Chủ tịch tỉnh Bắc Giang chỉ đạo thanh tra Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh

Cường Ngô - Tùng Thư |

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa chỉ đạo Thanh tra tỉnh thanh tra, kiểm tra về việc chấp hành chính sách pháp luật liên quan đến nghĩa vụ thuế, tài chính với Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh (Bắc Giang).

Báo cáo kết quả thanh tra trong Quý II

Chiều 13.5, trao đổi với Lao Động, ông Trương Văn Nam - Chánh Thanh tra UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành quyết định điều chỉnh Kế hoạch công tác thanh tra năm 2021.

Theo đó, bổ sung 1 cuộc thanh tra, thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật thuế và nghĩa vụ tài chính với Nhà nước giai đoạn 2018 - 2020 đối với 2 công ty. Đó là: Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh (xã Tân Mỹ, TP.Bắc Giang) và Công ty CP đầu tư xây dựng Hải Long (số 111 đường Quách Nhẫn, phường Xương Giang, TP.Bắc Giang); thời gian thực hiện thanh tra trong Quý II/2021.

UBND tỉnh Bắc Giang giao Chánh Thanh tra tỉnh tổ chức, thực hiện, quyết định được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương ký.

"Việc thanh tra chấp hành chính sách pháp luật thuế và nghĩa vụ tài chính với Nhà nước của hai doanh nghiệp này do đích thân Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương chỉ đạo. Chủ tịch tỉnh yêu cầu thanh tra tỉnh làm ngay, càng sớm càng tốt và báo cáo Chủ tịch trong quý II/2021", ông Nam cho hay.

Tân Thịnh Plaza do Công ty Tân Thịnh làm chủ đầu tư án ngữ trên lô đất vàng không qua đấu thầu. Ảnh: C.N
Tân Thịnh Plaza do Công ty Tân Thịnh làm chủ đầu tư án ngữ trên lô đất vàng không qua đấu thầu. Ảnh: C.N

Doanh thu "khủng" nhưng lãi "siêu mỏng"

Trước đó, ngày 17.4.2021, Báo Lao Động đã có bài viết về năng lực tài chính của nhà thầu Công ty Tân Thịnh.

Theo đó, năm 2016 - thời điểm Công ty Tân Thịnh trúng dự án BT Cầu Đồng Sơn, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu 413,72 tỉ đồng. Sau khi trừ đi các chi phí, doanh nghiệp này báo lãi trước thuế 2,3 tỉ đồng và lãi sau thuế vỏn vẹn 1,84 tỉ đồng.

Đặc biệt, báo cáo lưu chuyển tiền tệ giai đoạn 2016-2018 cho thấy dòng tiền hoạt động kinh doanh của Công ty Tân Thịnh liên tục âm, lần lượt là (-43,89) tỉ đồng; (-659,43) tỉ đồng; (-370) tỉ đồng.

Cùng với sự thâm hụt nghiêm trọng của dòng tiền kinh doanh là nợ phải trả của Tân Thịnh tăng 482% trong giai đoạn 2016-2018. Thậm chí năm 2018, nợ phải trả của Công ty Tân Thịnh là 1.302 tỉ đồng, gấp hơn 4 lần vốn chủ sở hữu (301,76 tỉ đồng).

Mặc dù vậy, giai đoạn này Công ty Tân Thịnh vẫn liên tiếp trúng nhiều gói thầu hàng trăm tỉ tại Bắc Giang.

Hai năm sau khi trúng dự án BT Cầu Đồng Sơn (2018-2019), Công ty Tân Thịnh “lớn nhanh như thổi” nếu xét về quy mô doanh thu. Từ chỗ chỉ đạt 413,72 tỉ đồng doanh thu năm 2016; 525,95 tỉ đồng (2017) đã vọt lên 996,58 tỉ đồng (2018) và 1.609 tỉ (2019).

Tuy nhiên, lãi sau thuế của Tân Thịnh chỉ lần lượt đạt 2,98 tỉ đồng (2018) và 5,66 tỉ đồng (2019).

Cường Ngô - Tùng Thư
TIN LIÊN QUAN

"Bắc Giang giao 8.291m2 không đấu giá, đấu thầu cho Tân Thịnh là không đúng"

Nhóm PV |

Việc UBND tỉnh Bắc Giang giao hơn 8.000m2 đất tại "lô đất vàng" phía Nam TP Bắc Giang cho Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh, mà không cần qua đấu giá, đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư theo lý giải của Phó giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Bắc Giang là theo Luật Đầu tư. Tuy nhiên, ở góc nhìn của nhà làm luật, Luật sư lại cho rằng như vậy là không đúng và phải tuân thủ Luật Đất đai.

Bắc Giang: Công ty Tân Thịnh "lớn nhanh như thổi" sau dự án BT cầu Đồng Sơn

Tùng Thư |

Sau khi trúng dự án BT cầu Đồng Sơn và đường lên cầu vào tháng 11.2016, doanh thu của Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh tăng trưởng gần 300% trong giai đoạn 2016-2019 (1.609 tỉ đồng). Tuy nhiên, doanh nghiệp này chỉ báo lãi ở mức vài tỉ đồng. Tỉ suất lợi nhuận trên tổng doanh thu của Tân Thịnh chỉ đạt 0,3 - 0,4% - một tỉ lệ rất thấp so với mặt bằng chung của các doanh nghiệp xây dựng.

Khó tiếp cận thông tin liên quan đến Công ty Tân Thịnh: Có gì khuất tất?

Nhóm PV |

Một điều rất khó lý giải khi tìm hiểu thông tin liên quan đến Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh - nhà thầu quen mặt tại các dự án giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang- về việc đơn vị này được giao hơn 8.000m2 đất không qua đấu thầu, trong khi các doanh nghiệp khác lại không được hưởng cơ chế ấy. Gần như các cơ quan chuyên môn tỉnh Bắc Giang đều cố tình trì hoãn không hoặc chưa cung cấp thông tin khi PV đặt vấn đề. Điều gì khiến thông tin chính đáng liên quan đến Công ty Tân Thịnh không được công khai?

Ninh Bình: Bắt giam Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 3502D

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 20.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc và bắt tạm giam 4 tháng để điều tra đối với ông Nguyễn Sinh Phú (sinh năm 1986, trú tại phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình) về tội “Nhận hối lộ”.

Mạo danh quỹ đầu tư nước ngoài để lừa đảo đầu tư qua mạng xã hội

Gia Miêu |

Nhiều người dân tham gia các kênh đầu tư trên mạng xã hội đã bị lừa đảo với thủ đoạn mạo danh tên của một số quỹ đầu tư ngoại ở Việt Nam và kêu gọi đầu tư qua các ứng dụng trên mạng với lời hứa lãi suất cao.

Kinh phí thực hiện việc tăng lương cơ sở từ ngày 1.7 theo dự thảo mới

Phương Minh |

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép ở TP Quy Nhơn chỉ làm chiếu lệ

Hoài Luân |

Bình Định - Về việc xử lý các công trình xây dựng trái phép tại thung lũng Quy Hòa, lãnh đạo phường Ghềnh Ráng khẳng định đã cưỡng chế xong các trường hợp vi phạm, tuy nhiên thực tế chỉ tháo dỡ qua loa.

Nga lại kêu gọi Thụy Điển chia sẻ kết quả điều tra Nord Stream

Thanh Hà |

Nga kêu gọi Thụy Điển chia sẻ những phát hiện từ cuộc điều tra vụ nổ làm hỏng các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream vào năm ngoái.

"Bắc Giang giao 8.291m2 không đấu giá, đấu thầu cho Tân Thịnh là không đúng"

Nhóm PV |

Việc UBND tỉnh Bắc Giang giao hơn 8.000m2 đất tại "lô đất vàng" phía Nam TP Bắc Giang cho Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh, mà không cần qua đấu giá, đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư theo lý giải của Phó giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Bắc Giang là theo Luật Đầu tư. Tuy nhiên, ở góc nhìn của nhà làm luật, Luật sư lại cho rằng như vậy là không đúng và phải tuân thủ Luật Đất đai.

Bắc Giang: Công ty Tân Thịnh "lớn nhanh như thổi" sau dự án BT cầu Đồng Sơn

Tùng Thư |

Sau khi trúng dự án BT cầu Đồng Sơn và đường lên cầu vào tháng 11.2016, doanh thu của Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh tăng trưởng gần 300% trong giai đoạn 2016-2019 (1.609 tỉ đồng). Tuy nhiên, doanh nghiệp này chỉ báo lãi ở mức vài tỉ đồng. Tỉ suất lợi nhuận trên tổng doanh thu của Tân Thịnh chỉ đạt 0,3 - 0,4% - một tỉ lệ rất thấp so với mặt bằng chung của các doanh nghiệp xây dựng.

Khó tiếp cận thông tin liên quan đến Công ty Tân Thịnh: Có gì khuất tất?

Nhóm PV |

Một điều rất khó lý giải khi tìm hiểu thông tin liên quan đến Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh - nhà thầu quen mặt tại các dự án giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang- về việc đơn vị này được giao hơn 8.000m2 đất không qua đấu thầu, trong khi các doanh nghiệp khác lại không được hưởng cơ chế ấy. Gần như các cơ quan chuyên môn tỉnh Bắc Giang đều cố tình trì hoãn không hoặc chưa cung cấp thông tin khi PV đặt vấn đề. Điều gì khiến thông tin chính đáng liên quan đến Công ty Tân Thịnh không được công khai?