Chủ đầu tư và nhà phân phối tranh chấp, khách hàng bị làm "con tin"

Hữu Long |

Chính quyền quận Thanh Khê vừa chỉ đạo lực lượng công an nắm lại toàn bộ vụ việc khách hàng mua nhà tại dự án Phú Gia Compound tố công ty TNHH Phú Gia Compound chủ đầu tư dự án, khóa cửa, cắt điện chính ngôi nhà mà họ đã mua và sinh sống.

Chính quyền vào cuộc

Ngày 11.11, ông Tào Hùng – Chánh văn phòng UBND quận Thanh Khê (Đà Nẵng) xác nhận quận đã nắm được thông tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự tại khu vực khu đô thị Phú Gia Compound (phường Tam Thuận).

Trước đó, người dân mua nhà tại dự án Phú Gia Compound tố đã bị công ty TNHH Phú Gia Compound (công ty Phú Gia Compound) chủ đầu tư dự án Phú Gia Compound nhiều lần khóa cửa, phong tỏa nhà, cắt điện chính ngôi nhà mà họ đã mua.

Ông Tào Hùng cho biết, ngày 4.11 vừa qua, UBND quận Thanh Khê có văn bản giao Công an quận nắm toàn bộ tình hình có liên quan đến các hộ dân đang sinh sống tại dự án Phú Gia Compound.

Trên cơ sở nắm tình hình, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê chỉ đạo các đơn vị này tham mưu quận đề xuất UBND TP. Đà Nẵng có biện pháp phù hợp nhằm đảm bảo cuộc sống của người dân.

Ngoài ra, UBND quận Thanh Khê cũng chỉ đạo phường Tam Thuận chỉ đạo công an phường thường xuyên kiểm tra việc đăng ký tạm trú của các hộ dân đang sinh sống tại dự án khu đô thị Phú Gia Compound, tăng cường nắm số hộ, nắm người…

Hiện chủ đầu tư dự án Phú Gia Compound vẫn đang tranh chấp về mặt pháp lý. Ảnh: Hữu Long
Hiện chủ đầu tư dự án Phú Gia Compound vẫn đang tranh chấp về mặt pháp lý. Ảnh: Hữu Long

Chủ đầu tư tranh chấp, người dân chịu thiệt

Dự án Phú Gia Compound do công ty Phú Gia Compound làm chủ đầu tư- nguyên đây là dự án của ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ nhôm) do em rể ông Vũ nhôm là ông Trần Minh Hiển làm Tổng Giám đốc. Riêng Công ty TNHH Đầu tư Hùng Vạn Phúc (công ty Hùng Vạn Phúc) là đơn vị bao tiêu, phân phối sản phẩm của dự án này. Sở dĩ dự án này chưa ra "sổ đỏ" là bởi, hiện 2 đơn vị này còn đang tranh chấp liên quan đến vấn đề pháp lý.

Ông Nguyễn Ngọc Đức - Giám đốc Công ty Hùng Vạn Phúc - cho biết thêm, tại hợp đồng hợp tác đầu tư và hợp đồng bao tiêu độc quyền sản phẩm đã ký giữa 2 bên (tháng 3.2018), công ty Phú Gia Compound giao cho Hùng Vạn Phúc bao tiêu 127 sản phẩm là căn nhà nội khu có giá trị hợp đồng 706 tỉ đồng.

Sau đó, Hùng Vạn Phúc chuyển cho công ty Phú Gia Compound 200 tỉ đồng trước 31.5.2018 để công ty Phú Gia Compound thanh toán toàn bộ nghĩa vụ tài chính với nhà nước.

Từ đó tới nay, Công ty Phú Gia Compound chưa thực hiện hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước tại dự án nói trên.

Cùng thời điểm này, dự án Phú Gia Compound có liên quan đến vụ án Phan Văn Anh Vũ và bị cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an yêu cầu Hùng Vạn Phúc giữ lại tiền bán hàng, không được dịch chuyển để phục vụ điều tra.

Do đó, Hùng Vạn Phúc chưa chuyển thêm tiền cho chủ đầu tư dự án Phú Gia Compound để đảm bảo số tiền mà khách hàng đã nộp.

Sau này, vụ án của ông Phan Văn Anh Vũ được tòa án tuyên trong đó có nội dung, dự án Phú Gia Compound được giao về cho UBND TP.Đà Nẵng để thực hiện thủ tục pháp lý theo quy định.

Hùng Vạn Phúc đã nhiều lần đề nghị Công ty Phú Gia Compound ký phụ lục hợp đồng để có căn cứ tiếp tục hợp đồng (do hợp đồng cũ hết hiệu lực 31.12.2019) nhưng Công ty Phú Gia không hợp tác.

Thay vào đó, Công ty Phú Gia Compound yêu cầu Hùng Vạn Phúc phải chuyển thêm số tiền 270 tỉ đồng.

Tại biên bản họp 3 bên vào ngày 18.7.2020, ông Trần Minh Hiển - Giám đốc Công ty TNHH Phú Gia Compound - thừa nhận việc khóa cửa các căn hộ của cư dân là để yêu cầu phía Hùng Vạn Phúc thanh toán 270 tỉ đồng.

Hùng Vạn Phúc đề nghị công ty Phú Gia Compound cung cấp biên bản nghiệm thu hoàn thành khối lượng công trình dự án, các thủ tục làm hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất để chứng minh Phú Gia đã thực hiện một số nghĩa vụ nhưng Phú Gia vẫn không thực hiện.

Và trong khi giữa Hùng Vạn Phúc và Công ty TNHH Phú Gia Compound chưa tìm được tiếng nói chung thì người dân trót đổ tiền tỉ mua nhà tại dự án Phú Gia Compound tiếp tục sống trong lo lắng vì bị chủ đầu tư khóa cửa, đuổi ra ngoài đường.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Nhiều điểm mới về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

CAO NGUYÊN |

Ông Đặng Ngọc Minh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết, Nghị định 132/2020/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành có một số nội dung mới là đã mở rộng đối tượng loại trừ áp dụng quy định giới hạn chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cần Thơ: Công khai 135 cá nhân, doanh nghiệp nợ thuế gần 900 tỉ đồng

Thành Nhân |

Cục thuế TP Cần Thơ vừa có văn bản thông báo công khai thông tin các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp nợ thuế. Theo đó thông báo, tính đến cuối tháng 9 năm 2020 có 135 cá nhân, doanh nghiệp nợ thuế với tổng số tiền gần 900 tỉ đồng.

Bình Dương: Tạm giữ 1 người xưng là phóng viên, nhận tiền của doanh nghiệp

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, người thanh niên tự xưng là phóng viên của một cơ quan báo chí, khi đang nhận tiền của một doanh nghiệp ở quán càphê thì bị công an ập vào bắt giữ.

Quảng Trị: 50% khách hàng mất điện do bão số 9 đã được khôi phục

Hữu Phúc |

Đến nay, Công ty Điện lực Quảng Trị đã cấp điện trở lại cho hơn 70 ngàn khách hàng bị mất điện do ảnh hưởng của bão số 9.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Nhiều điểm mới về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

CAO NGUYÊN |

Ông Đặng Ngọc Minh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết, Nghị định 132/2020/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành có một số nội dung mới là đã mở rộng đối tượng loại trừ áp dụng quy định giới hạn chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cần Thơ: Công khai 135 cá nhân, doanh nghiệp nợ thuế gần 900 tỉ đồng

Thành Nhân |

Cục thuế TP Cần Thơ vừa có văn bản thông báo công khai thông tin các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp nợ thuế. Theo đó thông báo, tính đến cuối tháng 9 năm 2020 có 135 cá nhân, doanh nghiệp nợ thuế với tổng số tiền gần 900 tỉ đồng.

Bình Dương: Tạm giữ 1 người xưng là phóng viên, nhận tiền của doanh nghiệp

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, người thanh niên tự xưng là phóng viên của một cơ quan báo chí, khi đang nhận tiền của một doanh nghiệp ở quán càphê thì bị công an ập vào bắt giữ.

Quảng Trị: 50% khách hàng mất điện do bão số 9 đã được khôi phục

Hữu Phúc |

Đến nay, Công ty Điện lực Quảng Trị đã cấp điện trở lại cho hơn 70 ngàn khách hàng bị mất điện do ảnh hưởng của bão số 9.