Chủ tịch Lâm Đồng nói về việc nâng Dinh tỉnh trưởng lên 28m, xây khách sạn

Hữu Long |

Lâm Đồng - Chính quyền tỉnh Lâm Đồng thống nhất phương án nâng Dinh tỉnh trưởng Đà Lạt lên 28m so với vị trí ban đầu để xây tổ hợp khách sạn 10 tầng với nhà hàng, khu thương mại, trung tâm hội nghị quốc tế 1.500 chỗ. Trước sự quan tâm của dư luận, Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng đã có một số chia sẻ với Báo Lao Động về phương án này.

Chiều 28.10, ông Trần Văn Hiệp – Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã có một số chia sẻ liên quan đến phương án kiến trúc khu vực đồi Dinh tỉnh trưởng TP.Đà Lạt theo hướng nâng Dinh lên 28m so với vị trí ban đầu.

Trước đó trong năm 2020, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức trưng bày, lấy ý kiến cho 3 phương án ý tưởng kiến trúc khu vực đồi Dinh tỉnh trưởng Đà Lạt do các kiến trúc sư (KTS) Hồ Thiệu Trị (tư vấn HTT), KTS Salvador Perez Arroyo (tư vấn SDesign) và KTS Thierry Van de Winagaert (tư vấn Escape Architecture International - Pháp) sáng tác.

Phương án có nhiều ý kiến đồng thuận, cũng như đã được lãnh đạo UBND tỉnh, Tỉnh ủy lựa chọn là phương án Hotel du Printemps của KTS Thierry Van de Winagaert.

Dinh tỉnh trưởng Đà Lạt nhìn từ trên cao. Ảnh CC
Dinh tỉnh trưởng Đà Lạt nhìn từ trên cao. Ảnh CC

Theo đó, sẽ nâng Dinh tỉnh trưởng Đà Lạt lên 28m so với vị trí ban đầu; đan cài dự án khách sạn L’Hotel du Printemps Eternel với vườn thực vật, nhà hàng, khu thương mại, trung tâm hội nghị quốc tế... phía dưới dinh.

Đến ngày 27.10 vừa qua, tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản gửi Hội KTS Việt Nam để lấy ý kiến góp ý về phương án kiến trúc khu vực đồi Dinh tỉnh trưởng ở TP.Đà Lạt.

Mô hình phương án 1 cho kiến trúc khu đồi Dinh tỉnh trưởng theo hướng nâng lên 28m và làm tổ hợp khách sạn.
Mô hình phương án 1 cho kiến trúc khu đồi Dinh tỉnh trưởng Đà Lạt theo hướng nâng lên 28m và làm tổ hợp khách sạn.

Ngay lập tức, phương án kiến trúc khu đồi Dinh tỉnh trưởng Đà Lạt theo hướng nâng lên 28m và làm tổ hợp khách sạn nhận được sự quan tâm từ phía dư luận.

Liên quan đến vấn đề này, ông Trần Văn Hiệp – Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng xác nhận tỉnh đang trao đổi, xin ý kiến của Hội Kiến trúc sư Việt Nam.

Việc xin ý kiến Hội Kiến trúc sư Việt Nam tuy không mang tính chất quyết định nhưng sẽ mang tính chất tham khảo các phương án đối với Dinh tỉnh trưởng Đà Lạt. Quan điểm của tỉnh Lâm Đồng là lựa chọn phương án làm sao đảm bảo hài hòa cảnh quan và phù hợp với quá trình phát triển của TP.Đà Lạt.

Cũng theo ông Trần Văn Hiệp, sau khi tham vấn ý kiến Hội Kiến trúc sư, tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục tổ chức một các hội thảo lấy ý kiến rộng rãi của chuyên gia, kiến trúc sư, người dân để đi đến kết quả cuối cùng.

Trước những ý kiến của dư luận về việc bảo tồn, giữ nguyên trạng Dinh tỉnh trưởng Đà Lạt, ông Trần Văn Hiệp chia sẻ, việc giữ nguyên hiện trạng dinh Tỉnh trưởng đúng là có những giá trị riêng. Tuy nhiên, đặt trong bối cảnh của sự phát triển, thì phương án nâng Dinh tỉnh trưởng Đà Lạt lên 28m so với vị trí ban đầu là phương án xử lý hài hòa nhất.

Ông Trần Văn Hiệp cũng chia sẻ thêm, trong suốt nhiều năm qua, những giá trị vốn có của Đà Lạt, những danh lam, thắng cảnh văn hóa đều đã được chính quyền tỉnh Lâm Đồng bảo tồn và phát huy tốt.

"Việc lựa chọn phương án của Dinh tỉnh trưởng Đà Lạt sẽ được chính quyền triển khai từng bước và lấy ý kiến rộng rãi dư luận" - ông Trần Văn Hiệp thông tin.

Dinh tỉnh trưởng Đà Lạt được xây dựng vào năm 1910. Đây là nơi sinh sống và làm việc của Thị trưởng Đà Lạt kiêm Tỉnh trưởng Tuyên Đức trước đây. Người dân địa phương quen gọi đây là Dinh Tỉnh trưởng như một chứng nhân của lịch sử thành phố Đà Lạt trong suốt chiều dài hình thành và phát triển.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Đại dự án 25.000 tỉ ở Lâm Đồng chính thức thoát “án tử”

Hữu Long - Phan Tuấn |

Lâm Đồng - Chính quyền tỉnh Lâm Đồng đang rà soát lại toàn bộ thủ tục, hồ sơ liên quan đến Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh theo tinh thần tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động trở lại. Trước đó, Thanh tra Chính phủ từng nhận định chủ đầu tư không có năng lực, đề nghị chấm dứt hoạt động của dự án.

Lâm Đồng chi hỗ trợ 150 tỉ cho 61.000 lao động bị ảnh hưởng COVID-19

Hữu Long |

Lâm Đồng - Ngày 27.10, BHXH tỉnh Lâm Đồng cho biết, dự kiến số lao động được hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg là 61.000 người, với số tiền 150 tỉ đồng.

Đồng thuận, phối hợp, quyết tâm để đổi mới hoạt động Công đoàn ở Lâm Đồng

ĐỨC THIỆM |

Lâm Đồng - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh và 8 sở, ngành vừa thống nhất về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn trong tình hình mới.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Đại dự án 25.000 tỉ ở Lâm Đồng chính thức thoát “án tử”

Hữu Long - Phan Tuấn |

Lâm Đồng - Chính quyền tỉnh Lâm Đồng đang rà soát lại toàn bộ thủ tục, hồ sơ liên quan đến Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh theo tinh thần tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động trở lại. Trước đó, Thanh tra Chính phủ từng nhận định chủ đầu tư không có năng lực, đề nghị chấm dứt hoạt động của dự án.

Lâm Đồng chi hỗ trợ 150 tỉ cho 61.000 lao động bị ảnh hưởng COVID-19

Hữu Long |

Lâm Đồng - Ngày 27.10, BHXH tỉnh Lâm Đồng cho biết, dự kiến số lao động được hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg là 61.000 người, với số tiền 150 tỉ đồng.

Đồng thuận, phối hợp, quyết tâm để đổi mới hoạt động Công đoàn ở Lâm Đồng

ĐỨC THIỆM |

Lâm Đồng - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh và 8 sở, ngành vừa thống nhất về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn trong tình hình mới.