Chủ đầu tư “bẻ kèo”, người dân nguy cơ mất hàng nghìn lô đất

THUỲ TRANG |

Có hợp đồng mua đất hơn một năm nay, đã đóng tiền cọc đến 95% cho nhà phân phối, nhưng đến thời gian hẹn bàn giao "sổ đỏ" thì người dân tá hoả khi nhà đầu tư “bẻ kèo” với nhà phân phối. Người dân có nguy cơ mất hàng nghìn lô đất.

Sáng 17.1, hàng trăm người dân có hợp đồng mua đất tại các dự án Sakura, dự án Hera và Eco Future Park thuộc phường Điện Nam thị xã Điện Bàn, Quảng Nam đã tập trung tại trụ sở công ty Bách Đạt An, TP. Đà Nẵng để yêu cầu nhà đầu tư này có câu trả lời rõ ràng về thời điểm bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ("sổ đỏ").

Mua đất từ năm 2017, đóng cọc 95% nhưng anh Tường vẫn chưa được bàn giao sổ vì nhà đầu tư và nhà phân phối phủ bỏ mọi trách nhiệm. Ảnh: TT
Mua đất từ năm 2017, đóng cọc 95% nhưng anh Tường vẫn chưa được bàn giao sổ vì nhà đầu tư và nhà phân phối phủ bỏ mọi trách nhiệm. Ảnh: TT

“Có khoảng 1.000 hộ dân đã đặt mua sản phẩm phân lô đất nền tại các dự án trên của Cty Bách Đạt An thông qua nhà phân phối Hoàng Nhất Nam.

Chúng tôi đã đóng cọc đến 95% và được hẹn cuối quý 4 năm 2018 sẽ được bàn giao "sổ đỏ" thì bất ngờ nhận được công văn hoãn không xác định thời hạn. Trong khi đó, có thông tin chủ đầu tư - Cty Bách Đạt Anmuốn “bẻ kèo”, thu hồi lại hàng nghìn lô đất này của nhà phân phối Hoàng Nhất Nam, vậy quyền lợi của khách hàng sẽ tính sao?” – anh Nguyễn Đăng Tường, một trong những người có hợp đồng mua đất tại dự án Sakura đặt vấn đề.

Được biết, cả ba dự án trên được chủ dự án - Cty Bách Đạt An hợp tác để Cty CP Hoàng Nhất Nam phân phối hợp hàng nghìn lô đất. Giá trị mỗi lô là từ 300 đến 700 triệu đồng, được mở bán từ giữa năm 2017 đến 2018. Dự kiến tháng 1.2019 sẽ bàn giao "sổ đỏ" cho người dân. Tuy nhiên, giữa 2 Cty xảy ra  tranh chấp, và đang quá trình đàm phán, giải quyết. Vì vậy, tiến độ giao đất, "sổ đỏ" cho dân bị khất hẹn vô thời hạn. Khách hàng đang bị "mắc kẹt" khi nhà đầu tư và nhà phân phối xảy ra mâu thuẫn, bất hợp tác và có dấu hiệu "bẻ kèo".

Người dân sau thời gian chờ đợi, đã có nhiều lần làm việc với Cty Hoàng Nhất Nam nhưng không thành công.

Ngay khi xảy ra sự việc, Công an phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng đã có mặt, ổn định trật tự người dân và có cuộc làm việc với các bên để tìm cách giải quyết vấn đề.

Trong khi đó, những hộ dân đã mua đất và đóng cọc tại các dự án trên đã làm đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng để đòi quyền lợi cho mình.

Bên cạnh đó, hợp đồng mua bán giữa Hoàng Nhất Nam và khách hàng có ghi rõ, nếu có rủi ro xảy ra thì Hoàng Nhất Nam sẽ trả cho khách hàng 30% số tiền đã đóng. Vậy thì các bên phải làm theo đúng hợp đồng, đúng quy định pháp luật. Chúng tôi đang tập hợp đơn, chữ kí để gửi lên các cơ quan chức năng của cả hai tỉnh Quảng Nam và TP. Đà Nẵng” – anh Trần Văn Vạn, người dân mua đất tại dự án trên cho biết.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất thanh tra toàn diện dự án Bright City chậm thực hiện tiến độ

ANH THƯ |

Bức xúc trước việc chủ đầu tư (CĐT) là Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long không bàn giao nhà cho cư dân theo Hợp đồng mua bán và cam kết, người dân đã đến Sở Xây dựng Hà Nội kêu cứu.

Bỏ hợp đồng mua biệt thự, đại gia mất đứt 100 tỉ tiền cọc

Theo Vietnamnet |

Bỏ cọc, một nhà đầu tư đã phải chịu mất số tiền hơn 100 tỉ đồng. Nhiều chuyên gia bất động sản nhận định đây không phải tin tốt lành cho thị trường bất động sản.

Dự án nghìn tỉ bị “đắp chiếu”: “Thoả thuận khung” bị vô hiệu ?

HOÀNG HƯNG |

Từ đầu tháng 1.2019, Lao Động đăng loạt bài về vụ tranh chấp tại dự án do Cty CP địa ốc Hồng Phát (Cty HP) làm chủ đầu tư. Vì chọn nhầm đối tác, Cty HP hiện đang vướng vào vụ tranh chấp chưa có lối thoát.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đề xuất thanh tra toàn diện dự án Bright City chậm thực hiện tiến độ

ANH THƯ |

Bức xúc trước việc chủ đầu tư (CĐT) là Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long không bàn giao nhà cho cư dân theo Hợp đồng mua bán và cam kết, người dân đã đến Sở Xây dựng Hà Nội kêu cứu.

Bỏ hợp đồng mua biệt thự, đại gia mất đứt 100 tỉ tiền cọc

Theo Vietnamnet |

Bỏ cọc, một nhà đầu tư đã phải chịu mất số tiền hơn 100 tỉ đồng. Nhiều chuyên gia bất động sản nhận định đây không phải tin tốt lành cho thị trường bất động sản.

Dự án nghìn tỉ bị “đắp chiếu”: “Thoả thuận khung” bị vô hiệu ?

HOÀNG HƯNG |

Từ đầu tháng 1.2019, Lao Động đăng loạt bài về vụ tranh chấp tại dự án do Cty CP địa ốc Hồng Phát (Cty HP) làm chủ đầu tư. Vì chọn nhầm đối tác, Cty HP hiện đang vướng vào vụ tranh chấp chưa có lối thoát.