Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà: Quy hoạch không có nghĩa hợp thức hóa những chuyện sai

Phương Linh |

Khánh Hòa đang tập trung các nguồn lực để hoàn thiện quy hoạch TP.Nha Trang, Vân Phong và tỉnh Khánh Hòa. Ngày 18.6, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: “Quy hoạch không có nghĩa là hợp thức hóa những chuyện sai mà phải làm đúng theo nhiệm vụ quy hoạch mà Thủ tướng đã phê duyệt”.

Thu hồi, miễn giảm không đúng quy định 11 dự án

Theo ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, việc xử lý thu hồi tài sản, số tiền thất thoát do sai phạm về đất đai và đầu tư xây dựng tại các dự án, nộp vào ngân sách nhà nước theo kiến nghị tại Thông báo kết luận số 1919/TB-TTCP ngày 4.11.2020 của Thanh tra Chính phủ đang được các cơ quan có thẩm quyền khẩn trương xử lý. Có 11 dự án phải thu hồi tiền miễn giảm không đúng quy định và tiền chậm nộp. Cục thuế Khánh Hòa đã ban hành 12 quyết định thu hồi miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất với số tiền hơn 201 tỉ đồng. Hiện nay mới thu được hơn 66 tỉ đồng của 9 chủ đầu tư, trong đó hơn 60 tỉ đồng là tiền miễn giảm sử dụng đất, tiền thuê đất còn lại hơn 5,3 tỉ đồng là tiền nộp chậm. Có 2 doanh nghiệp (DN) đang khiếu nại ra Tổng Cục thuế.

Về chênh lệch giá đất, tiền thuê đất, theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa tổng số tiền các DN phải nộp bổ sung số tiền chênh là hơn 823 tỉ đồng. Sau khi UBND tỉnh có thông báo mới chỉ có 1 DN là Công ty CP Seafood F17 nộp hơn 1 tỉ đồng. Về chênh lệch tăng thêm khi bán chỉ định tài sản trên đất chuyển nhượng vốn nhà nước không đúng quy định tại các dự án là 20,6 tỉ đồng. UBND tỉnh Khánh Hòa đã thông báo cho các DN yêu cầu nộp bổ sung nhưng mới chỉ có 1 DN nộp 48 triệu đồng, một số DN không đồng tình với việc tỉnh thu hồi.

Theo kết luận 1919 của Thanh tra Chính phủ (TTCP), trong giai đoạn từ 1.1.2010 đến 31.6.2017 tại Khánh Hòa có 32 dự án sai phạm như không đấu thầu chọn nhà đầu tư, không đấu giá đất, đấu giá tài sản trên đất, cho triển khai trái quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, miễn giảm tiền thuê đất không đúng quy định... Khánh Hòa đã tổ chức rà soát, họp và có kết luận xử lý 37 dự án. Trong đó, thông báo chấm dứt hoạt động 8 dự án theo Luật Đầu tư trước khi kết luận của TTCP được ban hành. Từ ngày 9.4 đến 21.5.2021, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ra thông báo xử lý chấm dứt hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, đất đã giao của 10 dự án. Và thông báo chỉ đạo xử lý cụ thể đối với 16 dự án, thông báo xử lý 11 dự án.

Khẩn trương hoàn thiện quy hoạch

Theo ông Nguyễn Tấn Tuân, những sai phạm vừa qua trên địa bàn tỉnh là do “chưa cập nhật được quy hoạch và phá vỡ quy hoạch”. Vì vậy tập thể lãnh đạo UBND tỉnh quyết tâm có giải pháp nhất định để làm vừa phát triển cái mới vừa khắc phục được cái sai. “Hiện nay chúng tôi đã giải quyết các dự án nằm trong khu vực sạt lở, cái nào trong quy hoạch, cái nào đã cấp giấy cái nào chưa cấp giấy chúng tôi đã làm đúng theo trình tự đó. Còn các dự án thuộc về xử lý việc thực hiện chính sách pháp luật đất đai tại sân bay Nha Trang cũ thì chúng tôi cũng sẽ có bài toán cụ thể. Dự án sai quy hoạch thì có điều chỉnh được hay không, có phù hợp trong thời gian đến hay không nếu không phù hợp thì chấm dứt. Dự án nếu chưa thực hiện đủ nghĩa vụ tài chính thì buộc phải thực hiện đủ nghĩa vụ tài chính và có cam kết hẳn hoi thì chúng thôi mới cho tiếp tục” - ông Tuân cho biết.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cũng thông tin, tỉnh đang khẩn trương hoàn thành 3 quy hoạch quan trọng trên địa bàn gồm: "Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, đồ án quy hoạch chung TP.Nha Trang đến năm 2040 và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Vân Phong. Các đơn vị liên quan đang tích cực hoàn thiện các quy hoạch này, trong thời gian 3 tháng Nha Trang và Vân Phong sẽ xong để tích hợp vào luôn sườn của quy hoạch chung của tỉnh. “Vấn đề quy hoạch không có nghĩa là hợp thức hóa những chuyện sai mà mình phải làm đúng theo nhiệm vụ quy hoạch mà Thủ tướng đã phê duyệt” - ông Tuân khẳng định.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Chủ đầu tư nói gì khi 2 dự án trên núi Chín Khúc bị khởi tố ở Khánh Hòa?

Nhóm Phóng viên |

Có đến 2 trong 3 dự án vừa bị khởi tố ở Khánh Hòa khiến 5 cựu quan chức cấp cao của tỉnh này bị bắt giam thuộc khu vực núi Chín Khúc. Báo Lao Động có một cuộc phỏng vấn riêng với Chủ đầu tư các dự án này.

Mở lại tuyến xe khách Khánh Hòa - Đà Nẵng nhưng chở không quá 50% số ghế

Phương Linh |

Hoạt động vận tải hành khách từ Khánh Hòa đi TP. Đà Nẵng và ngược lại được tổ chức trở lại từ ngày 15.6 sau gần 1 tháng tạm dừng.

Khánh Hòa: Hệ lụy nặng nề từ những sai phạm về đất đai

Nhóm Phóng viên |

Trả lời phỏng vấn Báo Lao Động về lý do để xảy ra nhiều sai phạm về quản lý đất đai, kéo dài, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - Nguyễn Tấn Tuân cho biết: “Nếu hằng năm, các đoàn thanh, kiểm tra về mặt Đảng, Nhà nước chỉ rõ những thiếu sót trong quản lý đất đai ở Khánh Hòa thì có lẽ các sai phạm sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần...”. Tuy vậy, thực tế là Thanh tra Chính phủ đã “chỉ ra” rất nhiều dấu hiệu sai phạm, qua đó giúp Khánh Hòa điều chỉnh kịp thời và bớt đi nhiều vụ án...

Khánh Hòa khắc phục hậu quả các vụ án quản lý đất đai như thế nào?

Hải LONG |

Ba vụ án về sai phạm trong quản lý đất đai bị khởi tố liên tiếp trong vòng 5 tháng qua ở Khánh Hòa. Trong đó, 5 cán bộ cấp cao của UBND tỉnh lâm vào vòng lao lý... Nhưng tất cả mới chỉ là khởi đầu. Người dân và cán bộ Khánh Hòa đang trông chờ vào việc khắc phục hậu quả của những sai phạm này thế nào? Có thu hồi được tài sản cho nhà nước hay không?

CEP đóng góp hiệu quả vào phòng chống tín dụng đen trong công nhân lao động

Nam Dương |

TPHCM - Các khoản vay với lãi suất thấp và lịch hoàn trả phù hợp từ Tổ chức Tài chính vi mô CEP (CEP) đã giúp công nhân và gia đình tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, tránh vay “tín dụng đen”.

Doanh nghiệp số phải gắn sứ mệnh của mình với sứ mệnh quốc gia

HỮU CHÁNH |

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, các doanh nghiệp số Việt Nam đi ra nước ngoài là nhiệm vụ khó khăn nhưng đầy vinh quang, là sứ mệnh giúp Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Ám ảnh với những hội nhóm “rủ nhau làm liều” trên mạng xã hội

Phùng Nhung |

Hiện nay trên mạng xã hội có rất nhiều những hội nhóm mang tính chất tiêu cực như: Những người vỡ nợ muốn làm liều; những người muốn tự tử; những người chán sống… Nhiều vụ việc vi phạm pháp luật cũng xảy ra từ đây.

Chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền nhằm vào tài khoản quảng cáo Facebook

Mạnh Cường |

Vì một chút lơ là, chị Nguyễn Thị Hoài (Nam Định) đã bị kẻ gian lừa mất hơn 3 triệu đồng. Đáng nói, đây là một chiêu lừa mới của kẻ gian, thường nhắm đến các tài khoản quảng cáo Facebook.

Chủ đầu tư nói gì khi 2 dự án trên núi Chín Khúc bị khởi tố ở Khánh Hòa?

Nhóm Phóng viên |

Có đến 2 trong 3 dự án vừa bị khởi tố ở Khánh Hòa khiến 5 cựu quan chức cấp cao của tỉnh này bị bắt giam thuộc khu vực núi Chín Khúc. Báo Lao Động có một cuộc phỏng vấn riêng với Chủ đầu tư các dự án này.

Mở lại tuyến xe khách Khánh Hòa - Đà Nẵng nhưng chở không quá 50% số ghế

Phương Linh |

Hoạt động vận tải hành khách từ Khánh Hòa đi TP. Đà Nẵng và ngược lại được tổ chức trở lại từ ngày 15.6 sau gần 1 tháng tạm dừng.

Khánh Hòa: Hệ lụy nặng nề từ những sai phạm về đất đai

Nhóm Phóng viên |

Trả lời phỏng vấn Báo Lao Động về lý do để xảy ra nhiều sai phạm về quản lý đất đai, kéo dài, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - Nguyễn Tấn Tuân cho biết: “Nếu hằng năm, các đoàn thanh, kiểm tra về mặt Đảng, Nhà nước chỉ rõ những thiếu sót trong quản lý đất đai ở Khánh Hòa thì có lẽ các sai phạm sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần...”. Tuy vậy, thực tế là Thanh tra Chính phủ đã “chỉ ra” rất nhiều dấu hiệu sai phạm, qua đó giúp Khánh Hòa điều chỉnh kịp thời và bớt đi nhiều vụ án...

Khánh Hòa khắc phục hậu quả các vụ án quản lý đất đai như thế nào?

Hải LONG |

Ba vụ án về sai phạm trong quản lý đất đai bị khởi tố liên tiếp trong vòng 5 tháng qua ở Khánh Hòa. Trong đó, 5 cán bộ cấp cao của UBND tỉnh lâm vào vòng lao lý... Nhưng tất cả mới chỉ là khởi đầu. Người dân và cán bộ Khánh Hòa đang trông chờ vào việc khắc phục hậu quả của những sai phạm này thế nào? Có thu hồi được tài sản cho nhà nước hay không?