Bất động sản 24h:

Chưa chốt thời điểm bồi thường đất Thủ Thiêm; Áp lực nhu cầu nhà ở cho dân

Phan Anh |

Chính quyền địa phương lên tiếng việc “người lạ” phong tỏa chợ Bình Hòa; Chưa chốt thời điểm về chính sách bồi thường khu 4,3ha ở Thủ Thiêm, Áp lực lớn giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Áp lực lớn giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân

Vấn đề lớn nhất và khó khăn nhất của thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là giải quyết nhu cầu nhà ở cho đông đảo người có thu nhập trung bình, người có thu nhập thấp đô thị, người nhập cư...

TPHCM đang chịu áp lực rất lớn với bài toán giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp. Ảnh: Bảo Chương
TPHCM đang chịu áp lực rất lớn với bài toán giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp. Ảnh: Bảo Chương

Để đi tìm câu trả lời, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã  tổ chức hội thảo quốc tế "Giải pháp nhà ở đáp ứng gia tăng dân số 1 triệu người sau mỗi 5 năm ở TPHCM giai đoạn 2021-2035" vào sáng ngày 17.9, nhằm lấy ý kiến xây dựng hoàn thiện các giải pháp một cách có hiệu quả.

Xem thêm...

Chính quyền địa phương lên tiếng việc “người lạ” phong tỏa chợ Bình Hòa

Liên quan đến việc hàng chục người lạ mang lưới B40, tôn lợp nhà đến phong tỏa khu chợ Bình Hòa, ngày 17.9, UBND quận Bình Thạnh cho biết đã có kết luận về nguồn gốc pháp lý của khu chợ này.

Chính quyền địa phương có mặt tại hiện trường, thu giữ số tôn và lưới B40 do nhóm người lạ mang đến ngăn cản tiểu thương chợ Bình Hòa buôn bán. Ảnh BD.
Chính quyền địa phương có mặt tại hiện trường, thu giữ số tôn và lưới B40 do nhóm người lạ mang đến ngăn cản tiểu thương chợ Bình Hòa buôn bán. Ảnh BD.

Theo UBND quận Bình Thạnh (TP.Hồ Chí Minh), khu đất chợ Bình Hòa do nhà nước quản lý sau năm 1975, được sử dụng với mục đích đất chợ. Do đó, việc tự ý sử dụng khu đất trên mà chưa được nhà nước cho phép là có hành vi chiếm đất, phải bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm...

Chưa chốt thời điểm về chính sách bồi thường khu 4,3ha ở Thủ Thiêm

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho biết, thành phố vẫn đang giải quyết vấn đề chính sách bồi thường cho người dân khu 4,3 ha ở Thủ Thiêm.

Dự kiến, việc bồi thường cho người dân ở khu 4,3 ha sẽ được đưa ra bàn tại kỳ họp bất thường của HĐND TPHCM. Tuy nhiên, cuộc họp này đến nay vẫn chưa xác định được khoảng thời gian cụ thể.

Ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND TPHCM tại buổi họp báo Thủ Thiêm ngày 14.8.
Ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND TPHCM tại buổi họp báo Thủ Thiêm ngày 14.8.

Theo ông Võ Văn Hoan, tiến độ về chính sách bồi thường đến nay đã đạt được 90%. Còn thông tin người dân Thủ Thiêm khiếu nại 5 khu phố (thuộc 3 phường Bình An, Bình Khánh và An Khánh) cũng nằm ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm thì việc này Thanh tra Chính phủ đã làm việc với TPHCM và đang chờ ý kiến kết luận.

“Chính sách của 4,3 ha đã xác định rồi nhưng cái đó phải củng cố thật chặt, xin ý kiến các cơ quan để tránh xảy ra bức xúc. Còn những việc liên quan đến 5 khu phố của 3 phường thì đang làm hồ sơ báo cáo lên” - ông Võ Văn Hoan nói.

Đối với số tiền 38.000 tỉ đồng (nguồn kinh phí đã được TPHCM phê duyệt để chi trả cho công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm) ông Võ Văn Hoan cho biết, Chính phủ đã giao các cơ quan kiểm toán làm việc. (Theo VOV)

Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Chính quyền địa phương lên tiếng việc “người lạ” phong tỏa chợ Bình Hòa

Phong Trần |

Theo UBND quận Bình Thạnh (TP.Hồ Chí Minh), khu đất chợ Bình Hòa do nhà nước quản lý sau năm 1975, được sử dụng với mục đích đất chợ. Do đó, việc tự ý sử dụng khu đất trên mà chưa được nhà nước cho phép là có hành vi chiếm đất, phải bị xử lý theo quy định của pháp luật.

CEO Alibaba viết tâm thư mong được "minh xét";Thu hồi dự án nhà ở sinh viên

Phan Anh |

CEO Địa ốc Alibaba viết tâm thư “ngược dòng” để được "minh xét"; Thu hồi dự án nhà ở sinh viên 200 tỉ đồng tại Huế... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Alibaba tháo dỡ văn phòng trái phép; Cao ốc trung tâm HN nhận "trát" phạt

Phan Anh |

Cao ốc "làm xiếc" trên đất trung tâm Hà Nội tiếp tục nhận "trát’"phạt; Tháo gỡ ách tắc triển khai dự án bất động sản; Alibaba tháo dỡ văn phòng trái phép ở Long Thành, Đồng Nai... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Chính quyền địa phương lên tiếng việc “người lạ” phong tỏa chợ Bình Hòa

Phong Trần |

Theo UBND quận Bình Thạnh (TP.Hồ Chí Minh), khu đất chợ Bình Hòa do nhà nước quản lý sau năm 1975, được sử dụng với mục đích đất chợ. Do đó, việc tự ý sử dụng khu đất trên mà chưa được nhà nước cho phép là có hành vi chiếm đất, phải bị xử lý theo quy định của pháp luật.

CEO Alibaba viết tâm thư mong được "minh xét";Thu hồi dự án nhà ở sinh viên

Phan Anh |

CEO Địa ốc Alibaba viết tâm thư “ngược dòng” để được "minh xét"; Thu hồi dự án nhà ở sinh viên 200 tỉ đồng tại Huế... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Alibaba tháo dỡ văn phòng trái phép; Cao ốc trung tâm HN nhận "trát" phạt

Phan Anh |

Cao ốc "làm xiếc" trên đất trung tâm Hà Nội tiếp tục nhận "trát’"phạt; Tháo gỡ ách tắc triển khai dự án bất động sản; Alibaba tháo dỡ văn phòng trái phép ở Long Thành, Đồng Nai... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.