Choáng ngợp trong cung điện tráng lệ xây dựng suốt 7 năm

Theo Vietnamnet |

Bất cứ ai cũng ngỡ ngàng về độ xa hoa và lộng lẫy bên trong cung điện mất 7 năm để xây dựng này.

Từ đầu tháng 3.2019, cung điện Qasar Al Watan nằm trong khu phức hợp dinh Tổng thống UAE ở Abu Dhabi đã được mở cửa cho khách du lịch tham quan.

Màu trắng là màu chủ đạo bên ngoài cung điện.
Màu trắng là màu chủ đạo bên ngoài cung điện.

Đại sảnh chính của cung điện là trung tâm của công trình. Chiều dài và chiều rộng của đại sảnh đều 100m, mái vòm cao 37m. Đây là một trong những mái vòm lớn nhất thế giới. Bước qua đại sảnh là 8 căn phòng.

Trong đó có một căn phòng được thiết kế để tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh của Liên đoàn Ả Rập và Hội nghị Thượng đỉnh của Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC). Phía trên chiếc bàn tròn là đèn chùm nặng 12 tấn đính 350.000 viên pha lê.

Đại sảnh  là trung tâm của cung điện với phong cách trang trí lộng lẫy, sang trọng.
Đại sảnh là trung tâm của cung điện với phong cách trang trí lộng lẫy, sang trọng.

Các bức tường của đại lễ đường và các phòng trong cung điện được trang trí mang kiểu kiến trúc Hồi giáo và Ả Rập.  Công trình được lấy cảm hứng thiết kế từ thời Mughal. Kiến trúc kết hợp họa tiết cổ điển của UAE như vòm, mái vòm và trang trí lộng lẫy.

Các chi tiết trang trí cực kỳ ấn tượng, đèn chùm sang chảnh.
Các chi tiết trang trí cực kỳ ấn tượng, đèn chùm sang chảnh.

Công trình này được xây dựng trong vòng 7 năm. Mặt tiền của cung điện làm từ đá granit và đá vôi trắng. Màu trắng biểu tượng cho sự thuần khiết và hòa bình.

Màu sắc các tòa nhà ở vùng Vịnh thường là trắng và nâu nhạt. Cửa cung điện làm bằng gỗ thích đảm bảo sự chắc chắn và bền theo thời gian, màu sắc trang nhã.

Phòng trưng bày các quà tặng của lãnh đạo các nước.
Phòng trưng bày các quà tặng của lãnh đạo các nước.

Ở phía Tây là nơi khách có thể tìm hiểu sự hình thành của Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất cũng như cơ cấu của nhà nước. Trong cung điện cũng trưng bày các món quà tặng ngoại giao của lãnh đạo các nước tặng cho tổng thống UAE.

Khu vực phía Đông là nơi du khách có thể tham quan các đồ tạo tác quý hiếm, các cuốn sách quý và cổ vật. Bên trong cung điện có thư viện với 50.000 cuốn sách tìm hiểu về UAE và quốc gia trên thế giới.

Công trình mất tới 150 triệu tiếng đồng hồ để xây dựng.
Công trình mất tới 150 triệu tiếng đồng hồ để xây dựng.
Du khách có thể tham quan bên trong công trình này từ đầu tháng 3/2019.
Du khách có thể tham quan bên trong công trình này từ đầu tháng 3.2019.
Căn phòng có đèn chùm nặng 12 tấn với hàng ngàn viên pha lê đính bên trên.
Căn phòng có đèn chùm nặng 12 tấn với hàng nghìn viên pha lê đính bên trên.
Công trình mở cửa suốt 7 ngày trong tuần cho khách và đóng cửa vào 8h tối mỗi ngày.
Công trình mở cửa suốt 7 ngày trong tuần cho khách và đóng cửa vào 8h tối mỗi ngày.
Nhìn từ xa, công trình nổi bật với màu trắng bên cạnh nước biển xanh.
Nhìn từ xa, công trình nổi bật với màu trắng bên cạnh nước biển xanh.
Xung quanh là những vườn cây xanh tươi được chăm sóc cẩn thận.
Xung quanh là những vườn cây xanh tươi được chăm sóc cẩn thận.
Theo Vietnamnet
TIN LIÊN QUAN

Khám phá cung điện xa xỉ nhất thế giới - cung điện hoàng gia Ả Rập

Theo VTV24 |

Lần đầu tiên Cung điện Hoàng gia, cũng là Dinh Tổng thống, tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất đã được mở cửa cho công chúng và du khách đến tham quan.

Kiến trúc đồ sộ 10 công viên hút khách nhất thế giới

Tuấn Anh ( Theo Viet Viet Tourism ) |

Kiến trúc đồ sộ, những trải nghiệm độc đáo chắc hẳn sẽ khiến bạn không thể bỏ qua top 10 công viên giải trí hút khách nhất trên thế giới.

Ngôi nhà xây trên mảnh đất hẹp và dài nhưng tràn ngập cây xanh

Theo Tiền Phong |

Ngôi nhà được xây trên diện tích đất khá hẹp và dài. Tuy nhiên, nhờ cách xử lý mặt bằng khéo léo của kiến trúc sư đã giúp gia chủ tận hưởng một không gian sống lý tưởng, tràn ngập cây xanh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khám phá cung điện xa xỉ nhất thế giới - cung điện hoàng gia Ả Rập

Theo VTV24 |

Lần đầu tiên Cung điện Hoàng gia, cũng là Dinh Tổng thống, tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất đã được mở cửa cho công chúng và du khách đến tham quan.

Kiến trúc đồ sộ 10 công viên hút khách nhất thế giới

Tuấn Anh ( Theo Viet Viet Tourism ) |

Kiến trúc đồ sộ, những trải nghiệm độc đáo chắc hẳn sẽ khiến bạn không thể bỏ qua top 10 công viên giải trí hút khách nhất trên thế giới.

Ngôi nhà xây trên mảnh đất hẹp và dài nhưng tràn ngập cây xanh

Theo Tiền Phong |

Ngôi nhà được xây trên diện tích đất khá hẹp và dài. Tuy nhiên, nhờ cách xử lý mặt bằng khéo léo của kiến trúc sư đã giúp gia chủ tận hưởng một không gian sống lý tưởng, tràn ngập cây xanh.