Chủ đầu tư khu biệt thự Đồi Xanh ở Nha Trang có nhiều vi phạm?

Nhiệt Băng |

Ngày 30.11, nguồn tin Lao Động cho biết, trong quá trình thi công dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh (đường Nguyễn Xiển, thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang), Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang (chủ đầu tư) đã tự thay đổi giải pháp thiết kế san nền và tường chắn.


Theo đó, Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang đã thay đổi ranh giới thực hiện san nền (mở rộng phạm vi san nền đến giáp các khu dân cư hiện hữu) và điều chỉnh độ cao san nền dự án; thay đổi giải pháp kết cấu tường chắn (giải pháp tường chắn xây dựng bằng đá hộc, chiều cao xây dựng từ 4-6m được thay bằng giải pháp tường chắn đất MSE, chiều cao xây dựng trên 6m, có đoạn lên đến khoảng 12m); điều chỉnh vị trí và bổ sung tường chắn tại một số khu vực giáp khu dân cư hiện hữu.

Theo một lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, toàn bộ nội dung thay đổi như trên đều chưa được cấp có thẩm quyền cho phép điều chỉnh.

Tường bao cao nghều dựng đứng sát khu dân cư khiến nhiều người dân hết sức lo lắng. Ảnh: PV
Tường bao dựng đứng sát khu dân cư khiến nhiều người dân hết sức lo lắng, sợ sạt đổ. Ảnh: PV

Ngoài ra, trong quá trình thi công, xây dựng, chủ đầu tư còn thực hiện sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp. Về vấn đề này, Thanh tra Sở Xây dựng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, buộc đình chỉ toàn bộ việc xây dựng công trình tại dự án và yêu cầu hoàn thiện hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng điều chỉnh theo quy định.

Đây là dự án uy hiếp tính mạng của 18 hộ dân vùng giáp ranh (trong đó 10 hộ trực tiếp và 8 hộ gián tiếp) trong đợt mưa lũ vừa qua tại Nha Trang. Sở Xây dựng phải yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với UBND xã Vĩnh Ngọc hỗ trợ di dời 18 hộ dân này.

Dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh còn có tên khác là Marina Hill. Dự án có quy mô xây dựng gồm 7 căn biệt thự loại A, 34 căn biệt thự loại B, 26 căn biệt thự loại C, 1 khu nhà dịch vụ, trạm bơm, bể nước ngầm và các hạng mục khác như san nền, đường nội bộ, tường chắn... trên phần diện tích khu đất quy hoạch là 41,737,8 m2.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Vụ nhà đầu tư TPHCM “kêu cứu” ở Nha Trang: Xin nộp tiền sử dụng đất, một năm vẫn... chưa được nộp

ĐÔNG ANH |

Lao Động điện tử đã đăng loạt bài “Dồn tâm huyết đầu tư dự án ở Nha Trang, doanh nghiệp TPHCM kêu cứu”, phản ánh chuyện Công ty TNHH Phúc Hậu (trụ sở quận 3, TPHCM) được cấp phép xây dựng dự án nhà ở Vườn Tài, tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Nhưng hơn 1 năm qua, dự án đã bị tạm dừng, với nhiều bất cập, gây bức xúc cho doanh nghiệp...

Vụ vỡ hồ bơi vô cực ở Nha Trang: Có một hồ nước khác cách hồ bơi vô cực 100m

Nhiệt Băng |

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Cty TNHH Đầu tư và Phát triển Thanh Châu (chủ đầu tư dự án Khu dân cư cao cấp Hoàng Phú) cảnh báo về sự tồn tại một hồ nước "hiện có" của dự án này. Đây là hồ nước chủ đầu tư đang sử dụng, có dung tích khoảng 200 m3, cách vị trí sạt lở (hồ bơi vô cực - PV) khoảng 100m.

Khánh Hòa: Vì sao Nha Trang kiến nghị tạm dừng cấp phép dự án cao tầng?

K.L |

UBND TP. Nha Trang vừa kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép tạm dừng việc thỏa thuận phương án kiến trúc đối với các công trình khách sạn cao tầng cho đến khi quy định quản lý quy hoạch kiến trúc tại thành phố Nha Trang được ban hành. Vì sao?

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Vụ nhà đầu tư TPHCM “kêu cứu” ở Nha Trang: Xin nộp tiền sử dụng đất, một năm vẫn... chưa được nộp

ĐÔNG ANH |

Lao Động điện tử đã đăng loạt bài “Dồn tâm huyết đầu tư dự án ở Nha Trang, doanh nghiệp TPHCM kêu cứu”, phản ánh chuyện Công ty TNHH Phúc Hậu (trụ sở quận 3, TPHCM) được cấp phép xây dựng dự án nhà ở Vườn Tài, tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Nhưng hơn 1 năm qua, dự án đã bị tạm dừng, với nhiều bất cập, gây bức xúc cho doanh nghiệp...

Vụ vỡ hồ bơi vô cực ở Nha Trang: Có một hồ nước khác cách hồ bơi vô cực 100m

Nhiệt Băng |

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Cty TNHH Đầu tư và Phát triển Thanh Châu (chủ đầu tư dự án Khu dân cư cao cấp Hoàng Phú) cảnh báo về sự tồn tại một hồ nước "hiện có" của dự án này. Đây là hồ nước chủ đầu tư đang sử dụng, có dung tích khoảng 200 m3, cách vị trí sạt lở (hồ bơi vô cực - PV) khoảng 100m.

Khánh Hòa: Vì sao Nha Trang kiến nghị tạm dừng cấp phép dự án cao tầng?

K.L |

UBND TP. Nha Trang vừa kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép tạm dừng việc thỏa thuận phương án kiến trúc đối với các công trình khách sạn cao tầng cho đến khi quy định quản lý quy hoạch kiến trúc tại thành phố Nha Trang được ban hành. Vì sao?