Chính quyền xã phủ nhận "bảo kê" sai phạm đất: "Sai đến đâu, xử lý đến đó"

Cường Ngô - Phan Anh |

Địa bàn xã Song Phương (Hoài Đức, Hà Nội) thời gian gần đây xuất hiện nhiều công trình nhà xưởng kiên cố dựng lên trên đất nông nghiệp khiến người dân bức xúc. Mặc dù vi phạm xảy ra với số lượng nhiều nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Theo phản ánh của người dân địa phương, khu Cửa Cầu, xã Song Phương là khu đất được huyện Hoài Đức quy hoạch trồng rau xanh, đất nông nghiệp.
Theo phản ánh của người dân địa phương, khu Cửa Cầu, xã Song Phương là khu đất được huyện Hoài Đức quy hoạch trồng rau xanh, đất nông nghiệp.
Nhưng thời gian gần đây, có một số đối tượng xây dựng nhà xưởng với quy mô lên đến hàng nghìn m2 để cho thuê. Nhiều đối tượng thậm chí lợi dụng thời gian giãn cách xã hội, các đối tượng càng đẩy nhanh tiến độ xây dựng.
Nhưng thời gian gần đây, có một số đối tượng xây dựng nhà xưởng với quy mô lên đến hàng nghìn m2 để cho thuê. Nhiều đối tượng thậm chí lợi dụng thời gian giãn cách xã hội, các đối tượng càng đẩy nhanh tiến độ xây dựng.
Nhận được phản ánh, phóng viên Báo Lao Động đã tìm về đây để ghi nhận thực tế. Hai cánh đồng dọc tuyến đường từ thôn Phương Bảng hướng về phía Đại lộ Thăng Long, hàng chục nhà xưởng được xây dựng kiên cố bằng khung sắt, thép tiền chế.
Nhận được phản ánh, phóng viên Báo Lao Động đã tìm về đây để ghi nhận thực tế. Hai cánh đồng dọc tuyến đường từ thôn Phương Bảng hướng về phía Đại lộ Thăng Long, hàng chục nhà xưởng được xây dựng kiên cố bằng khung sắt, thép tiền chế.
Các nhà xưởng ở đây được xây dựng chủ yếu để làm nơi tập kết vật liệu xây dựng, máy móc cơ khí, cần cẩu, làm lò ấp và cho các đơn vị có nhu cầu thuê.
Các nhà xưởng ở đây được xây dựng chủ yếu để làm nơi tập kết vật liệu xây dựng, máy móc cơ khí, cần cẩu, làm lò ấp và cho các đơn vị có nhu cầu thuê.
Bà K.H (một người dân ở thôn 1 Phương Bảng) cho Lao Động biết, đất nông nghiệp ở thôn Phương Bảng chủ yếu trồng rau xanh, cung cấp cho nội thành Hà Nội. Nhưng sau đó, một số hộ dân ngang nhiên dựng nhà xưởng sản xuất trái phép. Một nhà làm được thì nhiều nhà cũng làm được, thấy vậy họ cứ dựng xưởng lên ồ ạt, tình trạng đó diễn ra suốt hai năm nay nhưng chưa có công trình nào bị phá dỡ hay xử phạt”
Bà K.H (một người dân ở thôn 1 Phương Bảng) cho Lao Động biết, đất nông nghiệp ở thôn Phương Bảng chủ yếu trồng rau xanh, cung cấp cho nội thành Hà Nội. Nhưng sau đó, một số hộ dân ngang nhiên dựng nhà xưởng sản xuất trái phép. Một nhà làm được thì nhiều nhà cũng làm được, thấy vậy họ cứ dựng xưởng lên ồ ạt, tình trạng đó diễn ra suốt hai năm nay nhưng chưa có công trình nào bị phá dỡ hay xử phạt”
Trong vai người có nhu cầu thuê nhà xưởng để làm kho lạnh bảo quản rau củ quả, phóng viên tìm đến nhà xưởng của ông Thuỷ (một người dân địa phương). Theo quan sát, nhà xưởng của ông Thuỷ đang trong quá trình hoàn thiện, trong đó có các hạng mục được xây dựng kiên cố bằng bê tông như nhà ở, công trình phụ, giếng khoan, khu chăn nuôi gà, vịt và lò ấp.
Trong vai người có nhu cầu thuê nhà xưởng để làm kho lạnh bảo quản rau củ quả, phóng viên tìm đến nhà xưởng của ông Thuỷ (một người dân địa phương). Theo quan sát, nhà xưởng của ông Thuỷ đang trong quá trình hoàn thiện, trong đó có các hạng mục được xây dựng kiên cố bằng bê tông như nhà ở, công trình phụ, giếng khoan, khu chăn nuôi gà, vịt và lò ấp.Khi phóng viên hỏi – đây là nhà xưởng xây dựng trên đất nông nghiệp thì làm sao mua được?, ông Thuỷ khẳng định: “Đất nào cũng được, không quan trọng, cho thuê chúng tôi có hợp đồng hết”.
Ông Thủy cho biết sẽ cho thuê nhà xưởng rộng 700m2 này với giá 45.000 đồng/m2/tháng, tương đương hơn 31 triệu đồng. “Giá thuê này là hợp lý rồi, những nhà khác ở thôn Phương Bảng đang cho thuê 50.000 đồng/m2. Nếu mua luôn, ông sẽ để lại toàn bộ nhà xưởng với giá gần 3 tỉ đồng“.
Ông Thủy cho biết sẽ cho thuê nhà xưởng rộng 700m2 này với giá 45.000 đồng/m2/tháng, tương đương hơn 31 triệu đồng. “Giá thuê này là hợp lý rồi, những nhà khác ở thôn Phương Bảng đang cho thuê 50.000 đồng/m2. Nếu mua luôn, ông sẽ để lại toàn bộ nhà xưởng với giá gần 3 tỉ đồng“.
Nói về nhà xưởng trái phép của ông Thuỷ, ông Nguyễn Việt Khoa - Chủ tịch xã Song Phương cho hay, công trình này không “to” đến cả nghìn m2, mới chỉ làm tường bao và vách (thực tế đã làm rất kiên cố - PV). “Chúng tôi sẽ lập hồ sơ vi phạm của công trình này để xử lý“, ông Khoa nói.
Nói về nhà xưởng trái phép của ông Thuỷ, ông Nguyễn Việt Khoa - Chủ tịch xã Song Phương cho hay, công trình này không “to” đến cả nghìn m2, mới chỉ làm tường bao và vách (thực tế đã làm rất kiên cố - PV). “Chúng tôi sẽ lập hồ sơ vi phạm của công trình này để xử lý“, ông Khoa nói.

Liên quan những vi phạm trật tự xây dựng ở xã Song Phương, phóng viên Lao Động đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Việt Khoa - Chủ tịch UBND xã Song Phương. Ông Khoa thừa nhận trên địa bàn xã có nhiều công trình, nhà xưởng xây trái phép trên đất nông nghiệp.

"Theo quy hoạch, đất đồng ruộng ở thôn Phương Bảng là đất trồng xây hàng năm và cây lâu năm, tình trạng vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp xảy ra nhiều năm nay khiến người dân bức xúc. Phát hiện công trình nào, chúng tôi cũng xử lý ngay, nhưng có một vài đối tượng - họ ngang nhiên chống đối chính quyền, bằng việc mang ôtô ra chặn ở cổng các nhà xưởng", ông Khoa nói.

Theo ông Khoa, với những công trình, nhà xưởng vi phạm cũ, chính quyền xã đã và đang lập hồ sơ để phân loại, xử lý theo quy định của pháp luật. Còn những công trình vi phạm mới, trong tháng 5 này, chính quyền xã sẽ cưỡng chế luôn.

Chủ tịch xã Song Phương cũng nhận trách nhiệm về những sai phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn và khẳng định "không bao che, bảo kê cho sai phạm", sai đến đâu xử lý đến đó.

Cường Ngô - Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Ngang nhiên xây trái phép nhà xưởng rộng nghìn m2 ở đất nông nghiệp

Cường Ngô - Phan Anh |

Thời gian qua, trên địa bàn xã Song Phương (huyện Hoài Đức, Hà Nội) xuất hiện nhiều công trình nhà xưởng, thậm chí nhà ở kiên cố dựng lên trên đất nông nghiệp khiến người dân bức xúc. Mặc dù, vi phạm xảy ra với số lượng nhiều nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Hạ tầng đồng bộ, Đồng Nai bùng nổ hàng loạt dự án bất động sản quy mô

Gia Miêu |

Cơ sở hạ tầng đồng bộ cùng quỹ đất lớn được quy hoạch chỉnh chu đã và đang tạo đà để thị trường bất động sản Đồng Nai bùng nổ với hàng loạt dự án quy mô lớn trong năm 2020.

Thanh Hóa: Yêu cầu tháo dỡ công trình trái phép tại danh thắng quốc gia

Quách Du |

Sau khi nắm được sự việc một công trình xây dựng trái phép ngay tại khu danh thắng quốc gia ở huyện Vĩnh Lộc, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các ngành chức năng nhanh chóng cho tháo dỡ công trình này.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Hà Nội: Ngang nhiên xây trái phép nhà xưởng rộng nghìn m2 ở đất nông nghiệp

Cường Ngô - Phan Anh |

Thời gian qua, trên địa bàn xã Song Phương (huyện Hoài Đức, Hà Nội) xuất hiện nhiều công trình nhà xưởng, thậm chí nhà ở kiên cố dựng lên trên đất nông nghiệp khiến người dân bức xúc. Mặc dù, vi phạm xảy ra với số lượng nhiều nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Hạ tầng đồng bộ, Đồng Nai bùng nổ hàng loạt dự án bất động sản quy mô

Gia Miêu |

Cơ sở hạ tầng đồng bộ cùng quỹ đất lớn được quy hoạch chỉnh chu đã và đang tạo đà để thị trường bất động sản Đồng Nai bùng nổ với hàng loạt dự án quy mô lớn trong năm 2020.

Thanh Hóa: Yêu cầu tháo dỡ công trình trái phép tại danh thắng quốc gia

Quách Du |

Sau khi nắm được sự việc một công trình xây dựng trái phép ngay tại khu danh thắng quốc gia ở huyện Vĩnh Lộc, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các ngành chức năng nhanh chóng cho tháo dỡ công trình này.