Chính quyền địa phương lên tiếng việc “người lạ” phong tỏa chợ Bình Hòa

Phong Trần |

Theo UBND quận Bình Thạnh (TP.Hồ Chí Minh), khu đất chợ Bình Hòa do nhà nước quản lý sau năm 1975, được sử dụng với mục đích đất chợ. Do đó, việc tự ý sử dụng khu đất trên mà chưa được nhà nước cho phép là có hành vi chiếm đất, phải bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến việc hàng chục người lạ mang lưới B40, tôn lợp nhà đến phong tỏa khu chợ Bình Hòa, ngày 17.9, UBND quận Bình Thạnh cho biết đã có kết luận về nguồn gốc pháp lý của khu chợ này.

Theo đó, khu đất nằm giữa số nhà 153 và 155 Lê Quang Định (phường 14, quận Bình Thạnh) được sử dụng làm nơi kinh doanh buôn bán của nhiều tiểu thương chợ Bình Hòa. Sau năm 1975, khu đất trên do Nhà nước quản lý.

Dựa trên bản đồ địa giới hành chính chụp năm 1982, thực địa năm 1988, khu đất trên là chợ. Năm 1999, UBND phường 14 kê khai phần đất trên với mục đích kinh doanh chợ, đất thuộc diện Nhà nước quản lý.

Đến năm 2002, UBND phường 14 lập bản đồ địa chính xác định, khu đất chợ Bình Hòa thuộc thửa số 19, tờ bản đồ số 7, diện tích 214,9m2, là đất chợ do UBND phường kê khai.

Còn theo quyết định về kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất quận Bình Thạnh năm 2019, do UBND TP.HCM ban hành, khu đất trên thuộc quy hoạch đất chợ.

Từ nguồn gốc pháp lý trên, UBND quận Bình Thạnh nhận định, khu đất chợ Bình Hòa được sử dụng với mục đích đất chợ, được Nhà nước quản lý sau năm 1975. Việc tự ý sử dụng khu đất trên mà chưa được nhà nước cho phép là có hành vi chiếm đất, phải bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ tranh chấp khiến nhiều tiểu thương chợ Bình Hòa lo lắng vì có nguy cơ mất kế sinh nhai. Ảnh PT.
Vụ tranh chấp khiến nhiều tiểu thương chợ Bình Hòa lo lắng vì có nguy cơ mất kế sinh nhai. Ảnh PT.

Trước đó, chiều 7.8, hàng chục người lạ mặt mang lưới B40, tôn lợp nhà đến cản trở tiểu thương buôn bán và phong tỏa lối ra vào chợ Bình Hòa.

Trong nhóm người trên, có ông T.H.T và bà V.T.K.T (ở quận Gò Vấp). 2 người này cho biết, được chủ đất ủy quyền đến đòi lại đất.

Nhận được tin báo, UBND phường 14 đã lập tức cử cán bộ xuống hiện trường phối hợp với công an lập biên bản nhóm người trên về hành vi dựng rào trong phạm vi đất dành cho người đi bộ, gây cản trở giao thông; đồng thời, thu giữ số tôn và lưới B40 do nhóm ông T.H.T mang đến.

Vụ tranh chấp đất khiến hàng chục gia đình tiểu thương đang kinh doanh ở chợ Bình Hòa lo lắng vì có nguy cơ mất kế sinh nhai.

Phong Trần
TIN LIÊN QUAN

Nhóm côn đồ tự ý xông vào nhà dân đập phá, đánh người

Huân Cao |

Sáng 16.5, Công an phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM điều tra làm rõ vụ một nhóm người xưng là công ty bảo vệ, tự ý xông vào nhà dân đập phá. Đồng thời, nhóm côn đồ còn đánh gây thương tích 2 người dân phải đưa đi nhập viện cấp cứu.

Bất động sản 24h: Doanh nghiệp phản ứng gì khi Bộ Nội vụ đòi đất vàng?

Phan Anh |

Nguyên nhân chính dẫn đến bùng phát tranh chấp nhà chung cư; Bộ Nội vụ đòi “đất vàng” công sản: Doanh nghiệp không trả đất nói gì?; Nghe tin có dự án, người dân xây dựng ồ ạt để chờ tiền đền bù... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Đang giải quyết tranh chấp thuê nhà, bỗng nhiều người lạ mang hung khí tìm đến đe doạ

Nhóm PV |

Bên thuê liên tục vi phạm hợp đồng, chủ nhà ra thông báo lấy lại nhà, bỗng toà án “niêm phong” và xuất hiện nhiều người lạ mang hung khí đến đe dọa... 

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Nhóm côn đồ tự ý xông vào nhà dân đập phá, đánh người

Huân Cao |

Sáng 16.5, Công an phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM điều tra làm rõ vụ một nhóm người xưng là công ty bảo vệ, tự ý xông vào nhà dân đập phá. Đồng thời, nhóm côn đồ còn đánh gây thương tích 2 người dân phải đưa đi nhập viện cấp cứu.

Bất động sản 24h: Doanh nghiệp phản ứng gì khi Bộ Nội vụ đòi đất vàng?

Phan Anh |

Nguyên nhân chính dẫn đến bùng phát tranh chấp nhà chung cư; Bộ Nội vụ đòi “đất vàng” công sản: Doanh nghiệp không trả đất nói gì?; Nghe tin có dự án, người dân xây dựng ồ ạt để chờ tiền đền bù... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Đang giải quyết tranh chấp thuê nhà, bỗng nhiều người lạ mang hung khí tìm đến đe doạ

Nhóm PV |

Bên thuê liên tục vi phạm hợp đồng, chủ nhà ra thông báo lấy lại nhà, bỗng toà án “niêm phong” và xuất hiện nhiều người lạ mang hung khí đến đe dọa...