghiên cứu.

Chi vài triệu đồng phí môi giới, nhiều gia đình vẫn khó tìm giúp việc

LÊ HOA |

Để tìm được một người giúp việc phù hợp, các gia đình mạnh tay chi từ 1-2,5 triệu đồng cho phí môi giới. Song, nhiều người cho biết, tìm được người giúp việc như ý như "mò kim đáy bể".

Làng biển 50 năm chôn cất người trôi sông lạc chợ

Hoàng Bin |

Gần 40 ngôi mộ vô danh không có người thân thích chăm nom, được người dân làng chài Tam Thanh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam lo hương khói chu toàn suốt 50 năm.

Rà soát chấm dứt hoạt động, thu hồi dự án "xí" đất vàng ven biển Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Tỉnh Khánh Hoà hiện đang rà soát việc thu hồi đất, chấm dứt hoạt động đối với Dự án Tổ hợp khách sạn du lịch, căn hộ du lịch, bán và cho thuê Trimet Nha Trang - Bay View Park.

Di dời các dự án ô nhiễm ra khỏi trung tâm TP Nha Trang

Hữu Long |

Trung tâm TP Nha Trang có 3 khu vực tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường là kho xăng dầu, cơ sở giặt là và nhà máy thuốc lá. Đến nay, địa phương đã có phương án xử lý, di dời các dự án này ra khỏi trung tâm thành phố.

Các cơ sở gây ô nhiễm giữa trung tâm TP. Ninh Bình vẫn chưa chịu di dời

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Trên địa bàn thành phố Ninh Bình đang tồn tại hàng loạt nhà máy sản xuất, trạm trộn bêtông hoạt động gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, sinh hoạt của hàng trăm hộ dân. Tuy nhiên, việc di dời các cơ sở này còn vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng.