Chủ đầu tư bỏ trốn, khu biệt thự ngang nhiên xây vượt tầng

Nhiệt Băng |

Sau khi ông Nguyễn Việt Hùng - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thiên Nhân II (chủ đầu tư Khu biệt thự Ocean View Nha Trang) bỏ trốn, bị truy nã (về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản) thì dự án này mọc lên hàng loạt biệt thự vượt tầng, trái quy hoạch.

Dù cho phép xây dựng 3 tầng (theo quy hoạch xây dựng 1/500) nhưng tại Khu biệt thự Ocean View Nha Trang (núi Chụt, phường Vĩnh Trường và Vĩnh Nguyên, TP.Nha Trang), hàng loạt công trình vượt tầng mọc lên.

Chiều 10.7, PV Lao Động có mặt tại dự án này và chứng kiến nhiều công trình cao tầng vẫn ngang nhiên huy động máy móc và nhân công xây dựng, hoàn thiện. Đáng nói là hoạt động xây dựng diễn ra rầm rộ, nhưng không một cơ quan chức năng nào có mặt tại đây nhắc nhở hay xử lý.

Nhiều công trình đang xây dựng và hoàn thiện. Ảnh: PV
Nhiều công trình đang xây dựng và hoàn thiện. Ảnh: PV

Ông Lê Văn Dẽ - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa khẳng định: "Quy hoạch ở đây là 3 tầng thì sẽ là 3 tầng chứ không có 6 tầng hay 9 tầng nên sai là đập, sai là chặt".

"Bản thân tôi nhận trách nhiệm và nghiêm khắc kiểm điểm vấn đề này, khắc phục trong thời gian tới" - ông Dẽ nói và cho biết do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thiên Nhân II là nhà đầu tư cấp I, nhưng giám đốc bỏ trốn, bị truy nã nên tại đây xuất hiện chủ đầu tư thứ cấp.

Hàng loạt biệt thự sang trọng được mọc lên rầm rộ ở Khu biệt thự Ocean View Nha Trang. Ảnh: PV
Hàng loạt biệt thự sang trọng được mọc lên rầm rộ ở Khu biệt thự Ocean View Nha Trang. Ảnh: PV

Khu biệt thự Ocean View Nha Trang là dự án không được cơ quan có thẩm quyền cho phép phân lô, bán nền và chưa được phép huy động vốn từ khách hàng hoặc thế chấp tại các cơ sở tín dụng…

Thế nhưng chủ đầu tư dự án là Nguyễn Việt Hùng -  Giám đốc Công ty TNHH TM-DV Thiên Nhân II đã có hành vi gian dối khi sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND tỉnh Khánh Hòa cấp để chiếm đoạt tài sản của nhiều cá nhân, doanh nghiệp bằng thủ đoạn xác lập “Hợp đồng góp vốn xây dựng nhà ở”, “Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” trái pháp luật, rồi hối thúc đối tác ở TPHCM, Hà Nội, Khánh Hòa… chi trả tiền mặt, chuyển tiền vào tài khoản hoặc chi trả các khoản nợ phát sinh tại ngân hàng do trước đó Công ty TM-DV Thiên Nhân II thế chấp bảo lãnh bằng quyền sử dụng một số lô đất trong dự án Khu biệt thự Ocean View Nha Trang.

Ông Hùng còn bán cho nhiều khách hàng và lập “Biên bản bàn giao mặt bằng” để nhận tiền của đối tác... Hiện ông này đang bị truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Vụ sạt lở núi, 3 người chết ở Khánh Hòa: Cả gia đình không kịp chạy

Phương Linh |

Đến 11h hôm nay (30.12), thi thể 3 nạn nhân trong vụ sạt lở núi Hòn Cậu, thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Cát (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) đã được tìm thấy. 2 nạn nhân khác bị thương cũng là người trong gia đình đang được cấp cứu.

Khánh Hòa: Yêu cầu phá dỡ bức tường chắn khổng lồ xây dựng trái phép

Nhiệt Băng |

Ngày 26.12, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa yêu cầu Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang (chủ đầu tư dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh tại thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang) khẩn trương lập, phê duyệt và thẩm tra phương án phá dỡ tường chắn MSE xây dựng trái phép.

Khánh Hòa: Sạt lở, ngập úng khắp nơi, Chủ tịch tỉnh nhận trách nhiệm

Nhiệt Băng |

Ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã thừa nhận trách nhiệm trước các đại biểu, cử tri tại phiên thứ 2, kỳ họp HĐND tỉnh khóa VI (nhiệm kỳ 2016 - 2021) vào ngày 6.12.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Vụ sạt lở núi, 3 người chết ở Khánh Hòa: Cả gia đình không kịp chạy

Phương Linh |

Đến 11h hôm nay (30.12), thi thể 3 nạn nhân trong vụ sạt lở núi Hòn Cậu, thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Cát (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) đã được tìm thấy. 2 nạn nhân khác bị thương cũng là người trong gia đình đang được cấp cứu.

Khánh Hòa: Yêu cầu phá dỡ bức tường chắn khổng lồ xây dựng trái phép

Nhiệt Băng |

Ngày 26.12, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa yêu cầu Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang (chủ đầu tư dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh tại thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang) khẩn trương lập, phê duyệt và thẩm tra phương án phá dỡ tường chắn MSE xây dựng trái phép.

Khánh Hòa: Sạt lở, ngập úng khắp nơi, Chủ tịch tỉnh nhận trách nhiệm

Nhiệt Băng |

Ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã thừa nhận trách nhiệm trước các đại biểu, cử tri tại phiên thứ 2, kỳ họp HĐND tỉnh khóa VI (nhiệm kỳ 2016 - 2021) vào ngày 6.12.