Chủ trương tạm dừng tách thửa đất ở Nha Trang “gây tranh cãi”

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi có thông tin tạm dừng tách thửa trên địa bàn, nhiều luật sư cho rằng chủ trương này của TP Nha Trang là "làm ngừng" hiệu lực thi hành Luật Đất đai và các quyết định của tỉnh.

Ngày 19.9, Văn phòng Đăng ký đất đai TP Nha Trang cho biết đã có báo cáo gửi UBND TP Nha Trang để hướng dẫn xung quanh chủ trương tạm dừng tách thửa trên địa bàn.

Gần đây, người dân ở Khánh Hòa có nhiều băn khoăn về văn bản của UBND TP Nha Trang do ông Lê Đại Dương – Phó chủ tịch ký, với nội dung tạm dừng tách thửa trên địa bàn, chờ khi có quyết định mới.

Trong văn bản, UBND TP Nha Trang quyết định tạm dừng tách thửa trên địa bàn "cho đến khi quyết định quy định tách thửa mới (đã được Sở Tài nguyên và Môi trường dự thảo, báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa) được ban hành, làm cơ sở thống nhất việc thực hiện chính sách đất đai trên địa bàn toàn tỉnh".

Đối với các nội dung trong văn bản trên, nhiều người cho rằng sẽ ảnh hưởng tới quyền lợi của công dân. Bởi, thực tế người dân sử dụng đất có đủ điều kiện tách thửa thì phải tách thửa cho công dân theo quy định.

Đó là chưa kể, nội dung quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn, UBND tỉnh Khánh Hòa có quyết định số 13 và 32 (năm 2014, 2015). Các quyết định này đến nay vẫn còn hiệu lực trên địa bàn toàn tỉnh.

Từ thực tiễn nói trên, Văn phòng Đăng ký đất đai TP Nha Trang đã có báo cáo xin ý kiến hướng dẫn chi tiết của UBND TP Nha Trang.

Trong khi đó, ông Nguyễn Chí Danh - Trưởng Phòng TNMT TP.Nha Trang giải thích rằng, trong thực tế đã có một số trường hợp thực hiện tách thửa với mục đích làm lối đi chung không đúng quy định. 

Từ thực tiễn này, TP.Nha Trang đã có chủ trương tạm dừng tách thửa nhằm đợi quy hoạch sử dụng đất trong thời gian tới được ban hành. Ông Danh nhấn mạnh chủ trương này là "tạm dừng" để chờ tỉnh có quyết định hướng dẫn chi tiết hơn.

Trước những ý kiến trái chiều về việc tạm dừng tách thửa ở TP Nha Trang, Báo Lao Động nhiều lần liên hệ qua số điện thoại thường dùng của ông Lê Đại Dương (Phó Chủ tịch UBND Nha Trang) – người ký văn bản trên, song ông Dương vẫn chưa có phản hồi.


Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Kiểm tra, ngăn chặn việc san ủi đồi núi, san lấp hồ ao… để phân lô, bán nền

Huy Hùng |

Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu tích cực chỉ đạo, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý triệt để tình trạng và xử lý nghiêm các trường hợp san ủi đồi núi, san lấp hồ ao, bờ sông, bờ suối,... để phân lô, bán nền.

Bình Dương: 427 bị hại trong vụ phân lô đất nông nghiệp lừa 165 tỉ đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Bình Dương có đến 427 bị hại. Hầu hết đều là người lao động nhập cư bị nhóm lãnh đạo một công ty bất động sản phân lô đất nông nghiệp lừa bán chiếm đoạt 165 tỉ đồng.

Quy định điều kiện phân lô, tách thửa: Triệt tiêu nhà siêu mỏng?

Cao Nguyên |

UBND TP.Hà Nội vừa đưa ra điều kiện tách thửa đất trên địa bàn phải có diện tích tối thiểu 30m2 đối với khu vực trung tâm, 40m2 đối với các phường thuộc thị xã, quận huyện còn lại. Các chuyên gia đánh giá, quy định trên sẽ góp phần giải quyết vấn nạn “nhà siêu mỏng, siêu méo” phát sinh trong thời gian tới.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Kiểm tra, ngăn chặn việc san ủi đồi núi, san lấp hồ ao… để phân lô, bán nền

Huy Hùng |

Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu tích cực chỉ đạo, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý triệt để tình trạng và xử lý nghiêm các trường hợp san ủi đồi núi, san lấp hồ ao, bờ sông, bờ suối,... để phân lô, bán nền.

Bình Dương: 427 bị hại trong vụ phân lô đất nông nghiệp lừa 165 tỉ đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Bình Dương có đến 427 bị hại. Hầu hết đều là người lao động nhập cư bị nhóm lãnh đạo một công ty bất động sản phân lô đất nông nghiệp lừa bán chiếm đoạt 165 tỉ đồng.

Quy định điều kiện phân lô, tách thửa: Triệt tiêu nhà siêu mỏng?

Cao Nguyên |

UBND TP.Hà Nội vừa đưa ra điều kiện tách thửa đất trên địa bàn phải có diện tích tối thiểu 30m2 đối với khu vực trung tâm, 40m2 đối với các phường thuộc thị xã, quận huyện còn lại. Các chuyên gia đánh giá, quy định trên sẽ góp phần giải quyết vấn nạn “nhà siêu mỏng, siêu méo” phát sinh trong thời gian tới.