Chủ tịch Hà Nội nói bỏ lỡ một cơ hội quy hoạch hai bên sông Hồng từ 2017

Nguyễn Hà - Trần Vương |

Giải trình trước HĐND Thành phố Hà Nội về nội dung phủ kín quy hoạch phân khu dọc hai bên bờ sông Hồng, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, Hà Nội đã từng bỏ lỡ mất cơ hội làm quy hoạch này từ 3 năm trước.

Chiều 6.7, tại kỳ họp 15 HĐND thành phố Hà Nội, trước ý kiến của một số đại biểu nêu về sự cần thiết phải quy hoạch hai bên sông Hồng, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, vấn đề quy hoạch hai bên sông Hồng vướng vào Luật Quy hoạch, cụ thể là phải làm được quy hoạch phân lũ mới làm được quy hoạch 2 bên bờ sông Hồng. Do đó, thẩm quyền hiện nay không thuộc UBND và HĐND Thành phố Hà Nội.

“Về vấn đề này, chúng ta đã bỏ lỡ một cơ hội. Đáng lẽ tại phiên họp HĐND Thành phố vào đầu tháng 12.2017, Ban cán sự Đảng UBND Thành phố giao Sở NN&PTNT, và Viện Quy hoạch của Bộ NN&PTNT nghiên cứu đề xuất khi thực hiện quy hoạch phân lũ theo Quyết định 217 của Thủ tướng. Nhưng sau đó hoãn nội dung này” – ông Chung cho biết.

Theo Chủ tịch UBND Thành phố, dự kiến giữa tuần này, Hà Nội có buổi làm việc với Bộ NN&PTNT và Hà Nội sẽ đề xuất giải pháp. Trong đó, Hà Nội sẽ đề xuất Bộ NN&PTNT có thể ủy quyền cho thành phố tiếp tục thực hiện quy hoạch. Thành phố cũng dự kiến quy hoạch đô thị sinh thái hai bên bờ sông Hồng, tạo 2 bờ đê tích hợp thành 2 con đường.

Ngoài ra, phải làm được quy hoạch phân lũ thì gần 900.000 người dân dọc khu vực nội đô từ các huyện Phúc Thọ, Đan Phượng, Bắc Từ Liêm, Ba Đình, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Long Biên, Đông Anh, Hoàng Mai, Thường Tín, Phú Xuyên... có điều kiện xây dựng cơ sở hạ tầng.

Về vấn đề đầu tư xây dựng Tòa án nhân dân thành phố và các quận, huyện, thị xã, Chủ tịch UBND thành phố cho biết từ tháng 9.2016 thành phố đã bàn giao toàn bộ quy hoạch trụ sở các cơ quan tư pháp.

Thành phố đã đầu tư hơn 4.000 tỉ đồng đầu tư xây dựng toàn bộ trụ sở Viện Kiểm sát, Tòa án, Công an các cấp. Đã khởi công xây dựng 12 trụ sở quận, huyện, riêng trụ sở Tòa án nhân dân thành phố sẽ khởi công trong tháng 7/2020 với nguồn vốn đầu tư gần 800 tỷ đồng.

Nguyễn Hà - Trần Vương
TIN LIÊN QUAN

"Chốt" tiến độ 5 dự án giao thông trọng điểm ở Hà Nội

Nguyễn Hà |

Ngày 5.7, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tiến độ thi công tại 5 dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố. Đoàn công tác còn có Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Hùng và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Chúng ta vẽ quy hoạch trong phòng lạnh, nhưng chúng ta là ai?

Anh Đào |

Năm 2017, Chủ tịch TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung có lần nói thật: Chúng ta đang phải trả giá vì đã quy hoạch băm nát Hà Nội. Vừa hôm qua, ông tiếp tục những sự thật: Phải họp 4-5 lần, truy tận nơi mới phát hiện cán bộ quy hoạch đã không xuống tận nơi kiểm tra thực tế.

Quy hoạch sông Hồng chậm, Sở Quy hoạch Kiến trúc giải trình ra sao?

Nguyễn Hà - Cường Ngô |

Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Nguyễn Trúc Anh có giải trình về vấn đề quy hoạch sông Hồng và sông Đuống bị chậm.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

"Chốt" tiến độ 5 dự án giao thông trọng điểm ở Hà Nội

Nguyễn Hà |

Ngày 5.7, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tiến độ thi công tại 5 dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố. Đoàn công tác còn có Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Hùng và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Chúng ta vẽ quy hoạch trong phòng lạnh, nhưng chúng ta là ai?

Anh Đào |

Năm 2017, Chủ tịch TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung có lần nói thật: Chúng ta đang phải trả giá vì đã quy hoạch băm nát Hà Nội. Vừa hôm qua, ông tiếp tục những sự thật: Phải họp 4-5 lần, truy tận nơi mới phát hiện cán bộ quy hoạch đã không xuống tận nơi kiểm tra thực tế.

Quy hoạch sông Hồng chậm, Sở Quy hoạch Kiến trúc giải trình ra sao?

Nguyễn Hà - Cường Ngô |

Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Nguyễn Trúc Anh có giải trình về vấn đề quy hoạch sông Hồng và sông Đuống bị chậm.