Chủ đầu tư hợp đồng 2 dự án BT tại Khánh Hòa lên tiếng

M.L |

Trước những thông tin trái chiều về dự án BT đường Mai Xuân Thưởng (thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và dự án BT ký túc xá Trường chính trị tỉnh Khánh Hòa, trong đó có việc so sánh chênh lệch giá đất thời điểm trước đây và bây giờ, công ty Cổ phần khách sạn Bến Du Thuyền - chủ đầu tư ký hợp đồng dự án BT đã lên tiếng.

Công ty Bến Du Thuyền cho rằng các trình tự, thủ tục thực hiện của dự án BT đường Mai Xuân Thưởng được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Cụ thể, từ 8.5.2014, UBND tỉnh Khánh Hòa (Bên A) ký hợp đồng BT Dự án đường Mai Xuân Thưởng với Công ty CP khách sạn Bến Du Thuyền (Bên B) về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường Mai Xuân Thưởng, được thực hiện theo hình thức hợp đồng BT.

Ngày 30.12.2014, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản (số 746), thông báo về giá đất, giá trị quyền sử dụng đất đối với các khu đất tại phường Vĩnh Hòa, Nha Trang khi giao cho Công ty thực hiện dự án Trung tâm bến du thuyền Hoàng Gia (dự án hoàn vốn khi thực hiện dự án Mở rộng đường Mai Xuân Thưởng theo hợp đồng BT).

Toàn cảnh dự án Trung tâm bến du thuyền Hoàng Gia.
Toàn cảnh dự án Trung tâm bến du thuyền Hoàng Gia.

Ngày 1.4.2015, UBND tỉnh Khánh Hòa ký hợp đồng chính thức với Công ty Bến Du Thuyền để thực hiện hợp đồng BT. Theo hợp đồng, nhằm hoàn trả vốn đầu tư dự án BT đường Mai Xuân Thưởng, UBND tỉnh Khánh Hòa giao cho Công ty Bến Du Thuyền thực hiện dự án Khu phức hợp công viên giải trí, Khách sạn căn hộ cao cấp và trung tâm thương mại, dịch vụ cho bến du thuyền và Khu đô thị phía bắc thành phố Nha Trang (còn gọi là Trung tâm Bến Du Thuyền Hoàng Gia) và dự án khác (cụ thể là Hợp phần 1 (Khu đô thị Vĩnh Hòa, Nha Trang), gồm Khu A: 5.965,5 m2; Khu B: 3.862,5 m2; Khu C: 18.043,9 m2; Khu D: 19.142,6 m2; Hợp phần 2 (Khu Bãi Dương, phường Vĩnh Hải và Vĩnh Hải, Nha Trang): 34 ha, trong đó có 3 ha bãi cát, 31 ha mặt nước (5,6 ha bãi san hô ngầm nằm trong mặt nước, trừ phần diện tích đã giao cho các nhà đầu tư khác). Tuy vậy, sau khi giao hoàn thành dự án BT đường Mai Xuân Thưởng, UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ giao cho Công ty đất khu A và B cho Công ty Bến Du Thuyền thực hiện dự án Trung tâm bến du thuyền Hoàng Gia.

Giá trị quyết toán dự án BT nói trên được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại quyết định số 948 ngày 12.4.2016 là 45,6 tỉ đồng. Ngày 29.11.2017, Kiểm toán Nhà nước khu vực III kiểm toán tại Công ty, thống nhất hồ sơ quyết toán của dự án và đưa ra ý kiến về việc giảm trừ gần 560 triệu đồng cho dự án BT đường Mai Xuân Thưởng so với giá trị quyết toán của UBND tỉnh. 

Để tiếp tục giao Khu C, ngày 29.6.2016, UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục ký hợp đồng BT Ký túc xá Trường chính trị tỉnh Khánh Hòa với Công ty Bến Du Thuyền thực hiện dự án này. Dự án ký túc xá Trường chính trị tỉnh Khánh Hòa được UBND tỉnh phê duyệt quyết toán tại quyết định số 2340 ngày 18.8.2018 với giá trị hơn 62,1 tỉ đồng.

Công ty Bến Du Thuyền cho rằng như vậy, các bước để thực hiện BT dự án Ký túc xá trường chính trị và bồi hoàn bằng Khu C đã tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Sau khi hoàn thành các hợp đồng BT nêu trên, ngày 11.8.2016, UBND tỉnh có Quyết định số 2363 về việc phê duyệt giá đất tính tính thu tiền sử dụng đất đối với khu A, khu B, khu C, khu D phường Vĩnh Hòa và giao cho Công ty Cổ phần Khách sạn Bến du thuyền thuê để thực hiện dự án Trung tâm Bến du thuyền Hoàng Gia.

Về giá đất dự án đối ứng dự án Trung tâm bến du thuyền Hoàng Gia, đại diện Công ty CP khách sạn Bến Du Thuyền cho rằng, giá đất này được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác định để Công ty thực hiện và hoàn toàn phù hợp với khung giá đất đã được UBND tỉnh ban hành áp dụng cho năm 2014.

"Theo khung giá đất được ban hành kèm theo Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quy định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh thì giá đất tại vị trí thực hiện dự án Trung tâm bến du thuyền Hoàng Gia vào thời điểm đó tại vị trí số 1 của Phường Vĩnh Hòa là 4 triệu đồng/m2. Trong khi đó, Công ty CP Bến Du Thuyền đã nộp tiền sử dụng đất với giá trong các quyết định do UBND ban hành cao hơn 20% so với khung giá do nhà nước quy định" - đại diện Công ty CP Bến Du Thuyền cho hay, đồng thời đưa ra nhận định, dư luận so sánh giá đất thời điểm trước đây và bây giờ, đất tại dự án và đất thị trường bên ngoài là khập khiễng, mơ hồ và không có sơ sở pháp luật nào nói lên điều đó.

M.L
TIN LIÊN QUAN

Biệt thự "khủng" trái phép ngang nhiên mọc lên trên núi ở Khánh Hòa

Nhiệt Băng |

Các dự án trên núi ở Nha Trang đều phải tạm dừng theo chủ trương của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, nhưng một biệt thự "khủng" vẫn ngang nhiên mọc lên trên núi ở phía bắc Nha Trang, trong khi chủ đầu tư không thực hiện thỏa thuận phương án kiến trúc theo quy định. 

Không có giấy phép vẫn ngang nhiên xây hàng nghìn căn hộ condotel

NHIỆT BĂNG |

Không có giấy phép xây dựng, chưa nộp tiền sử dụng đất, nhưng Công ty Trần Thái Cam Ranh (chủ đầu tư dự án The Arena, tọa lạc tại Bãi Dài, Cam Ranh, Khánh Hòa) vẫn rầm rộ thi công hàng nghìn căn hộ condotel, bất chấp pháp luật. Đáng nói nữa là chỉ trong vòng 4 năm, UBND tỉnh Khánh Hòa điều chỉnh quy hoạch đến 5 lần, có dấu hiệu vi phạm Luật Quy hoạch và Luật Xây dựng.

Vi phạm quản lý đất đai, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa bị xem xét kỷ luật

VƯƠNG TRẦN - NHIỆT BĂNG |

“Vi phạm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và các đồng chí nêu trên đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật” – Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Biệt thự "khủng" trái phép ngang nhiên mọc lên trên núi ở Khánh Hòa

Nhiệt Băng |

Các dự án trên núi ở Nha Trang đều phải tạm dừng theo chủ trương của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, nhưng một biệt thự "khủng" vẫn ngang nhiên mọc lên trên núi ở phía bắc Nha Trang, trong khi chủ đầu tư không thực hiện thỏa thuận phương án kiến trúc theo quy định. 

Không có giấy phép vẫn ngang nhiên xây hàng nghìn căn hộ condotel

NHIỆT BĂNG |

Không có giấy phép xây dựng, chưa nộp tiền sử dụng đất, nhưng Công ty Trần Thái Cam Ranh (chủ đầu tư dự án The Arena, tọa lạc tại Bãi Dài, Cam Ranh, Khánh Hòa) vẫn rầm rộ thi công hàng nghìn căn hộ condotel, bất chấp pháp luật. Đáng nói nữa là chỉ trong vòng 4 năm, UBND tỉnh Khánh Hòa điều chỉnh quy hoạch đến 5 lần, có dấu hiệu vi phạm Luật Quy hoạch và Luật Xây dựng.

Vi phạm quản lý đất đai, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa bị xem xét kỷ luật

VƯƠNG TRẦN - NHIỆT BĂNG |

“Vi phạm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và các đồng chí nêu trên đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật” – Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu.