Cho chính quyền mượn đất làm trụ sở rồi... mất?

NAM DƯƠNG |

Trong đơn gửi Báo Lao Động mới đây, bà Đinh Thị Anh (sinh năm 1934, nhà ở KP 2, P.Tân Phú, Q.7, TPHCM), viết: Gia đình tôi cho mượn đất do ông cha chúng tôi để lại để làm nơi bảo vệ an ninh trật tự của địa phương, nhưng sau đó không được trả lại.

Gần 20 năm khiếu nại

Theo đơn của bà Anh, phần diện tích đất (4x11m) đang là trụ sở Văn phòng ban Quản lý Chợ Tân Mỹ (Q.7) do gia đình ông Trần Văn Thuộc (là cha chồng bà Anh) được thừa kế từ ông cha để lại. Ông Thuộc đã cho con của mình là ông Trần Văn Hóa sử dụng. Ông Hóa sau đó cho gia đình ông Trần Văn Cần (là em trai ông Hóa và là chồng bà Anh, đã chết năm 2007) miếng đất trên.

Khoảng năm 1996, gia đình ông Cần có cho ông Tiên là Trưởng ban ấp (khi đó chưa tách riêng thành Nhà Bè và Q.7) mượn miếng đất trên để làm trụ sở ban ấp nhằm giữ gìn trật tự cho ấp và có nhiều người dân chứng kiến. Khi ông Tiên bị bệnh chết không giao lại phần đất đó cho gia đình ông Cần. Tháng 4.1997, Q.7 được thành lập, một phần diện tích đất (4x4m) đã được thu hồi để làm đường Tân Mỹ.

“Thời gian này, ông Nguyễn Văn Phong là cảnh sát khu vực tiếp tục mượn đất để làm văn phòng bảo vệ khu phố, nhưng sau đó cất luôn một căn nhà để ở. Tôi thấy việc làm như vậy là không hợp lý, nên đã làm đơn khiếu nại gửi chính quyền yêu cầu tháo dỡ căn nhà anh Phong xây để trả lại đất cho tôi. Năm 2001, chính quyền địa phương mới tháo dỡ xong căn nhà của anh Phong xây, nhưng lại không trả lại đất cho tôi”, đơn của bà Anh viết.

Gia đình ông Cần, bà Anh cũng liên tục khiếu nại về việc tranh chấp đất với ông Phong. Năm 2001, UBND Q.7 đã có quyết định giải quyết khiếu nại và bác đơn của ông Cần với lý do không chứng minh được quyền sử dụng đất của gia đình ông Cần trên phần diện tích đất tranh chấp là 25m2 và tạm giao cho UBND P.Tân Phú quản lý phần diện tích đất trên. Sau đó, gia đình ông Cần tiếp tục khiếu nại.

Cần xác minh lại nguồn gốc sử dụng đất

Trong thông báo số 41/TB-VP ngày 3.3.2003 của Văn phòng HĐND và UBND Q.7 về nội dung tiếp ông Cần ngày 25.2.2003 do ông Tô Đại Phong - Phó Chủ tịch UBND Q.7 khi đó - chủ trì, có đoạn: “Để giải quyết theo yêu cầu của ông Trần Văn Cần xin được quản lý, sử dụng phần đất trên, yêu cầu UBND P.Tân Phú tổ chức họp tổ dân phố để xác định nguồn gốc đất có diện tích 25m2… như thế nào, lập bản vẽ hiện trạng đất nói trên, để UBND Q.7, xem xét trả lời cho ông Cần”. Thế nhưng, theo bà Anh, từ đó đến nay, P.Tân Phú chưa họp tổ dân phố để xác minh nguồn gốc đất.

Theo ghi nhận của PV từ việc gặp trực tiếp gần 10 người cao niên, sống lâu năm tại KP 2, P.Tân Phú, đều cho rằng có việc gia đình ông Cần bà Anh cho mượn đất, ví dụ: Ông Nguyễn Văn Mười (71 tuổi) đã sinh sống tại khu vực này từ nhỏ; ông Trần Văn Chọn (sinh năm 1942) có nhà sát Văn phòng ban Quản lý Chợ Tân Mỹ; bà Nguyễn Thị Mận (71 tuổi)... Nhiều người khác cũng khẳng định nội dung tương tự.

Để làm rõ hơn sự việc, ngày 27.8, chúng tôi đã đến UBND Phường Tân Phú để tìm hiểu thông tin. Ông Nguyễn Tấn Đạt - nhân viên văn thư của Phường Tân Phú - đã photo đơn của bà Anh, tài liệu và ghi lại số điện thoại di động của chúng tôi để báo cáo với lãnh đạo phường trả lời. Nhưng đến nay, UBND Phường Tân Phú vẫn chưa có phản hồi. Còn bà Anh thì vẫn tiếp tục khiếu nại đến các nơi.

NAM DƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Nhân viên bệnh viện giả giấy tờ lừa đảo tiền tỉ

T.N.D |

Lợi dụng là nhân viên văn thư giữ con dấu của Bệnh viện Bãi Cháy (TP. Hạ Long, Quảng Ninh), Vũ Thị Mai Lương đã làm giả các phiếu thu nộp tiền mua cổ phần thiết bị y tế để lừa đảo chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng của 4 đồng nghiệp.

Cựu thượng úy công an liên quan vụ "gài bẫy ma túy" bị đề nghị truy tố

Mai Hường |

Bà Vững đề nghị Vân đưa 1 tỷ đồng để giấu ma túy gài bẫy trên xe anh Thiện và báo công an bắt quả tang.

Pháp luật 24h: Vụ bé trai Trường Gateway tử vong, Bộ công an lên tiếng

T.H |

Bộ Công an thông tin mới nhất về vụ bé trai Trường Gateway tử vong; Doanh nghiệp được tạm ngừng kinh doanh tối đa bao lâu?... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Quảng Ninh: Nhân viên bệnh viện giả giấy tờ lừa đảo tiền tỉ

T.N.D |

Lợi dụng là nhân viên văn thư giữ con dấu của Bệnh viện Bãi Cháy (TP. Hạ Long, Quảng Ninh), Vũ Thị Mai Lương đã làm giả các phiếu thu nộp tiền mua cổ phần thiết bị y tế để lừa đảo chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng của 4 đồng nghiệp.

Cựu thượng úy công an liên quan vụ "gài bẫy ma túy" bị đề nghị truy tố

Mai Hường |

Bà Vững đề nghị Vân đưa 1 tỷ đồng để giấu ma túy gài bẫy trên xe anh Thiện và báo công an bắt quả tang.

Pháp luật 24h: Vụ bé trai Trường Gateway tử vong, Bộ công an lên tiếng

T.H |

Bộ Công an thông tin mới nhất về vụ bé trai Trường Gateway tử vong; Doanh nghiệp được tạm ngừng kinh doanh tối đa bao lâu?... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.